Lúa mạch và hàng tiêu dùng đã tiếp tục lưu thông giữa Trung Quốc và Nga dọc theo các tuyến đường sắt Trung Quốc – Châu Âu bất chấp việc vận tải biển và hàng không bị hạn chế nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hoạt động thương mại Trung – Nga, chiếm 18,6% tổng kim ngạch của Nga trong năm ngoái, hiện vẫn đang tiếp tục và có thể cung cấp một cứu cánh cho nền kinh tế Nga vốn đang hứng chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sau cuộc xâm lược Ukraine vào tuần trước. 

Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu lúa mạch và lúa mì từ Nga vào tháng trước như một phần của các thỏa thuận được ký kết trong cuộc gặp của Vladimir Putin với Tập Cận Bình vào đêm trước Thế vận hội mùa đông.

Năm mươi toa lúa mạch, do Tập đoàn Minsheng của Đường cao tốc Sơn Đông thuộc sở hữu nhà nước mua, đã được vận chuyển từ ga Kleschiha ở thành phố Novosibirsk của Siberia, theo một tuyên bố được đăng tải bởi chính quyền thành phố Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Lô hàng được vận chuyển qua thành phố biên giới phía bắc Manzhouli trong khu tự trị Nội Mông và cuối cùng đến Tế Nam, thành phố thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, cách Bắc Kinh 400 km (250 dặm) về phía nam.

“Đây là lần đầu tiên tỉnh Sơn Đông nhập khẩu lúa mạch của Nga thông qua các chuyến tàu Trung Quốc – Châu Âu”, chính quyền địa phương cho biết trên trang Weibo giống Twitter của Trung Quốc hôm thứ Tư.

Việc vận chuyển được tổ chức bởi một công ty quốc doanh khác của tỉnh, mặc dù không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp, bao gồm khối lượng, giá cả và ngày đến.

Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao cho biết hôm thứ Ba, Bắc Kinh đang cố gắng duy trì thương mại “bình thường” với cả Nga và Ukraine, và Guo Shuqing, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc, cũng cho biết hôm thứ Tư rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia vào các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc chỉ có thể làm đến vậy để hỗ trợ Nga vì quan hệ thương mại của nước này với Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh của họ ở châu Á quan trọng hơn nhiều so với quan hệ với Nga.

“Không lâu trước khi Nga xâm lược Ukraine, Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã gặp nhau tại Bắc Kinh và tuyên bố tình hữu nghị giữa hai nước là ‘không có giới hạn’. Hiện tại, Nga có thể phát hiện ra rằng ‘quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai’ này trên thực tế còn hạn chế”, Yanmei Xie và Dan Wang từ Gavekal Dragonomics cho biết.

“Trong khi Trung Quốc đứng về phía Nga để phê phán hệ thống quốc tế do Mỹ dẫn đầu, thì sự hỗ trợ vật chất của họ cho Nga sẽ rất ít ỏi.”

“Trong những ngày gần đây, các quan chức ở Bắc Kinh đã tránh xa các tuyên bố thân Nga trước đó và có một giọng điệu trung lập hơn. Khi các lệnh trừng phạt đe dọa khiến Nga trở thành một quốc gia bị cô lập về kinh tế, Trung Quốc sẽ không giải cứu,” ông nói thêm.

Thanh Thủy (theo SCMP)