Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đà Lạt thành công hơn nữa trong phát triển du lịch, cần trở thành biểu tượng văn hóa Đông – Tây, và là bộ mặt của cả nước và ASEAN. “Đây được coi là tiểu Paris của châu Á”, Thủ tướng nói.

thu tuong nguyen xuan phuc
Thủ tướng phát biểu trong phiên làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 30/7. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Phát biểu được Thủ tướng đưa ra trong phiên làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 30/7.

Quy mô kinh tế của Lâm Đồng được Thủ tướng cho hay là chiếm gần 1,4% quy mô kinh tế cả nước, với thu nhập bình quân đầu người khá cao, đạt gần 55 triệu đồng.

Các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh đều đạt kết quả ấn tượng, chẳng hạn, nông nghiệp công nghệ cao có doanh thu bình quân 163,8 triệu đồng/ha/năm.

“Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và đang nhanh chóng trở thành một cực tăng trưởng của khu vực miền Trung, Tây Nguyên”, ông nói.

Mặc dù vậy, Thủ tướng nhìn nhận đóng góp của lĩnh vực nông-lâm-thủy sản và tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của Lâm Đồng vẫn còn khiêm tốn.

Do đó, ông khuyến khích tỉnh này nên phát triển công nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm nông nghiệp hiện có thay vì chỉ xuất khẩu thô.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, Lâm Đồng, Đà Lạt cũng cần nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển du lịch thành mũi nhọn, tuyệt đối không nên chỉ biết đến những phát triển của người Pháp từ cách đây 100 năm.

“Đà Lạt phải là địa điểm nghĩ dưỡng văn hóa độc đáo xứ ôn đới trong một ASEAN nhiệt đới”, ông nói.

Đồng thời, ông mong muốn Đà Lạt cần trở thành biểu tượng văn hóa Đông – Tây, và là bộ mặt của cả nước và ASEAN. “Đây được coi là tiểu Paris của châu Á”, Thủ tướng nói.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý những bất cập, tồn tại trong việc phát triển du lịch gắn với gìn giữ rừng, bảo vệ và phát triển rừng. “Nếu mất rừng thì không còn Đà Lạt, không còn Lâm Đồng.”

Minh Sơn

Xem thêm: