Thị trường trái phiếu tiếp tục nối dài chuỗi ngày ảm đạm khi lượng trái phiếu phát hành ra trong tháng 4 chỉ có 1 lô duy nhất với trị giá hơn 670 tỷ đồng, thấp hơn con số hàng chục nghìn tỷ đồng trong lúc cao điểm. Thống kê cho thấy hiện có 98 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu với tổng giá trị là khoảng 128.500 tỷ đồng.

trai phieu bat dong san dan dau quy 1 2022 trai phieu BDS nhieu rui ro
Trong số 70.900 tỷ đồng đáo hạn trái phiếu của quý 2/2023, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tới gần 40%. (Ảnh minh họa: moc.gov.vn)

Truyền thông trong nước dẫn báo cáo của FiinRating (một doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm nội địa) cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, cả tháng 4 chỉ có một lô trái phiếu thuộc ngành bất động sản được phát hành.

Cụ thể, lô trái phiếu duy nhất này thuộc nhóm ngành bất động sản, có trị giá 671 tỷ đồng, phát hành bởi Công ty cổ phần North Star Holdings.

Trái phiếu có kỳ hạn 16 tháng, lãi suất 14% mỗi năm. Đây cũng là mức lãi suất danh nghĩa cao nhất ghi nhận từ đầu năm 2023 đến nay.

Như vậy, quy mô phát hành tháng 4 chỉ tương đương 2,25% so với cùng kỳ 2022 và 2,5% so với tháng 3 – thời điểm thị trường bật tăng với 13 lô trái phiếu được phát hành với với tổng trị giá đạt gần 18.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, quy mô trái phiếu mua lại trước ngày đáo hạn tháng 4 là gần 11.300 tỷ đồng, giảm 41,61% so với tháng 3 và giảm 10% so với cùng kỳ.

Cũng theo FiinRatings, tính đến ngày 4/5, thị trường ghi nhận 98 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu với tổng giá trị là 128.500 tỷ đồng, tăng 13,6% so với lần cập nhật gần nhất.

Trước đó, sau nhiều vụ người dân tố một số ngân hàng tư vấn sai lệch khiến hiểu nhầm từ gửi tiết kiệm sang đầu tư trái phiếu “tiết kiệm linh hoạt”. Kéo theo việc người dân không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp lại nắm giữ lượng lớn trái phiếu trên thị trường.

Theo ghi nhận trên diễn đàn mạng xã hội, các cuộc biểu tình lớn nhỏ diễn ra khắp các nơi trên toàn quốc, hồ sơ khiếu nại tố cáo của người dân thì Bộ Công an đã tiếp nhận nhưng chưa có thông báo hướng xử lý cụ thể.

Điển hình như vụ hủy 9 lô trái phiếu (trị giá hơn 10.000 tỷ đồng) của Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ tháng 4/2022 đến nay đã hơn 1 năm, người dân vẫn chưa thể nhận lại được số tiền.

Theo VNDirect Research, tổng giá trị TPDN đến hạn cần phải thanh toán trong năm 2023 ước tính khoảng 232.600 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với năm 2022. Trong đó, áp lực trả nợ sẽ bắt đầu tăng mạnh từ quý 2 năm nay.

Báo cáo cho thấy trong quý 2, giá trị đáo hạn trái phiếu sẽ lên tới 70.900 tỷ đồng, cao hơn 127% so với quý vừa qua. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ gốc và lãi chiếm gần 40%. Đứng thứ 2 là nhóm Tài chính – Ngân hàng với tỷ lệ chiếm 37% tổng giá trị đáo hạn.

Đức Minh