Ông Trầm Bê và Phạm Công Danh cùng hầu tòa trong phiên xét xử giai đoạn hai đại án VNCB; Tỷ phú Thái Lan đăng ký mua hơn 25% cổ phần Sabeco; FED tăng lãi suất; Bitcoin lên sàn giao dịch tương lai lớn nhất thế giới; Dòng vốn đầu tư 145.000 tỷ USD đang đổ dồn về các nền kinh tế mới nổi châu Á… là những tin kinh tế nổi bật trong tuần qua.

trambe phamcongdanh
Ông Phạm Công Danh (trái/vietgiaitri.com) và ông Trầm Bê (phải/anninhthudo.vn)

Tin kinh tế Việt Nam

  • Xét xử giai đoạn 2 đại án VNCB: Ông Trầm Bê và Phạm Công Danh cùng hầu tòa. Dự kiến, phiên toà diễn ra vào ngày 8/1/2018. Ngoài ông Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, trong 45 bị can còn có ông Trầm Bê – Phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank và ông Phan Huy Khang – nguyên Tổng giám đốc Sacombank.
    Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2 của đại án VNCB, ông Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB và ông Trầm Bê – nguyên Phó chủ tịch HĐQT Sacombank cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Tổng thiệt hại hai giai đoạn của vụ án là hơn 15.000 tỷ đồng.
  • Bộ Công thương đề nghị chuyển hồ sơ vụ Khaisilk cho cơ quan điều tra. Sau gần 2 tháng kiểm tra, ngày 12/12, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức – chủ thương hiệu Khaisilk. Kết quả kiểm tra cho thấy, công ty đã có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng; Vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn.
  • Xổ số Quảng Nam lỗ xấp xỉ 3,5 tỷ mỗi tháng. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam vừa công bố Báo cáo tài chính quí 3/2017, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số đạt hơn 69 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn thu ít ỏi từ lãi tiền gửi và hoạt động tài chính khác (233 triệu đồng) không thể bù đắp được chi phí quản lý doanh nghiệp (6,4 tỷ đồng) khiến khoản lỗ sau thuế của công ty này lên đến 10,3 tỷ đồng, tức bình quân mỗi tháng lỗ xấp xỉ 3,5 tỷ đồng.
  • Ngành dịch vụ ăn uống phát triển mạnh – Liệu thói quen sinh hoạt của người Việt có thay đổi? Dịch vụ ăn uống ngày càng nở rộ với mức giá rẻ, thêm vào đó, việc thiếu không gian vui chơi cho trẻ nhỏ ở các thành phố lớn đã khiến nhu cầu ăn ngoài và ghé các trung tâm thương mại của các gia đình trẻ Việt Nam tăng lên.
    Theo khảo sát của Dicision Lap, năm 2017, số người Việt đi ăn ngoài tiệm tăng nhẹ, bình quân từ 144 lượt người/năm lên 147 lượt người/năm. Mức chi tiêu cho ăn uống bên ngoài trong quí 3/2017 của người Việt khoảng gần 10.000 tỷ đồng/tháng, tương đương gần 800.000 đồng/tháng/người.
  • Tỷ phú Thái Lan đăng ký mua hơn 25% cổ phần Sabeco. Vietnam Beverage tuần qua đã thu hút sự chú ý trên thị trường chứng khoán khi đặt mua lượng lớn cổ phiếu của Sabeco. Thực chất, đây chỉ là một tư cách pháp nhân giúp tỷ phú người Thái tiếp tục thâu tóm một công ty lớn khác của Việt Nam – Sabeco. Với giá bán khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu Sabeco, công ty Vietnam Beverage của tỷ phú người Thái sẽ phải bỏ ra hơn 51.300 tỷ đồng (2,3 tỷ USD) để sở hữu số lượng 25% cổ phần đăng ký mua. Phiên đấu giá chính thức sẽ bắt đầu vào hôm nay (18/12).
  • Amazon lên kế hoạch tiến vào Việt Nam. Những tín đồ mua sắm online tại Việt Nam sắp được thỏa mãn cơn khát khi Amazon – Công ty thương mại điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, đang lên kế hoạch tiến vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
    Với sự thâm nhập của Amazon và các công ty bán hàng trực tuyến khác từ nước ngoài, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới. Đồng thời, thói quen mua sắm và chuỗi cung ứng hàng hóa ở Việt Nam có thể thay đổi đáng kể, bởi người tiêu dùng sẽ tiến tới mua sắm trực tuyến nhiều hơn thay vì trực tiếp lựa chọn hàng hóa tại cửa hàng.
  • Nhà đầu tư Mỹ than khó về hàng rào thuế quan và các rào cản thương mại. Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 (VBF 2017), bà Natasha Ansell, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) đã lên tiếng về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thành viên về hàng rào thuế quan và các rào cản thương mại.
    Nêu lên thực tế sản phẩm của Mỹ nhập vào Việt Nam bị đội giá thành rất cao, đại diện của Amcham cho hay: “Việt Nam cần nghiêm túc giải quyết hàng loạt các rào cản kỹ thuật phi thuế quan đối với thương mại chủ yếu gặp phải tại biên giới, và những vấn đề được gọi rào cản phía sau biên giới làm hạn chế nguồn hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam”.

