Hãng Hàng không Vietjet Thái Lan mở lại đường bay thẳng kết nối TP Đà Lạt (Lâm Đồng) với Thủ đô Bangkok (Thái Lan) từ ngày 5/12, sau gần 3 năm tạm ngừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

vietjet o thai lan vietjet o bangkok vietjet mo duong bay da lat bangkok 1923003185
Vietjet mở lại đường bay Đà Lạt – Bangkok sau gần 3 năm tạm ngừng, giúp du khách hai nước có thêm lựa chọn. (Ảnh minh họa: Pavel V.Khon/Shutterstock)

Theo đó, Vietjet cho biết chuyến bay mang số hiệu VZ940 được chào đón tại sân bay quốc tế Liên Khương với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Hành khách trên chuyến bay cũng được thưởng thức tiết mục đặc sắc, rút thăm trúng vé máy bay và nhận bánh trên tàu bay.

Theo thông tin từ website của Vietjet, Tổng giám đốc Vietjet Thái Lan, ông Woranate Laprabang cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khôi phục lại kết nối giữa thủ đô Thái Lan và Đà Lạt, thành phố ngàn hoa với cảnh đẹp lãng mạn, một trong những điểm đến hàng đầu Việt Nam.

Đường bay thẳng sẽ đem đến thêm cơ hội bay và lựa chọn linh hoạt cho hành khách giữa 2 nước, tiếp tục góp phần thúc đẩy hồi phục du lịch và kinh tế trong khu vực và giữa 2 quốc gia.”

Đường bay giữa Đà Lạt và Bangkok (sân bay Suvarnabhumi) sẽ khai thác 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ Nhật với thời gian bay khoảng 1 giờ 45 phút mỗi chặng và có thể tăng tần suất trong thời gian tới.

Hành khách có thể mua vé bay từ Đà Lạt đến Bangkok với giá vé chỉ từ 360.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí) tại website của hãng, ứng dụng điện thoại Vietjet Air và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn cầu.

Vietjet hiện là nhà khai thác hàng không lớn giữa Việt Nam và Thái Lan, với các đường bay giữa Hà Nội/ TP.HCM/ Đà Nẵng/Phú Quốc và Bangkok, cùng với đường bay thẳng giữa TP.HCM với Phuket/Chiang Mai.

Việt Nam và Thái Lan đều đã khôi phục lại các điều kiện nhập cảnh như trước dịch. Bên cạnh đó, Thái Lan còn cho phép du khách quốc tế từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam lưu trú tối đa lên đến 45 ngày.

Từ Thái Lan, Vietjet nhanh chóng mở rộng mạng bay quốc tế đến các điểm đến hàng đầu châu Á như Singapore, Fukuoka (Nhật Bản), Đà Nẵng, Phú Quốc, Đài Bắc (Đài Loan), Campuchia để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của du khách.

Tuấn Minh