Theo số liệu thống kê, trong tháng 2/2018, Việt Nam nhập khoảng 3.000 tấn rau từ Trung Quốc, trong khi đó, nông dân trồng rau trong nước phải nhổ bỏ cả ruộng su hào, củ cải phơi trắng đồng vì giá quá rẻ.

Cu cai
Su hào bị nông dân đổ bỏ vì giá rớt mạnh. (Ảnh: ttvn.vn)

Những ngày này, nhiều cánh đồng su hào tại thôn Xuân Nẻo (Hải Dương) đều bị nhổ bỏ do giá su hào xuống thấp sau Tết, thương lái ngừng thu mua.

Được biết, giá su hào mà thương lái thu mua tại ruộng chỉ vào khoảng 200 – 300 đồng/củ, trong khi đó, giá bán lẻ tại các chợ ở Hà Nội có giá 3.000 đồng/củ. Điều này cho thấy giá đã bị đẩy lên cao bởi các thương lái, người tiêu dùng và nông dân phải chịu thiệt.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra trên khắp cánh đồng xã Tráng Việt (Hà Nội), củ cải đến kỳ thu hoạch được nhổ bỏ để trắng đồng vì giá rớt mạnh. Những nông dân tại đây cho biết trồng một sào củ cải tốn chi phí khoảng từ 3 – 3,5 triệu đồng/sào, giá bán thời đểm trước Tết Nguyên đán 2018 vào khoảng 10 triệu đồng/sào, tuy nhiên, ra năm giá đã bị sụt giảm mạnh, hàng nghìn tấn củ cải để phơi đồng làm phân bón, cho bò ăn.

Nhập khẩu rau tăng gấp 2,1 lần

Điều đáng nói, mặc dù giá rau trong nước đang giảm ở mức thấp kỷ lục, nhưng nhập khẩu rau từ các nước trong 2 tháng đầu năm vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong 2 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau ước đạt 72 triệu USD (hơn 1.600 tỷ đồng), tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Hai thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rau, quả nhiều nhất vẫn là Thái Lan (chiếm 44%) và Trung Quốc (chiếm 23%).

Ngoài ra, giá trị nhập khẩu rau, quả ở hầu hết các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2017 như: Úc tăng 5,2 lần; Brazil tăng 2,3 lần; Mỹ tăng 2,1 lần…

Tính riêng trong tháng 2/2018, Việt Nam đã nhập 3.000 tấn rau từ Trung Quốc. Đây là một nghịch lý dẫn đến một số nghi ngại rằng việc nhập rau từ Trung Quốc đã khiến cho giá rau trong nước bị sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, giải thích về vấn đề này với báo chí, ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật khẳng định: “Giá rau trong nước giảm mạnh không liên quan đến việc nhập khẩu rau từ Trung Quốc, tôi khẳng định điều này hoàn toàn không đúng. Việc nhập 3.000 tấn rau là không đáng kể so với lượng tiêu thụ trong nước”.

Ông Trung cho rằng việc rau bị rớt giá ở một số địa phương là do sự điều tiết của thị trường, lượng cung vượt quá nhiều so với nhu cầu tại một số thời điểm dẫn đến giá giảm.

Còn ông Trần Xuân Định – Phó cục trưởng Cục Trồng trọt thì cho rằng do nông dân đồng loạt thu hoạch rau màu vụ Đông cấp tốc sau Tết Nguyên đán để giành đất gieo cấy vụ lúa mới, dẫn đến nguồn cung tăng đột biến khiến giá giảm. Ngoài ra thời tiết vụ Đông – Xuân năm nay thuận lợi cũng là lý do khiến năng suất tăng, nguồn cung dư thừa.

Về thông tin giá rau trong nước giảm vì Việt Nam nhập khẩu rau từ Trung Quốc, ông Định cho hay thực tế Việt Nam có nhập rau từ Trung Quốc, nhưng chỉ nhập các loại rau trái vụ so với Việt Nam. Do đó, ông không cho rằng việc nhập rau của Trung Quốc có tác động đến giá cả rau trong nước.

Tường Văn (T/h)