Ngày 24/5, công ty ứng dụng và nhận dạng giọng nói bằng AI (trí tuệ nhân tạo) hàng đầu của Trung Quốc là iFlytek lại bất ngờ “gặp sự cố” trên thị trường, nguyên nhân vì tin đồn liên quan “danh sách thực thể” của Mỹ.

shutterstock 2304788429
Logo iFlytek tại Thượng Hải ngày 18/10/2022 (Ảnh: Robert Way / Shutterstock)

iFlytek đóng cửa [ngày 24/5] ở mức 56,57 RMB/cổ phiếu, giảm 4,26% so với giá mở cửa.

Theo nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, thị trường vào chiều ngày 24/5 đã xuất hiện tin đồn về iFlytek.

Một trong những tin cho biết: “Ngày 23/5, một số phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn nguồn tin đáng tin cậy nói rằng Mỹ đang cân nhắc xem có nên thêm các công ty Trung Quốc như iFlytek, Meiya Pico… vào ‘danh sách thực thể’, qua đó cấm họ sử dụng linh kiện từ Mỹ hay không”.

Một thông tin khác cho biết: “Gần đây, iFlytek đã bị lộ thu thập lượng lớn dữ liệu riêng tư của người dùng để cho nghiên cứu AI”.

Sau khi thị trường đóng cửa, iFlytek đã phản hồi những tin đồn trên nền tảng tương tác của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, cho biết rằng tin tức Mỹ đưa vào “danh sách thực thể” đó là người ta đăng lại thông tin từ ngày 23/5/2019. Vốn dĩ tháng 10/2019 Mỹ đã đưa iFlytek vào “danh sách thực thể”.

Về thông tin thu thập dữ liệu quyền riêng tư của người dùng, iFlytek cho biết, đánh giá bước đầu của công ty cho thấy văn bản và ảnh chụp màn hình liên quan được nhiều người chia sẻ là không có thực mà được tạo bởi một phần mềm như AI.

Thực tế đã có 4 phần mềm (app) của iFlytek từng bị thông báo vi phạm quyền của người dùng:

– Tháng 7/2020, app chuyển văn bản thành giọng nói của iFlytek bị Cục Quản lý Thông tin và Truyền thông [Trung Quốc] thông báo cung cấp trái phép cho bên thứ 3 thông tin cá nhân người dùng;

– Tháng 3/2021, app phối âm của iFlytek bị Cục Quản lý Thông tin và Truyền thông [Trung Quốc] thông báo về việc thu thập thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cho phép;

– Tháng 5/2021 app nhập liệu của iFlytek đã bị Văn phòng Thông tin Internet quốc gia [Trung Quốc] thông báo thu thập thông tin cá nhân không liên quan đến các dịch vụ được cung cấp;

– Tháng 2/2022 nhận dạng giọng nói SDK của iFlytek bị Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin [Trung Quốc] thông báo về việc thu thập trái phép thông tin cá nhân (địa chỉ MAC của thiết bị).

Theo báo cáo tài chính của iFlytek, thu nhập hoạt động của công ty trong quý đầu tiên của năm nay là 2,888 tỷ RMB, giảm 17,64% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng là lỗ 57,895 triệu RMB.

Ngoài ra, báo cáo hoạt động hàng năm của iFlytek cho thấy lợi nhuận ròng của công ty vào năm 2022 phân bổ cho cổ đông của công ty niêm yết vào khoảng 561 triệu RMB, giảm 63,94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về việc thua lỗ này, iFlytek giải thích rằng sau năm 2019 khi công ty bị Mỹ đưa vào “danh sách thực thể” thì vào năm 2022 công ty lại chịu áp lực cực lớn, theo đó quá trình từ chuỗi cung ứng đến ký kết hợp đồng liên quan phải điều chỉnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động.

Ngay từ vài năm trước, ngày 7/10/2019, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhiều thực thể công nghệ Trung Quốc như  iFlytek, Megvii, SenseTime, Yitu, Hikvision, Sở Công an Khu tự trị Tân Cương và Sở Công an của Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương vào “danh sách thực thể bị kiểm soát” của Mỹ. Tháng 12/2022, trong khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa 35 thực thể Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu thì cũng thông báo 21 thực thể (công ty) trong số đó đã được đưa vào danh sách “Quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài”. Washington cho biết những công nghệ liên quan hỗ trợ các chương trình quân sự của nhà cầm quyền Trung Quốc, đồng thời góp phần vào các hành vi vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền nước này.