Mỹ chỉ định trừng phạt 15 cá nhân và tổ chức tham gia vào việc bán, vận chuyển bất hợp pháp dầu mỏ của Iran hôm 6/7. Trong đó có Công ty cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc – trụ sở tại Quận 7, TP.HCM.

Mỹ cấm vận Iran Mỹ trừng phạt 1 công ty của Việt Nam 713002627
Mỹ cho biết Công ty Trường Phát Lộc (trụ sở Quận 7, TP.HCM) hoạt động như một công ty hỗ trợ thương mại và kỹ thuật dầu mỏ cho Iran. (Ảnh minh họa: Max Sky/Shutterstock)

Trong tuyên bố hôm 6/7, Thư ký Tòa Bạch Ốc Antony Blinken cho biết Mỹ đang chỉ định trừng phạt 15 cá nhân và tổ chức tham gia vào việc bán, vận chuyển bất hợp pháp dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Cụ thể các nước được liệt kê gồm: Việt Nam, Singapore, UAE, Iran và Hồng Kông đã hỗ trợ thương mại năng lượng của Iran, việc này tạo ra doanh thu bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu USD.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra Công ty Trường Phát Lộc tham gia vào việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ từ Iran. Bên cạnh đó, công ty này phục vụ việc hỗ trợ thương mại và kỹ thuật cho một tàu vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Iran.

Ngoài ra, một số công ty cũng nằm trong danh sách trên như: Everwin Ship Management Pte. Ltd (Singapore), Zagros Tarabaran-E Arya, Persian Gulf Star Oil Company và East Ocean Rashin Shipping Co. Ltd (Iran),…

Khi bị áp dụng chế tài, tất cả các tài sản và lợi tức từ các tài sản này của công ty hay cá nhân bị chế tài hiện ở Mỹ sẽ bị phong toả và báo cáo cho Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

OFAC cấm mọi hoạt động giao dịch giữa các cá nhân và công ty ở Mỹ liên quan đến các tài sản và lợi tức bị phong toả.

Trước đó, tháng 12/2020, một công ty khác của Việt Nam cũng bị Mỹ áp dụng chế tài vì tham gia giao dịch để vận chuyển dầu của Iran là Công ty Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Đức Minh