Tin kinh tế thế giới

  • FED tăng lãi suất, dự báo sẽ tăng 3 lần nữa trong năm 2018. Sau cuộc sau cuộc họp kéo dài 2 ngày vừa kết thúc vào rạng sáng ngày 14/12 theo giờ Việt Nam, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất cơ bản, đồng thời duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2018.
    Theo đó, mục tiêu lãi suất cơ bản tăng thêm 0,25%, nằm trong khoảng từ 1,25 – 1,5%. Đây là lần thứ ba FED tăng lãi suất trong năm nay. Đồng thời, dự báo sẽ tăng thêm ba lần nữa trong năm 2018.
    Thị trường đã có những phản ứng trái chiều sau động thái tăng lãi suất lên 25 điểm phần trăm và duy trì triển vọng chính sách cho năm 2018 của FED. Cụ thể, thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán ròng, trong khi trái phiếu kho bạc tăng, còn đồng đô la bị giảm. Trong nữa giờ giao dịch cuối phiên, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones đã thiết lập mức cao kỷ lục trong hai phiên liên tiếp.
  • Dòng vốn đầu tư 145 nghìn tỷ USD đang đổ dồn về châu Á. Khối tài sản của khu vực các nền kinh tế mới nổi đang gia tăng mạnh sẽ định hình lại mô hình quản lý tài sản toàn cầu.
    Ước tính cứ mỗi ngày trôi qua lại có một tỷ phú mới được “sinh ra” ở châu Á. Sự giàu có ngày càng tăng này đã làm nhen nhóm sự thay đổi trong thế giới đầu tư, khi các thị trường mới nổi vượt trội hơn cả Mỹ và châu Âu vốn là hai thị trường thống trị bấy lâu nay.
  • Bitcoin bước lên sàn tương lai lớn nhất thế giới, giá giao tháng 1 tăng lên 19.500 USD. Rạng sáng nay (18/12) theo giờ Việt Nam, CME – sàn giao dịch tương lai lớn nhất thế giới vừa chính thức tung ra hợp đồng tương lai Bitcoin dưới mã “BTC”.
    Sản phẩm hợp đồng tương lai Bitcoin đã hoạt động khá suôn sẻ trong tuần đầu giao dịch trên sàn CBOE. Hợp đồng đáo hạn vào tháng 1 – là loại được ưa chuộng nhất – đã tăng 17,1% trong tuần đầu tiên, chốt phiên ngày thứ 6 tuần trước ở mức 18.105 USD trên sàn CBOE.
    Nhiều chuyên gia nhận định sự kiện hợp đồng tương lai Bitcoin xuất hiện nhiều hơn trên phố Wall chính là 1 bước đi quan trọng biến đồng tiền số hot nhất thế giới trở thành 1 tài sản chính thống.
  • Tổng thống Trump ngăn Boeing, Airbus bán máy bay cho Iran? Tờ Wall Street Journal ngày 16/12 đưa tin chính quyền Mỹ hiện đang xem xét một chiến lược, theo đó có thể buộc 2 tập đoàn Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu không bán hàng trăm máy bay dân dụng cho các hãng hàng không Iran. Với lý do là các máy bay dân dụng này có thể được dùng để vận chuyển vũ khí cùng các tay súng Iran tới Syria. Một phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ không cấp giấy phép bán máy bay, trừ phi Iran đưa ra bảo đảm rằng máy bay chỉ được dùng cho mục đích dân sự.
  • Mỹ tổ chức điều trần về ‘Cánh tay nối dài của Trung Quốc’ vươn ra nước ngoài. Ngày 13/12, Ủy ban Điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC) đã tổ chức một buổi điều trần, thảo luận về vấn đề chính quyền Trung Quốc làm thế nào thâm nhập vào các nước khác để gây sức ảnh hưởng, cũng như truyền bá chủ nghĩa chuyên chế và ngăn chặn những ngôn luận nhạy cảm. Khách mời tham gia buổi điều trần chỉ trích hành động này của Trung Quốc là mối uy hiếp đến giá trị cốt lõi của các quốc gia dân chủ.
    Theo Đài phát thanh Mỹ (VOA) và Đài Á châu Tự Do (RFA) đưa tin, cuộc họp lần này là buổi điều trần lần thứ 2 kể từ năm 2016 mà quốc hội Mỹ tổ chức để làm rõ vấn đề Trung Quốc đang thâm nhập vào các nước khác như thế nào, với chủ đề “Trung Quốc vươn cánh tay dài xuất khẩu chủ nghĩa quyền uy mang đặc sắc Trung Quốc ra nước ngoài”.

Tin tài chính – ngân hàng

  • Đan Mạch: Robot tư vấn đầu tư thu hút hơn 11.500 khách hàng. Robot có tên gọi là June (Tháng Sáu), khi gặp June lần đầu tiên, khách hàng sẽ được hỏi họ muốn đầu tư bao nhiêu tiền (giới hạn là 1 triệu Krone Đan Mạch/người, tức không quá 4 tỷ đồng/người). Sau đó, nhà đầu tư cần lựa chọn một mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Nếu không chắc chắn, June sẽ cung cấp cho họ một bài kiểm tra ngắn. Tiếp đó là các câu hỏi về thời gian đầu tư ưa thích, cũng như mức thu nhập, chi tiêu, tài sản và nợ. Chỉ sau 10 phút, dựa trên các thuật toán, June sẽ đưa ra một danh sách khuyến nghị về 5 quỹ đầu tư phù hợp để khách hàng lựa chọn.
  • Bitcoin có phải ‘bong bóng’? Nhận định của 2 nhà nghiên cứu về bong bóng. Cả hai chuyên gia về bong bóng là Brent Goldfarb, giáo sư ngành kinh doanh của đại học Maryland, và William Deringer, nhà sử học tại trường MIT (Mỹ) đều thấy có sự tương đồng giữa các bong bóng mà họ từng nghiên cứu và trào lưu Bitcoin hiện nay. Các bong bóng thường là do các công nghệ mới (như đường sắt ở Anh vào những năm 1840s hay Internet những năm 1990) hay bởi các đổi mới về tài chính (như kỹ thuật tài chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008).
    Ông Goldfarb cho rằng Bitcoin đang bộc lộ ra dấu hiệu truyền thống của bong bóng ở giai đoạn cuối, đó là “thay đổi bất thường và sự phấn khích mạnh của người mua.”
  • Huỳnh Thị Huyền Như tiếp tục hầu tòa vào đầu năm 2018. Ngày 16/12, TAND TP.HCM cho biết sẽ đưa bà Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch VietinBank – chi nhánh TP.HCM) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 4 ngày bắt đầu từ ngày 2/1/2018.
    Phiên tòa lần này thuộc quá trình giải quyết vụ đại án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn trong lịch sử tố tụng Việt Nam với số tiền bị bà Như chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng.
  • Sacombank bán đấu giá tài sản gần 10.000 tỷ đồng. Sacombank vừa có thông báo về việc đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đức Hoà III – Long An với tổng mức giá khởi điểm gần 10.000 tỷ đồng. Thời gian tổ chức bán đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc 10h00 sáng hôm nay (18/12) tại Hội sở Sacombank. Đây là bước tiến gấp rút nhằm hoàn thành chỉ tiêu xử lý nợ xấu trong năm 2017 của ngân hàng này.

Thị trường chứng khoán

  • TTCK Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy cảm xúc, trong khi TTCK Mỹ thiết lập nhiều mức kỷ lục sau khi FED công bố tăng lãi suất. Vượt qua áp lực giảm đầu tuần bởi những vụ án kinh tế diễn ra trong ngành dầu khí, VN-Index đã có sự hồi phục nhất định vào cuối tuần để đóng cửa ở mức 935,16 điểm, giảm 4,98 điểm (-0,52%) và HNX-Index chốt phiên ở 111,61 điểm, giảm 2,2 điểm (-1,96%) so với tuần liền trước.
    Ở diễn biến ngược lại, TTCK Mỹ đón nhận tín hiệu tích cực khi hầu hết các chỉ số chính đều tăng nhẹ trong tuần. Trong đó S&P 500 đóng cửa ở 2.675 điểm (tăng 0,87%), Dow Jones Industrial Average đóng cửa ở 24.651 điểm (tăng 1,3%) và Nasdaq Composite đóng cửa ở 6.936 điểm (tăng 1,3%).
    Các TTCK khác như châu Âu, Nhật Bản đều giảm điểm nhẹ, Trung Quốc cũng đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng chậm lại khi các dữ liệu kinh tế không khả quan và các biện pháp thắt chặt của NHTW nước này.
  • Lọc dầu Dung Quất dự thu 4.000 tỷ đồng từ IPO. Theo phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa được công ty này công bố, vào ngày 17/1/2018, BSR sẽ bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO) 7,79% vốn điều lệ, tương đương 242 triệu cổ phần với giá khởi điểm 14.600 đồng/cổ phiếu. Dự kiến lần IPO này sẽ thu về cho Nhà nước khoảng 4.000 tỷ đồng. Giai đoạn tiếp theo, BSR sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 49%, thu về thêm gần 1 tỷ USD.
    BSR có giá trị vốn hóa 3,2 tỷ USD. Sau cổ phần hóa, dự kiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ 43% vốn; nhà đầu tư chiến lược nắm 49% vốn; chào bán công khai 7,79% vốn, còn lại là cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp.
  • Chứng khoán tăng điểm, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lãi gấp đôi cùng kỳ. Cụ thể, theo báo cáo tài chính vừa mới được công bố, doanh thu của HOSE đạt gần 318 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi đó, lợi nhuận đạt gần 159 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
    Tại thời điểm cuối quí 2/2017, HOSE có tổng tài sản đạt 1.519 tỷ đồng. Riêng tiền gởi đạt gần 680 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 951 tỷ đồng.
  • Đất Xanh Group thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Đất Xanh Group – mã chứng khoán DXG) vừa thống nhất thông qua việc phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá 500 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu nợ của công ty.

Chân Hồ (t/h)

Xem thêm: