Tập đoàn EVN lỗ hàng chục nghìn tỷ, Chủ tịch Dương Quang Thành được nghỉ hưu từ ngày 1/5

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Dương Quang Thành sẽ được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5 theo quyết định của Phó thủ tướng Lê Minh Khái. Trong khi đó, tập đoàn này vừa dự báo số lỗ dự kiến trong 2 năm (2022 và 2023) gần 94.000 tỷ đồng, khoảng 4 tỷ USD.

Tập đoàn EVN dự kiến lỗ khoảng 4 tỷ USD, Chủ tịch được nghỉ hưu từ ngày 1/5. (Ảnh minh họa: Stephane Bidouze/Shutterstock)

Theo Báo Điện tử Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 299 về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/5/2023.

Được biết, ông Dương Quang Thành có thời gian hơn 30 năm làm việc trong ngành điện lực, trong đó gần 20 năm công tác tại Tập đoàn EVN.

Vào tháng 3/2015, ông Thành được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.

Trước đó, Tập đoàn này cho biết nếu không nhanh chóng tăng giá điện để bù đắp, tổng số lỗ dự kiến trong 2 năm (2022 và 2023) của EVN có thể lên tới 94.000 tỷ đồng. Trong đó, con số lỗ năm 2022 đã đạt hơn 31.360 tỷ đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công thương cho biết dự kiến trong thời gian tới cần điều chỉnh tăng giá điện để tránh việc Tập đoàn EVN rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, mất khả năng hoạt động.

Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo Quyết định 24/2017, dựa trên biến động đầu vào của tất cả khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối – bán lẻ điện, điều hành – quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Theo Quyết định 24, giá bán lẻ điện bình quân tăng 3 – 5%, EVN được quyền quyết định điều chỉnh. Mức biến động giá bán lẻ điện bình quân 5 – 10%, thẩm quyền quyết định thuộc Bộ Công thương và trên 10% Thủ tướng quyết định điều chỉnh giá bán lẻ bình quân.

Hồi tháng 9/2022, Bộ Công thương đề xuất thay vì EVN có quyền điều chỉnh giá điện từ 3% sẽ giảm xuống còn 1%. Theo đó, trường hợp các thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với mức giá hiện hành, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh tăng.

Ông Lê Minh Chuẩn – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV – Vinacomin) cũng được nhận quyết định nghỉ hưu sớm và hưởng bảo hiểm xã hội từ hôm 1/3.

Trong khi đó, tính đến quý 2/2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, Vinacomin ghi nhận khoản nợ phải trả lên đến 74.400 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là hơn 44.400 tỷ đồng, nợ dài hạn là hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả gộp lại hiện gấp 1,6 lần vốn sở hữu của Vinacomin.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

10 giờ ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

10 giờ ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

10 giờ ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

10 giờ ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

12 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

12 giờ ago