UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo dừng tiếp nhận một số loại xe chở hàng hóa lên cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh này từ ngày 17/1, hiện chưa có thời điểm cụ thể tiếp nhận trở lại. Nguyên nhân dừng tiếp nhận xe thêm được cho là để giải phóng hết số xe ùn tắc trước thời điểm 31/1/2022.

quangninh.gov .vn
Xuất nhập khẩu qua cầu phao Km3+4 Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Ngày 14/1, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 334 thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản và những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng ngừa dịch COVID của Trung Quốc ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của TP Móng Cái, Quảng Ninh từ ngày 17/1/2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thông báo trên không đề cập đến thời điểm cụ thể sẽ tiếp nhận các loại xe trên trở lại.

Trước đó, phía Trung Quốc thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 dự kiến là từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022. Năm nay, người lao động Trung Quốc sẽ nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn những năm trước. Nguyên nhân do phía Trung Quốc đưa ra yêu cầu đối với người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc 21 ngày trước khi rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới hoặc cảng biển về quê đón Tết, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Đồng thời, các cơ quan phía Trung Quốc đã thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua cửa khẩu TP Đông Hưng (Trung Quốc), quy định tại Lối mở Km3+4 Hải Yên chỉ cho nhập khẩu 50 xe/ngày.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc dừng nhận xe lên cửa khẩu từ ngày 17/1 là để giải phóng hết số lượng xe đang ùn tắc ở các cửa khẩu của tỉnh này trước Tết Nguyên đán 2022 (trước ngày 31/1/2022). Con số xe tồn ở các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh được cập nhật gần đây nhất vào 13 giờ ngày 13/1 là khoảng 1.300 xe, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho biết.

Hiện tỉnh Quảng Ninh còn thông quan hàng hóa tại các địa điểm: cầu Bắc Luân I,II và cầu phao Km 3+4 (dừng thông quan ngày 21/12/2021 và thông quan trở lại vào ngày 10/1/2022); Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà và cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (dừng thông quan từ 12 giờ ngày 29/12/2021 và thông quan trở lại vào ngày 6/1/2022).

Vào ngày 12/1/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đi đến các cửa khẩu của tỉnh này để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 17/1/2022, hiện chưa có thời điểm cụ thể tiếp nhận trở lại.

Quang Minh

Xem thêm: