Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, Việt Nam chi gần 190 triệu USD cho việc nhập khẩu thịt heo ướp lạnh hoặc đông lạnh (khoảng 89.000 tấn thịt). Trong khi đó, thị trường trong nước dư nguồn cung, giá bán xuống thấp do nhu cầu giảm.

thit heo cho dau moi thit heo xuat khau thit heo nhap khau gia thit heo quay thit heo
Việt Nam chi gần 190 triệu USD nhập khẩu thịt heo trong 10 tháng đầu năm 2022. (Ảnh minh họa: baolongan.vn)

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết trong tháng 10/2022, nước này nhập khẩu gần 12.000 tấn thịt heo ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá hơn 26 triệu USD, giảm 5,6% về lượng so với cùng kỳ, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Lũy kế 10 tháng năm 2022, nhập khẩu mặt hàng này đạt 89.000 tấn, trị giá 189,02 triệu USD, giảm 34,4% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ngược lại, xuất khẩu thịt heo ướp lạnh hoặc đông lạnh của tháng 10/2022 đạt 1.000 tấn, bằng 1/12 so với lượng nhập khẩu, tương đương thu về 5,7 triệu USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hồng Kông và Lào.

“Hiện nay, lượng thịt heo xuất khẩu vẫn còn đang quá nhỏ so với tổng sản lượng xuất chuồng. Nguyên nhân do những hạn chế ở khâu chế biến, việc dự báo thị trường cung – cầu để điều tiết sản xuất cũng như phòng chống dịch bệnh chưa tốt”, Cục Xuất nhập khẩu cho biết, cũng theo Tuổi Trẻ.

Trong khi giá thành sản xuất chăn nuôi heo ở nước ta cao so với mức bình quân trên thế giới. Do đó, giá thịt heo ở Việt Nam đang khó cạnh tranh với các nước khác, Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định Việt Nam không giới hạn định mức (quota) xuất khẩu heo và sản phẩm thịt heo. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có cơ sở, vùng chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh, đồng thời heo và các sản phẩm thịt heo chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu nên lượng xuất khẩu còn hạn chế.

Sức cầu trong nước yếu, nguồn cung dư thừa và giá sụt giảm

Ở thị trường trong nước, giá heo hơi có xu hướng giảm trong nửa cuối tháng 11 do sức mua yếu, trong khi nguồn cung thịt heo dồi dào. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, giá heo hơi ngày 5/12 ở miền Bắc dao động mức 52.000 – 55.000 đồng/kg; ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam 51.000 – 55.000 đồng/kg, theo Tiền Phong.

Gần 30 năm buôn bán ở chợ, bà Dương Mai (sạp 574) cho biết chưa lúc nào thời điểm cuối năm nhưng ế ẩm như giai đoạn này. Trước đây, mỗi ngày bà Mai bán tới 100kg thịt heo, còn hiện tại chỉ lấy khoảng 30kg, nhưng ngồi từ sáng tới trưa vẫn chưa hết.

“Sức mua quá yếu vì người dân thắt chặt chi tiêu, đời sống khó khăn nên họ giảm mua thịt. Chúng tôi lấy ít thịt lại, chỉ khi có khách đặt trước thì mình mới lấy, còn dư số lượng ít để dành bán lẻ nhưng cũng không ai mua”, bà Dương Mai nói.

Ông Nguyễn Trí Công – Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho hay 2 tuần nay giá thịt heo tại chuồng trại đang giảm rất sâu. Giá thịt heo xuất chuồng từ 48.000 – 54.000 đồng/kg, còn heo công ty trung bình khoảng 58.000 đồng/kg.

Thông thường, trước Tết tầm khoảng 1,5 tháng, lượng tiêu thụ thịt heo rất cao vì đây là thời điểm các doanh nghiệp, cơ sở mua heo về để chế biến bán Tết, tuy nhiên năm nay gần như “đóng băng”. Sức mua quyết định thị trường tiêu thụ và giá thành.

Hiện nguồn cung trong nước đang dư, các nguồn tiêu thụ đều giảm trên cả nước. Ví dụ như các bếp ăn tập thể, người lao động bị ảnh hưởng bởi kinh tế khó khăn nên thu nhập giảm, nhiều công ty xí nghiệp giảm giờ làm, thậm chí phải giảm bớt công nhân, do đó nhu cầu cũng giảm…

Trọng Minh