Theo Fox Business Network, trong năm đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ, lợi nhuận đầu tư tổng thể trên thị trường chứng khoán Mỹ tụt hậu so với các cựu Tổng thống Donald Trump và Barack Obama.

Trump Obama Biden
Truyền thông Mỹ đã so sánh xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm đầu tiên cầm quyền của các Tổng thống Biden, Trump và Obama (Ảnh ghép)

Vào ngày 20/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) và chỉ số S&P 500 tiếp tục tụt xuống mức cao kỷ lục; chỉ số tổng hợp Nasdaq (The Nasdaq composite) thiên về công nghệ đã mất hơn 10% so với đỉnh lịch sử (vào 19/11/2021) và đang trong vùng điều chỉnh (Phố Wall gọi sụt giảm trên 10% tính từ đỉnh là rơi vào vùng điều chỉnh, còn giảm trên 20% từ đỉnh là rơi vào thị trường gấu).

Khi ông Biden mới nhậm chức, cả 3 chỉ số thị trường chứng khoán chính của Mỹ đều tăng. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ cũng lên xuống thất thường trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục và suy thoái kinh tế Mỹ do đại dịch COVID-19 gây ra.

Chỉ số được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá chứng khoán Mỹ là S&P 500 đã tăng 16,4% khi ông Biden nhậm chức, thấp hơn vài điểm phần trăm so với mức tăng khoảng 24% của thời ông Trump và Obama. Sau một năm dưới thời Tổng thống Biden, S&P 500 đã tăng 77%, với mức tăng trung bình hàng tháng là 8,5%.

SP 500 First Presidential Year2
(Đồ họa: Fox Business)

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ban đầu tăng 11,3%, sau mức tăng 31,5% của Trump và mức tăng 20,2% ​​của Obama; một năm sau khi tổng thống Dân chủ này nhậm chức, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 73%, với mức tăng trung bình hàng tháng là 8,2%.

Dow Jones First Presidential Year
(Đồ họa: Fox Business)

Fed cũng đóng một vai trò quan trọng trong năm đầu tiên tại vị của ông Biden, vào tháng 3/2020 đã lần đầu tiên nâng lãi suất và cũng có kế hoạch vào năm 2022 ít nhất 3 lần nâng lãi suất.

Chỉ số tổng hợp Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh trong ngày 19/1, trong những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden đã tăng 5,2%, trong khi trong cùng thời gian thời ông Trump và Obama đều tăng hơn 30%; sau một năm thì chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 100%, với tỷ suất hoàn vốn (ROI) trung bình hàng tháng là 11,2%.

NASDAQ First Presidential Year
(Đồ họa: Fox Business)

Theo truyền thông châu Âu và Mỹ, mặc dù trong năm đầu tiên chính quyền Biden đã đưa ra dự luật giải cứu nền kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 3,9%, nhưng điều đó không thể che giấu được vấn đề lạm phát nghiêm trọng mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt. Vào tháng 12/2021, lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong 40 năm là 7%. Khi đổ xăng và mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, người Mỹ cảm nhận rõ ràng mức tăng giá không hề nhỏ.

Chính quyền ông Biden cho rằng tỷ lệ lạm phát cao ở Mỹ là do các vấn đề về chuỗi cung ứng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 toàn cầu, đây là vấn đề quá khó để xử lý.

Tháng 11/2021, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD để sửa chữa cầu đường cũ ở nước này, đây được coi là một thắng lợi lớn của chính quyền Biden. Nhưng nhiều dự luật của chính quyền Biden nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và bảo vệ khí hậu đã không được Quốc hội thông qua.

Đài RFI (Pháp) đưa tin, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách của Mỹ cho năm tài chính 2021 (bắt đầu từ ngày 1/10/2020) vào khoảng 2,3 nghìn tỷ USD (không kể 1,9 nghìn tỷ USD từ dự luật cứu trợ kinh tế). Nếu tính cả dự luật giải cứu nền kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD thì thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ năm tài chính 2021 sẽ tăng thêm 1,16 nghìn tỷ USD nữa.

Thiên Thanh, Vision Times

Xem thêm: