TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Nam – người điều khiển xe ô tô Mercedes tông chết người ở bờ kè TP. Phan Thiết và 3 bị cáo khác.

vi sao tai xe mercedes tong chet nguoi chi bi de nghi muc an 3 4 nam tu
Bị cáo Phạm Văn Nam (áo xanh, hàng đầu) và các bị cáo Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: nld.com)

Ngày 9/3, sau 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) 4 năm tù.

Bị cáo Nam là người điều khiển xe ô tô tông chết người ở bờ kè Phan Thiết gây xôn xao dư luận vào tháng 5/2022.

TAND tỉnh Bình Thuận cũng tuyên phạt các bị cáo Trần Quốc Phong (SN 1995) 9 tháng tù, Nguyễn Thiện Khiêm (SN 1989), Võ Lam Trường (SN 2004, cùng ngụ TP. Phan Thiết) 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình nạn nhân Hà Xuân Hải đã nhận được khoản bồi thường tính mạng và làm đơn bãi nại cho bị cáo Nam…

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Phạm Văn Nam phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Sau khi gây án, bị cáo Nam đã đầu thú, khai báo thành khẩn và có nhân thân tốt nên được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũng truy tố nhóm của ông Hải gồm các bị cáo: Khiêm, Trường, Phong về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, tài xế Nam bị truy tố tội “Giết người” quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 12/5/2022, bị cáo Nam lái ô tô Mercedes chở theo 2 người bạn đến nhậu ở bờ kè trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Phan Thiết. Khi đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát, xe của bị cáo Nam suýt va chạm với nhóm của ông Hà Xuân Hải (SN 1980 , ngụ TP. Phan Thiết).

Tại đây, các bị cáo Trần Quốc Phong, Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường là những người nhậu chung với ông Hải cùng xông vào đánh bị cáo bị cáo Nam. Chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Xuyên (SN 1981, bạn của Nam) vào căn ngăn cũng bị đánh gục xuống đường và bỏ chạy.

Khi nhóm của ông Hải quay lại thì thấy bị cáo Nam vào trong xe ô tô khóa cửa lại nên đứng bên ngoài dùng nón bảo hiểm đập vào cửa. Lúc này, bị cáo Nam cho xe chạy đi rồi vòng lại đâm vào những người trong nhóm ông Hải đang đứng dưới đường.

Đáp trả lại, nhóm ông Hải dùng ly, chai thủy tinh, bàn ghế, đá ném vào xe bị cáo Nam. Sau nhiều vòng quay xe, bị cáo Nam tăng tốc độ chạy về phía ông Hải đang đứng dưới đường, tông thẳng, cán qua người ông Hải khiến ông này tử vong.

Sau vụ việc, bị cáo Nam chạy xe ô tô đi thẳng vào TP.HCM, đến chiều cùng ngày thì quay trở lại Bình Thuận để trình diện, đầu thú.

Bảo Khánh