Nhiều nhà, đất công tại TP.HCM đang bị sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, cho thuê với giá từ những năm 90… gây thất thoát lớn cho ngân sách.

bo sua
Khu chăn nuôi bò sữa của Sagri. (Ảnh: sggp)

Chiều 24/4, đoàn giám sát HĐND TP.HCM có buổi làm việc với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) và Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco) về tình hình quản lý và sử dụng đất công tại hai công ty này.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Sagri làm rõ tình trạng đất công dưới sự quản lý của công ty này bị lấn chiếm, xây dựng trái phép và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng hợp đồng. Đồng thời Sagri cần làm rõ số lượng hộ dân thật sự canh tác trên đất được khoán, hay cho người khác thuê lại và khả năng thu hồi những diện tích đất đang bị sử dụng sai mục đích.

Về vấn đề trên, Tổng Giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng cho hay diện tích đất cây trồng hiện còn lớn nhưng đa phần được khoán hết. Trong khi diện tích đất sản xuất rất ít, trồng cây không có giá trị cao.

Theo báo cáo của Sagri, hiện công ty này đang quản lý 45 nhà đất với tổng diện tích gần 6.300 ha tại huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

Trong đó, đất dành cho văn phòng có 38 nhà đất với tổng diện tích hơn 300 ha; phần lớn diện tích đất còn lại đang do 3 công ty con của Sagri quản lý (hai công ty Bò sữa và Cây trồng chiếm số lượng lớn).

Tại Công ty Bò sữa hiện có 17 ha đất đang bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất ở huyện Củ Chi của công ty này được quy hoạch chủ lực nuôi bò nhưng chưa hiệu quả.

>> Sẽ thanh tra đột xuất ‘điểm nóng’ về tài nguyên môi trường

Còn tại Công ty Cây trồng, có đến 188/672 hợp đồng khoán đã hết hạn nhưng quá trình thu hồi đất vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các hộ dân phản đối việc thu hồi. Nhiều vùng đất tại Bình Chánh trồng cây không có giá trị cao, nên Thành phố đang có chủ trương chuyển đất nông nghiệp thành đất công nghiệp.

Đối với Sapharco, đoàn giám sát yêu cầu báo cáo cụ thể công tác giám sát và sử dụng hơn 30 nhà đất công mà công ty này được giao quản lý.

Ngoài ra qua thanh tra, đoàn giám sát HĐND TP.HCM còn phát hiện hàng loạt khu đất công tại Q.6 đang cho thuê sai giá quy định, thậm chí áp giá thuê từ năm 1994; và 15 ha đất ở Q. Bình Tân đang bị lấn chiếm gây thất thoát lớn cho ngân sách.

Minh Sơn

Xem thêm: