Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – bà Nguyễn Thị Hồng cho hay mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% năm nay có thể đạt được, tuy nhiên, áp lực lạm phát năm 2022 sẽ rất lớn, từ cả áp lực quốc tế lẫn xu hướng gia tăng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước. 

thong doc nhnn nguyen thi hong
Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay nợ xấu của các tổ chức tín dụng đang gia tăng, việc ra các gói hỗ trợ giảm lãi suất sẽ tiến hành thận trọng để giảm bớt nguy cơ lạm phát trong năm 2022. (Ảnh: Lê Sơn/VGP)

Tham gia giải trình tại phiên họp Quốc hội sáng 12/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết chính sách tiền tệ phải thực hiện hai nhiệm vụ chính, là điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát, vĩ mô và đảm bảo an toàn, khả năng chi trả của hệ thống. Ngân hàng Nhà nước căn cứ trên hai mục tiêu này để xem xét các công cụ chính sách trong thời gian tới.

Bà Hồng cho hay từ khi dịch bệnh xảy ra, NHNN đã 3 lần giảm lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1,5-2%/năm, chỉ đạo và kêu gọi các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất với cả các khoản cho vay cũ và mới. Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm khoảng 1,66%/năm so với trước dịch.

Tổng cộng các ngân hàng đã giảm khoảng 30.000 tỷ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho người dân, doanh nghiệp và sẽ còn giảm thêm từ nay cho đến cuối năm; giảm hơn 2.000 tỷ đồng tiền phí cho các khách hàng.

Về việc có còn dư địa để giảm lãi suất hay không, bà Hồng cho biết việc quyết định giảm lãi suất phải cân đối với kiểm soát lạm phát.

Với diễn biến hiện nay, Thống đốc NHNN cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% năm nay có thể đạt được khi đến hết tháng 10, tỷ lệ này mới là 1,81%. Tuy nhiên, trong năm 2022, rủi ro lạm phát là rất lớn.

Theo bà Hồng, khi nền kinh tế thế giới dần phục hồi, giá cả hàng hóa đang có xu hướng gia tăng. Chỉ số giá của nhiều mặt hàng đã tăng mạnh so với năm 2020, như xăng dầu tăng 55% so với cuối năm trước.

“Các nước phát triển đang có mức lạm phát cao lịch sử, chẳng hạn như Mỹ, lạm phát đạt 5,3% trong tháng 9. Với độ mở lớn của nền kinh tế Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu/GDP là 200%, chúng ta có áp lực rủi ro của lạm phát nhập khẩu”, bà Hồng dự báo.

Bà Hồng cho biết thêm trước rủi ro lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang có xu hướng dừng chính sách nới lỏng tiền tệ. Có 65 lượt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới, cho thấy áp lực điều hành chính sách tiền tệ rất lớn.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, nợ xấu của các tổ chức tín dụng cũng đang có chiều hướng gia tăng. Thời gian vừa qua, các ngân hàng đã giảm lãi suất bằng chính nguồn lực tài chính của mình chứ không phải tiền ngân sách, nên khi nợ xấu gia tăng, bản thân các ngân hàng phải sử dụng nguồn lực tự có để xử lý.

Thống đốc cho rằng nếu không tính toán, cân đối các yếu tố vĩ mô cẩn thận, việc giảm lãi suất có thể dẫn tới rủi ro về lạm phát.

“Nếu tình hình tài chính của các ngân hàng suy giảm, khả năng chi trả và an toàn của hệ thống sẽ bị ảnh hưởng lớn. Việt Nam cũng từng có bài học lớn do tăng trưởng tín dụng cao. Năm 2008, chúng ta thực hiện gói hỗ trợ lãi suất, lạm phát năm 2011 có lúc lên tới 18%. Cho nên, nếu kích cầu không tính toán cẩn thận, lạm phát sẽ quay trở lại”, bà Hồng nhận định.

Do đó, theo bà Hồng, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn hoạt động của từng ngân hàng cũng như toàn hệ thống để tránh tác động dây chuyền.

Liên quan đến gói hỗ trợ lãi suất, Thống đốc cho biết NHNN đang phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tính toán các gói hỗ trợ lãi suất với quy mô, liều lượng hợp lý trên cơ sở đảm bảo an toàn, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng.

Nguyễn Minh