Những hình ảnh động vật dưới đây, nhìn qua thì có vẻ như là chỉnh sửa Photoshop, nhưng thật ra đó đều là hình dáng thật sự của chúng. Những chủng loài hiếm thấy với hình dáng kỳ lạ đặc biệt này sống rải rác trên Trái Đất.

(Từ bên trái theo chiều kim đồng hồ) Vượn cáo bay, lửng chó đuôi dài Falkland, sóc bay Nhật, linh dương Gazelle châu Phi, hải cẩu ruy băng.
(Từ bên trái theo chiều kim đồng hồ) Vượn cáo bay, lửng chó đuôi dài Falkland, sóc bay Nhật, linh dương Gazelle châu Phi, hải cẩu ruy băng.

Từ linh dương Gazelle châu Phi cổ dài đến loài hải cẩu ruy băng, dưới đây là những cá thể kỳ lạ nhất trong thế giới động vật.

1. Linh dương Gazelle Châu Phi (linh dương Gerenuks)

Linh dương Gazelle Châu Phi
Linh dương Gazelle Châu Phi (ảnh: frederic.salein / Flickr)

Linh dương Gazelle sống ở Đông Phi là loài linh dương có cổ dài nhất thế giới, được đặt tên là “linh dương Gerenuks cổ dài” trong tiếng Somali. Linh dương Gazelle có thể đứng thẳng bằng chân sau của chúng, chi trước bám vào thân cây cao hơn 2m để ăn lá cây. Đôi tai lớn có thể giúp chúng làm mát trong mùa hè nóng bức.

2. Hải cẩu ruy băng (hải cẩu đeo vằn)

Hải cẩu ruy băng.
Hải cẩu ruy băng. (ảnh: Bering Land Bridge National Preserve)

Có rất ít người nhìn thấy hải cẩu ruy băng, thật ra chúng phân bố rộng rãi ở Bắc Thái Bình Dương và sông băng ở Bắc Băng Dương. Khi mới sinh, cả cơ thể của hải cẩu ruy băng có màu trắng, sau khi lớn lên thì lại trở thành màu đen với 4 vòng trắng.

Các nhà sinh vật học cho rằng, những chiếc vằn đặc biệt này giúp chúng nhận ra nhau trong mùa giao phối, còn có tác dụng ngụy trang bảo vệ đối với những loài sống ở biên giới sông băng như chúng.

3. Vượn cáo bay Malaya (chồn bay Sunda/ chồn bay Malaya)

(ảnh: Kok Leng Yeo / Flickr)
Con vật trong ảnh không phải là dơi, cũng không phải sóc, mà là vượn cáo bay. (ảnh: Kok Leng Yeo / Flickr)

Vượn cáo bay giống như được lai giữa dơi và sóc, hai mắt to tròn thể hiện vẻ mặt ngây thơ tò mò, giữa chi trước và chi sau lại có lớp da mỏng phủ lông. Loài này sống ở những khu rừng Đông Nam Á. Thật ra không phải chúng biết bay, chỉ là có cánh dù mà thôi, khoảng cách “lướt trên không” của đôi cánh dù này có thể lên đến trên 90m, nhưng khi đi lại thì rất vướng víu.

4. Sói bờm

Sói bờm có tai lớn và chân dài.
Sói bờm có tai lớn và chân dài. (ảnh: Sage Ross, Wikimedia)

Đây có phải là một con cáo đang đi cà kheo? Không phải. Loài sói bờm có tai lớn và chân dài sống ở khu vực miền trung châu Nam Mỹ.

Thật ra chúng không phải là sói mà có cái tên có một không hai: chrysocyon.

Không giống như sói và chó, sói bờm chỉ có một người bạn đời và không sống thành đàn. Nói chung sói bờm là loài động vật rất nhát, chỉ là khi bị uy hiếp lông của chúng sẽ dựng đứng lên, nên được đặt tên là sói bờm.

>> Lần đầu tiên quay được hình ảnh loài ‘cá mập ma’ bí ẩn (video)

5. Lửng chó đuôi dài Falkland (còn gọi là cầy Mangut Falkland)

Lửng chó đuôi dài Falkland. (ảnh: The Jaguar / Flickr)
Lửng chó đuôi dài Falkland. (ảnh: The Jaguar / Flickr)

Lửng chó đuôi dài Falkland sống trong rừng ở đảo Madagascar thuộc châu Phi, chúng có bộ vuốt lớn và đuôi dài linh hoạt, là loài gần với họ cầy Mangut, thuộc họ cầy Madagascar. Do đã bị mất 90% môi trường sống nên hiện nay chúng đang ở trong tình trạng sắp tuyệt chủng.

6. Công trắng

Công trắng không có bộ lông ngũ sắc, là loài biến thể của công xanh, đây là kết quả do đột biến và không phải bệnh bạch tạng. (ảnh: Wiki)
Công trắng không có bộ lông ngũ sắc, là loài biến thể của công xanh, đây là kết quả do đột biến và không phải bệnh bạch tạng. (ảnh: Wiki)

Công trắng có đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Hai con công trắng có thể sinh sản ra công trắng con (lông của chim non có màu vàng), tuy loài này được sinh sản nhân tạo, nhưng vẫn còn rất hiếm.

7. Tuần lộc trắng

Loài tuần lộc trắng hiếm này được xem là điềm lành. (ảnh: M.prinke / Flickr)
Loài tuần lộc trắng hiếm này được xem là điềm lành. (ảnh: M.prinke / Flickr)

Loài tuần lộc trắng có sừng dài màu hồng nhạt, cũng không phải bị bệnh bạch tạng, mà là một ví dụ khác của đột biến, là loài biến thể của tuần lộc nâu. Chúng sinh sống ở khu vực hoang dã của Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Do rất hiếm thấy nên đối với người dân địa phương, chúng rất thần kì, sẽ mang lại may mắn.

Tuần lộc trắng con. (ảnh: Heather Sunderland / Flickr)
Tuần lộc trắng con. (ảnh: Heather Sunderland / Flickr)

8. Sóc bay Nhật

Sóc bay Nhật.
Sóc bay Nhật.

Hai mắt to tròn, sọc xám, hình dáng của loài sóc bay Nhật rất dễ thương như bước ra từ phim hoạt hình vậy. Phần nách bên dưới bộ lông của chúng cũng có cánh dơi để bay liệng trên không. Sóc bay Nhật sống hoang dã tại khu vực núi cao ở Nhật, ở những nơi khác trên thế giới thì chúng được nuôi như thú cưng.

Theo Secretchina,
Thanh Trúc dịch

Xem thêm: