Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng Chín đạt kỷ lục 34,13 tỷ USD, cao hơn so với mức 31,05 tỷ USD được ghi nhận trong tháng Tám.

cang bien, container
Trung Quốc có tháng thứ hai liên tiếp đạt mức thặng dư thương mại cao kỷ lục với Hoa Kỳ. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Thông tin vừa được Hải quan Trung Quốc công bố ngày 12/10. Theo đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ trong tháng Chín tiếp tục tăng 13% lên 46,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017, nhưng giảm nhẹ so với mức tăng 13,4% trong tháng trước.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ cũng tăng 9% lên 12,6 tỷ USD, giảm từ mức 11,1% trong tháng Tám.

Tính chung, Trung Quốc đạt được thặng dư 34,13 tỷ USD với Mỹ trong tháng qua, đánh dấu mức thặng dư trong tháng cao kỷ lục, thậm chí cao hơn thặng dư thương mại tổng thể của Bắc Kinh là 31,69 tỷ USD trong tháng.

Lũy kế từ đầu năm đến tháng 9/2019, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 225,79 tỷ USD, cao hơn con số 196,01 tỷ USD của cùng kỳ năm 2017.

Về tổng thể, xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc đã tăng 14,5% so với một năm trước đó lên 226,7 tỷ USD; nhập khẩu tăng 14,3% lên 195 tỷ USD. Mặc dù vậy, các chuyên gia dự báo xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc sẽ suy yếu trong các tháng tới do nhu cầu kích thích tiêu dùng trong nước.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ vẫn tương đối mạnh mặc dù bị ảnh hưởng bởi mức thuế trừng phạt của chính quyền Tổng thống Trump, lên đến 25%, trong một cuộc chiến chống lại các khiếu nại của Mỹ về chính sách công nghệ của Bắc Kinh.

Vào cuối tháng Chín, Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa của nhau, ghi dấu sự leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Chân Hồ

Xem thêm: