Cổ phiếu Vietjet Air có tuần giao dịch đầy biến động sau sự cố đón tiếp U23; Không chiếc ô tô nào nhập cảng TP.HCM trong tháng 1/2018 do vướng quy định mới; Hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm thuế về 0%; Bitcoin mất hơn một nửa giá trị trong 2 tháng… là những tin kinh tế nổi bật trong tuần qua.

toan canh kinh te

Tin kinh tế Việt Nam

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2018 tăng 0,51%, ngân sách nhà nước chi âm hơn 18 nghìn tỷ đồng trong 15 ngày đầu năm. Theo báo cáo từ Tổng cục thống kê, CPI tháng 1 tăng chủ yếu do giá xăng, giá điện và giá thuốc tăng cao. Trong khi ngân sách âm đến từ gánh nặng chi thường xuyên (80%) và chi trả nợ lãi (11%).
  • Dự án thua lỗ nghìn tỷ thứ 13 của Bộ Công Thương: Chờ Bộ Chính trị quyết định. Sau hai năm triển khai với số tiền bỏ ra hơn 1.400 tỷ đồng, dự án muối mỏ Kali tại Lào do Vinachem làm chủ đầu tư đã tạm “đắp chiếu” từ năm 2017. Đây là dự án thua lỗ nghìn tỷ thứ 13 của ngành Công Thương và là dự án thua lỗ thứ 5 của Vinachem.
  • Wealth Report 2017 (Knight Frank): Việt Nam có số lượng những người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới. Theo báo cáo Wealth Report 2017 của hãng tư vấn Knight Frank, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng tài sản cá nhân nhanh nhất thế giới với 300%, chủ yếu đến từ sự gia tăng tài sản của giới siêu giàu – những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu USD (không bao gồm bất động sản cư trú).
  • Vướng quy định ngặt nghèo, không chiếc ô tô nào nhập cảng TP.HCM trong tháng 1. Cục Hải quan TP.HCM vừa cho biết trong tháng 1/2018, không có chiếc ô tô nào nhập về Việt Nam qua cảng TP.HCM do bị vướng các quy định ngặt nghèo từ Nghị định 116 có hiệu lực từ 1/1/2018. Tình trạng giảm sút trầm trọng nguồn xe nhập khẩu này đã khiến ô tô trong nước trở nên khan hàng trước dịp cận Tết Nguyên đán, đẩy giá xe tăng vọt. Những người chờ đợi sang năm 2018 để được mua ô tô giá rẻ nhờ thuế giảm đã vô cùng thất vọng.
  • Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm thuế về 0% – Khó chồng thêm khó cho doanh nghiệp Việt. Trong năm 2017, ASEAN cùng với Trung Quốc là hai trong số những thị trường mà Việt Nam bị thâm hụt thương mại nhiều nhất. Việc cắt giảm thuế về 0% theo biểu thuế mới (giai đoạn 2018 – 2022) sẽ khiến hàng hóa Việt Nam vốn đang rất khó cạnh tranh được với hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc, Thái Lan lại càng khó chồng thêm khó.
  • Đáng mừng hay lo đằng sau con số xuất khẩu lao động năm 2017 cao kỷ lục? Theo thông tin vừa được công bố từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2017, Việt Nam có 134.751 lao động đi nước ngoài làm việc, vượt 28,3% so với kế hoạch và tăng 6,7% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Cơ quan này cho biết đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng xuất khẩu lao động ra nước ngoài vượt quá 100.000 lao động/năm. Mặc dù vậy, lao động chủ yếu thuộc vào các lĩnh vực không đòi hỏi kỹ thuật, chuyên môn cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang “khát” nhân lực trình độ cao, phải tốn nhiều chi phí đi thuê chuyên gia nước ngoài về nắm giữ các vị trí chủ chốt.

Tin tài chính – ngân hàng

  • Chính thức cho vay lãi suất ưu đãi đến 0% với các TCTD bị kiểm soát đặc biệt. NHNN vừa ban hành thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 29/1/2018. Không chỉ NHNN mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã và các Tổ chức tín dụng khác cũng được quy định về cho vay các TCTD bị kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp hỗ trợ thanh khoản, phục hồi các ngân hàng 0 đồng…
  • Tết Nguyên đán 2018: Không phát hành tiền lẻ mới. Thông tin trên được phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định tại buổi họp báo về việc cung ứng tiền mặt vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, trong dịp Tết Mậu Tuất sẽ không có tờ tiền in mới mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng.
  • Ngày 7/2, Tòa sẽ tuyên án bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê. Sau nhiều phiên xét xử giai đoạn 2 của đại án VNCB được diễn ra trong gần một tháng, ngày 1/2 vừa qua, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử liên quan đến các bị cáo tại BIDV Gia Định và việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng VNCB. Bên cạnh đó, VKS cho biết đã kiến nghị tiếp tục điều tra, xử lý thêm các lãnh đạo các ngân hàng có liên quan. Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào thứ Tư (7/2).
  • Các dự án metro thiếu vốn, UBND TP.HCM ‘cầu cứu’ Chính phủ, Quốc hội. UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thông qua điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).
  • Phạt công ty Vietjet 40 triệu đồng vụ hình ảnh phản cảm trên chuyến bay đón U23 Việt Nam. Quyết định xử phạt được Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đưa ra vào ngày 30/1. Theo đó, Vietjet Air bị phạt 40 triệu đồng, tiếp viên trưởng bị phạt hành chính 4 triệu đồng và giám đốc điều hành Vietjet ông Lưu Đức Khánh bị xử lý theo hình thức khuyến cáo bằng văn bản.

Thị trường chứng khoán

  • Cổ phiếu Vietjet Air có tuần giao dịch đầy biến động sau sự cố đón tiếp U23. Có lúc giá cổ phiếu VJC giảm sâu xuống chỉ còn 183.100 đồng/cp trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/1). Trước đó, VJC đã có 2 phiên giảm giá liên tiếp sau khi VJC giảm mạnh 9.500 đồng/cp từ 199.500 đồng/cp xuống 190.000 đồng/cp vào cuối tuần trước đó, và giảm 500 đồng/cp vào ngày 29/1. Tuy nhiên, việc công bố kết quả kinh doanh đầy khả quan đã giúp giá cổ phiếu của hãng hàng không này không bị giảm sâu thêm nữa và chốt phiên giao dịch cuối tuần trước ở mức giá 194.500 đồng/cp.
  • IPO Điện lực dầu khí (PV Power), ngân sách thu về 7.000 tỷ đồng. Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 468 triệu cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã diễn ra với mức giá trúng thầu trung bình là 14.938 đồng/cp, dự kiến giúp Nhà nước thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Với việc IPO thành công PV Power, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn tất việc cổ phần hóa tại ba công ty con (cùng với BSR và PVOil) chỉ trong tháng 1/2018, tổng giá trị cổ phần của cả ba công ty thu về ước tính vào khoảng 15.600 tỷ đồng.
  • Vinalines sẽ cổ phần hóa vào giữa năm 2018. Từ một DNNN đứng trên bờ vực phá sản cách đây 5 năm, vốn chủ sở hữu âm hơn 5.000 tỷ đồng, Vinalines sẽ chính thức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào giữa năm 2018, phần vốn Nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ.

Tin kinh tế thế giới

    • Bitcoin mất hơn một nữa giá trị chỉ trong 2 tháng.  Đầu tháng 12/2017, một Bitcoin có giá gần 20.000 USD. Tuy nhiên, tính đến ngày 01/02/2018, giá Bitcoin chỉ còn chưa tới 9.000 USD, sự sụt giảm này đã “thổi bay” 175 tỷ USD giá trị vốn hóa của đồng tiền ảo phổ biến nhất thế giới.
      Bên cạnh đó, liên tiếp có những thông tin xấu dành cho thị trường tiền kỹ thuật số như gần đây nhất là việc hàng loạt các ngân hàng lớn ở Mỹ gồm JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America thông báo tạm dừng cho phép khách hàng mua Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác bằng thẻ tín dụng; Hàn Quốc gia tăng kiểm soát đối với các giao dịch tiền ảo khi chỉ cho phép các tài khoản đã được xác minh giao dịch trên các sàn tiền ảo; Facebook tuần vừa rồi cũng phát đi thông báo rằng họ sẽ chặn quảng cáo tiền ảo và các hình thức huy động vốn bằng tiền ảo (ICO).
  • Doanh thu quảng cáo của Google lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD. Theo hãng tin CNN, ngày 1/2 vừa qua, công ty mẹ của Google là Alphabet đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với mức doanh thu vượt 100 tỷ USD. Báo cáo cho biết doanh thu của Alphabet trong quý 4 đạt 32,3 tỷ USD, nâng tổng doanh thu của cả năm lên 110 tỷ USD. Lần đầu tiên đưa doanh nghiệp này vào Top các doanh nghiệp có doanh thu trên 100 tỷ USD.
  • Amazon lãi chưa từng có trong lịch sử. Ngày 5/2, Amazon công bố mức lợi nhuận ròng quý 4/2017 của hãng vào khoảng gần 2 tỷ USD – mức cao chưa từng có trong lịch sử của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Mỹ. Các chuyên gia cho rằng yếu tố tạo nên sức bật doanh thu của Amazon đến từ ứng dụng hỗ trợ bằng giọng nói Alexa được tích hợp trong nhiều thiết bị của hãng.
  • Doanh thu siêu phẩm iPhone X của Apple không được như kỳ vọng. Trái ngược với hai “gã khổng lồ” tập đoàn kinh doanh công nghệ ở trên, doanh thu Apple được dự đoán sẽ thấp hơn kỳ vọng trong quý 1/2018 bởi doanh số bán iPhone dịp nghỉ lễ vừa qua không được như mong đợi.
    Trước đó, sau khi xuất hiện thông tin Apple quyết định cắt giảm sản lượng iPhone X, giá cổ phiếu của “trái táo khuyết” đã giảm 5,1%, mất đi 46,4 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Minh Sơn

Xem thêm: