Tàu du lịch đường sông Indochine 2 đã đưa 30 du khách Úc đến TP.HCM du lịch hôm 18/7. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết đây là tàu đường sông đầu tiên đưa khách quốc tế đến Việt Nam sau hơn 2 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

tàu du lịch dường sông bến nhà rồng tàu du lịch du lịch quốc tế khách quốc tế trở lại việt nam
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 413.000 lượt trong 6 tháng đầu năm, đa số khách đến từ Hàn Quốc, Anh, Singapore, Malaysia, Thái Lan,.. (Ảnh minh họa: Evgenii mitroshi/Shutterstock)

Tàu Indochine 2 sẽ đưa khách quốc tế đi du lịch theo chương trình liên tuyến 9 ngày 8 đêm, trên hành trình từ TP.HCM đi Mỹ Tho, Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc và nối tuyến sang Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Xương. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết đây là tàu đường sông đầu tiên đưa khách quốc tế đến Việt Nam sau dịch COVID-19, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đưa tin.

Những vị khách này tham gia chương trình city tour ở nội thành TP.HCM và địa đạo Củ Chi. Từ ngày 19/7, du khách sẽ bắt đầu hành trình du lịch xuôi theo dòng sông Mekong, ghé thăm những điểm đến nổi bật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trải nghiệm chợ nổi và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết công ty sẽ tiếp tục đón thêm du khách quốc tế đến bằng tàu du lịch biển vào mùa du lịch cuối năm nay. Chỉ riêng mảng tàu biển, dự kiến trong mùa du lịch từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Lữ hành Saigontourist sẽ đón du khách quốc tế đến Việt Nam từ hơn 20 chuyến tàu.

Ngày 16/7, đoàn 460 khách du lịch đến từ Ấn Độ theo dạng MICE (Hội nghị, Triễn lãm) đã đến TP.HCM, đây là đoàn khách quốc tế lớn nhất đến TP.HCM sau 4 tháng Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch.

Chưa đủ hấp dẫn, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn “nhỏ giọt”

Báo cáo tại buổi họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 413.000 lượt, trong đó lượt khách tháng 6 tăng gấp 4 lần so với tháng 5.

Đa số khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực như: Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Campuchia,… và khách sử dụng thị thực điện tử như: Mỹ, Úc, Ấn Độ.

Tại châu Á, Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia mở cửa hoàn toàn du lịch sớm nhất với những điều kiện nhập cảnh thông thoáng. Còn Thái Lan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với du lịch Việt cũng phải tới giữa tháng 6 vừa qua mới chính thức bỏ Thailand Pass và bảo hiểm COVID-19 với du khách.

Tuy vậy, khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn. Đơn cử, chỉ sau 2 tháng mở cửa, Malaysia đã đón hơn 1 triệu khách quốc tế; Singapore trong 4 tháng đầu năm cũng đón hơn 540.000 lượt khách quốc tế; Philippines là hơn 300.000 lượt. Tính đến ngày 28/6, đã có 1,9 triệu lượt du khách quốc tế nhập cảnh Thái Lan. Những con số ấn tượng này cho thấy nhu cầu du lịch vẫn rất lớn, song Việt Nam chưa phải lựa chọn ưu tiên, theo báo Thanh Niên.

Ông Nguyễn Tiến Toàn, đồng sáng lập Công ty du lịch Cánh Diều cho biết Việt Nam hiện vẫn chưa đủ sức hấp dẫn với du khách nước ngoài. Bởi vì điều kiện nhập cảnh thông thoáng không còn là lợi thế lớn nhất của Việt Nam bởi hầu hết các nước trong khu vực đều đã đạt độ mở tương tự.

Trong khi đó, mùa du lịch nội địa khiến nhiều địa điểm du lịch quá tải và giá tour tăng lên rất cao, làm du khách quốc tế ngần ngại. Ví dụ như công ty đặt tàu cho khách đi Hạ Long nhưng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tàu. Chưa kể giá tất cả dịch vụ đều tăng chóng mặt, đặc biệt là vé máy bay. Đơn cử như hằng năm từ Đan Mạch về Việt Nam khoảng 500 USD/chiều, năm nay đã lên tới 1.200 USD/chiều.

Ngoài ra, những chiến dịch truyền thông của du lịch Việt còn rời rạc, thiếu sự kết dính, chưa để lại nhiều ấn tượng và tạo hiệu quả thực tế, ông Toàn cho hay.

Đức Minh