Thứ trưởng Bộ Công thương cho hay Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn chiếm 35% – 40% thị phần tiêu thụ nội địa, do đó mỗi lần trục trặc là khiến lãnh đạo Bộ này lo lắng đến “mất ngủ”.

do thang hai thu truong bo cong thuong xang dau nghi son loc hoa dau Nha may nghi Son
Thứ trưởng Bộ Công thương – ông Đỗ Thắng Hải (giữa). (Ảnh: moit.gov.vn)

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương – ông Đỗ Thắng Hải, đến nay hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn vẫn bình thường, chiếm thị phần tiêu thụ nội địa khoảng 35% – 40%.

Tại buổi họp báo chiều 18/5, ông Hải cho biết mỗi lần nhà máy này gặp trục trặc thì các lãnh đạo Bộ này lo lắng đến “mất ngủ”.

Trong 4 tháng đầu năm, Nhà máy Nghi Sơn sản xuất hơn 2,2 triệu tấn xăng dầu các loại, trong đó riêng tháng 4/2023 sản xuất được hơn 67.000 tấn xăng dầu.

Đến tháng 6, quý 3, và quý 4, trong kế hoạch, Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ triển khai vận hành sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương.

“Trong quá trình hoạt động mỗi một năm, nhà máy có ít nhất 30-45 ngày bảo dưỡng, chưa kể các trục trặc về kỹ thuật”, lãnh đạo Bộ Công thương nói, Việt Nam Net đưa tin.

Trong liên doanh, phía PVN của Việt Nam góp 25,1% vốn, do vậy việc vận hành cũng còn phụ thuộc vào nhiều bên đã đầu tư vào nhà máy.

Đầu năm ngoái, Nghi Sơn từng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến giảm công suất hoạt động, kéo theo nguồn cung giảm khiến việc hàng loạt cây xăng đóng cửa vì chiết khấu thấp từ thương nhân phân phối.

Vào tháng 1/2023, nhà máy này gặp trục trặc nên khiến sản lượng giảm 20% – 25% so với kế hoạch, dẫn đến việc vào thời điểm Tết Nguyên đán, nhiều cây xăng ở các tỉnh miền Tây, TP.HCM đã đóng cửa.

Tuấn Minh