Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sau khi tăng giá điện, doanh thu trong năm nay của EVN sẽ tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng nhưng vẫn không đủ bù khoản lỗ mà tập đoàn đang gánh. Trong khi đó, người dân miền Nam đối diện mùa nắng nóng và dự báo hóa đơn tiền điện sẽ tăng phi mã.

Tập doàn EVN lỗ 6 tháng dầu năm 2022 EVN lỗ hơn 16000 tỷ dồng EVN lỗ hàng tỷ dồng 1620892129
Lãnh đạo EVN cho biết mức tăng giá điện lần này vẫn chưa đủ bù lỗ cho tập đoàn. (Ảnh: Evgenii mitroshin/Shutterstock)

Theo đó, Tập đoàn EVN đã tăng giá điện từ ngày 4/5 với mức tăng thêm khoảng 3%, lên mức 1.920,37 đồng mỗi kWh (chưa gồm VAT).

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc EVN cho biết mức tăng giá lần này đã phần nào giảm bớt khó khăn tài chính của EVN. Trong 8 tháng còn lại năm nay, doanh thu của EVN dự kiến tăng thêm 8.000 tỷ đồng, theo trang VOV.

Năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN lỗ gần 36.300 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058 tỷ đồng.

Chưa tính phần lỗ tỷ giá chưa được hoạch toán vào giá thành, EVN còn lỗ 26.235 tỷ đồng trong năm 2022.

Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN cho biết mức tăng giá như trên chưa đủ bù lỗ, chỉ giảm được một phần khó khăn. Theo đó, ông Lâm cho hay “giá điện phải tăng 17%” thì EVN mới cân đối được tài chính, báo Dân Trí đưa tin.

Tập đoàn này cũng tiết lộ mức điều chỉnh tăng 3% giá điện bán lẻ bình quân là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá mà EVN trình Bộ Công thương xem xét trước đó.

Về cơ cấu chi phí mua điện năm 2022, chi phí mua điện từ các nhà máy nhiệt điện than chiếm tỷ trọng 47,9%, từ thủy điện chiếm 20,9%, từ nhiệt điện khí chiếm 12,7%, từ năng lượng tái tạo chiếm 17,1% và phần còn lại từ nhập khẩu và nhiệt điện dầu chiếm 1,4%.

Người dân miền Nam đối diện mùa nắng nóng, tiền điện có thể tăng phi mã

Thời tiết TP.HCM đang ở giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm, nhiệt độ ngoài trời vào giờ cao điểm có khi lên tới 40 – 45 độ C. Trong tháng 4, không ít gia đình phản ánh hóa đơn tiền điện đã tăng lên rất lớn, từ mức 30% – 50% so với tháng trước, cũng theo Dân Trí.

Chị Trần Thị Mỹ (32 tuổi) sống trong một căn hộ tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân (TP.HCM), cho biết tháng 4, tiền điện sinh hoạt của gia đình chị đã tăng gần 50%, từ mức trung bình 800.000 đồng mỗi tháng lên 1,2 triệu đồng.

Còn theo anh Quang (27 tuổi), từ 8h sáng nắng đã xuyên vào nhà như thiêu như đốt, không khí ngột ngạt, người đổ mồ hôi… nên anh phải mở máy lạnh. Trong tháng 4, căn hộ của anh đã phải trả thêm 400.000 đồng hóa đơn tiền điện, lên mức 1,1 triệu đồng, tăng 40%.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, trong tháng 4, thành phố liên tục ghi nhận những ngày tiêu thụ điện ở mức cao, thậm chí xác lập kỷ lục. Hôm 25/4, toàn thành phố tiêu thụ hơn 93,56 triệu kWh, cao nhất từ trước đến nay.

Tuấn Minh