Tập đoàn Sơn Hải – đơn vị thi công tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (dài gần 50km) vừa đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm lễ hoàn thành tuyến đường này trước 3 tháng so với kế hoạch (tháng 9/2023). Tổng vốn đầu tư của dự án này là hơn 7.600 tỷ đồng.

nha trang cam lam tap doan son hai cao toc bac nam
Tập đoàn Sơn Hải cho biết sẽ hoàn thành vượt tiến độ thi công 3 tháng so với kế hoạch. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Theo đó, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cấp phép tổ chức lễ hoàn thành dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm cuối tháng 5 (ngày 27-30/5) thay vì đầu tháng 9/2023 như kế hoạch.

Hiện dự án đã đạt hơn 95% khối lượng công việc, dự kiến 10 ngày tới sẽ xong hết tuyến chính.

Việc chủ đầu tư như Tập đoàn Sơn Hải đề xuất thông xe dự án sớm so với tiến độ trong bối cảnh nhiều cao tốc trọng điểm chậm trễ được xem “điểm sáng” ở lĩnh vực giao thông, theo báo Vnexpress.

Tập đoàn này cho hay trong hai năm triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) và giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, song công ty đã dồn mọi nguồn lực đưa công trình về đích trước dự kiến.

Dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm là dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam với tổng chiều dài hơn 49 km, được khởi công vào tháng 9/2021.

Điểm đầu của cao tốc tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; điểm cuối tại xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh. Dự án có quy mô 4 làn xe, rộng 17m.

Thời gian vận hành khai thác hoàn vốn là 16 năm 4 tháng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước tham gia khoảng 2.967 tỷ đồng.

Trước đó, Tập đoàn Sơn Hải đã có văn bản gửi Bộ GTVT với cam kết bảo hành 10 năm đối với những gói thầu trên những tuyến cao tốc do tập đoàn này thi công.

Đức Minh