Categories: Kinh TếKinh doanh

Tesla đóng cửa văn phòng ở San Mateo, sa thải khoảng 200 nhân viên

Công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk đã đóng cửa văn phòng ở San Mateo bang California (Mỹ) và sa thải khoảng 200 nhân viên ở đó làm việc trên hệ thống hỗ trợ điều khiển tự động (Autopilot) – một động thái được coi là giúp Tesla cắt giảm chi phí.

(Ảnh qua Tesla Auto)

Công việc của nhân viên tại văn phòng quận San Mateo chủ yếu để cải tiến hệ thống lái xe tự động của Tesla. Tờ Wall Street Journal cho biết, hơn một nửa số nhân viên của văn phòng đã được thông báo rằng công việc của họ sẽ bị cắt bỏ, các nhân viên còn được giữ lại sẽ chuyển đến văn phòng khác.

Một nhân viên Tesla nói với Reuters rằng hầu hết những người bị sa thải là những người làm việc theo giờ.

Đầu tháng này, CEO Elon Musk của Tesla đã nói với các CEO hàng đầu rằng ông có “cảm giác cực kỳ tồi tệ” về nền kinh tế, và Tesla cần phải cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động (để tiết kiệm tiền). Sau đó, ông Musk nói rằng mức sa thải 10% sẽ chỉ áp dụng cho những nhân viên làm công ăn lương, trong khi số lượng nhân viên làm việc theo giờ dự kiến ​​vẫn sẽ tăng lên.

Giáo sư Raj Rajkumar chuyên về kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon nói với Reuters: “Chuyện (giảm nhân sự) lần này rất có thể cho thấy có nguyên nhân từ việc phong tỏa COVID-19 ở Thượng Hải Trung Quốc, khiến vấn đề (gián đoạn) về chuỗi cung ứng đi cùng chi phí nguyên vật liệu tăng, Quý II năm 2022 sẽ khá khó khăn đối với công ty này”.

Biện pháp ngăn chặn dịch bệnh kiểu ‘Zero-COVID’ tại Thượng Hải Trung Quốc đã kìm hãm hoạt động sản xuất của Tesla tại đó.

Nhân viên bị sa thải nói với Reuters rằng trước đó, nhân viên tại văn phòng vệ tinh này đã được thông báo rằng sau khi hợp đồng thuê văn phòng San Mateo hết hạn thì bắt đầu từ tháng này họ sẽ phải chuyển đến văn phòng vệ tinh Palo Alto theo từng giai đoạn, nhưng vào thứ Ba (28/6), đa số người tại văn phòng San Mateo đã bị sa thải.

Một số nhân viên đã suy đoán rằng để tiết kiệm tiền, Tesla sẽ chuyển một số công việc đến Buffalo bang New York là nơi có mức lương thấp hơn.

Tesla đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Nhiều người trong văn phòng tại San Mateo của Tesla làm việc trên công việc chú thích dữ liệu, tức thực hiện kiểm tra và chú thích các thông tin và dữ liệu trực quan khác nhau được thu thập từ các xe Tesla, sau đó dữ liệu mới được đưa vào hệ thống Autopilot để tăng cường khả năng xử lý các điều kiện đường xá phức tạp.

Hôm thứ Ba, một số nhân viên Tesla phụ trách chú thích dữ liệu cho biết trên LinkedIn rằng họ đã bị sa thải.

“Hôm nay là một ngày đáng thất vọng. Tôi và gần như toàn bộ văn phòng Tesla San Mateo đã bị sa thải”, chuyên gia chú thích dữ liệu Caeser Rosas cho biết trong bài đăng trên LinkedIn.

Elon Musk cũng cho biết những nhà máy mới của Tesla ở Texas và Berlin là “những lò đốt tiền khổng lồ”, đã làm mất hàng tỷ USD. Do tác động từ ‘Zero-COVID’ của Trung Quốc đã gây ra vấn đề nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng của Tesla, khiến nguồn cung phụ tùng ô tô sản xuất tại Trung Quốc (đặc biệt là pin) không thể được đáp ứng, dẫn đến hai nhà máy mới gần như ngừng hoạt động.

Trước đó một thời gian, Elon Musk đã chia sẻ, “Hai năm qua là một cơn ác mộng về (gián đoạn) chuỗi cung ứng, hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi cảnh khốn khó đó”.

Tháng trước, Elon Musk ám chỉ trên Twitter rằng nền kinh tế đang hướng tới một cuộc suy thoái có thể kéo dài từ 12 đến 18 tháng.

Hôm thứ Ba (ngày 21/6), Elon Musk cho biết suy thoái kinh tế là “không thể tránh khỏi” trong thời gian dài và có khả năng sẽ “rất nhanh” tấn công Mỹ.

“Suy thoái là điều không thể tránh khỏi vào một thời điểm nào đó. Về việc liệu có xảy ra suy thoái trong ngắn hạn hay không, thì điều này rất có thể xảy ra,” Elon Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Ông nói tiếp: “Mặc dù không chắc chắn, nhưng có vẻ như có nhiều khả năng xảy ra hơn.”

Mộc Vệ (t/h)

Mộc Vệ

Published by
Mộc Vệ

Recent Posts

10 công nhân thương vong ở Yên Bái: Khởi tố 1 một nhân viên nhà máy xi măng

Nhân viên Trần Mạnh Hùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về…

4 giờ ago

Vụ Phúc Sơn: Bắt Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Văn Khước cùng đồng phạm đã nhận hối lộ trong vụ án xảy…

5 giờ ago

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Công an Đắk Lắk khởi tố ông Bùi Quang Ninh do sai phạm hợp đồng…

7 giờ ago

Hà Nội truy thu thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Trong quý 1/2024, qua thí điểm truy thu, có 28 cá nhân nộp 9,8 tỷ…

9 giờ ago

Anh Quốc loan báo gói viện trợ quân sự ‘lớn nhất trước nay’ cho Ukraine

Văn phòng của Thủ tướng Rishi Sunak phát đi tuyên bố cho biết, gói viện…

10 giờ ago

Sở hữu trí tuệ cảm xúc (EQ) đỉnh cao với những phương pháp này

Napoléon Bonaparte từng nói: “Một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ…

10 giờ ago