Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Năm cáo buộc Hoa Kỳ đang khiến uy tín toàn cầu của mình bị “nghi ngờ nghiêm trọng”, đồng thời tuyên bố hợp tác chặt chẽ hơn giữa Bắc Kinh và Moscow sẽ tạo ra một mặt trận vững chắc chống lại “chủ nghĩa bá quyền” nước ngoài.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã và CCTV, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết hành vi của Hoa Kỳ trong các vấn đề bao gồm độc lập của Đài Loan đang phá hoại quan hệ song phương và làm tổn hại danh tiếng của Washington.

“Hoa Kỳ tiếp tục gây rắc rối về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, gây tổn hại và tổn hại đến quan hệ song phương”, ông Vương nói, theo bản ghi trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, D.C.

“Đây là một trường hợp điển hình của việc nói một đằng nhưng làm một nẻo. Điều này khiến uy tín của Hoa Kỳ bị nghi ngờ nghiêm trọng”, ông Vương nói thêm.

“Hoa Kỳ thường tự nhận mình là một xã hội được xây dựng dựa trên lòng tin”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói. “Nếu phía Hoa Kỳ hy vọng duy trì mức độ tín nhiệm của mình trên thế giới, thì họ nên thực hiện các cam kết của mình với các hành động cụ thể, thực tế để giành được lòng tin từ người dân Trung Quốc và từ cộng đồng quốc tế.”

Ông Vương nói: “Miễn là Hoa Kỳ từ bỏ nỗi ám ảnh về sự đối đầu ý thức hệ, hai hệ thống và con đường mà Trung Quốc và Hoa Kỳ áp dụng có thể hoạt động song song và cùng tồn tại hòa bình trên hành tinh này”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng Bắc Kinh đã cảnh báo rõ cái giá mà Mỹ phải trả nếu xung đột tiếp tục, hoặc thậm chí gia tăng.

Ông nói: “Vì Trung Quốc quyết tâm bảo vệ quyền của mình và bác bỏ chủ nghĩa bá quyền, nên phía Hoa Kỳ đã nhận ra rằng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì dưới nguy cơ bị áp lực tối đa, và những hành vi như vậy cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ”.

Ông Vương nói chủ nghĩa bá quyền của Mỹ cũng là một mối đe dọa đối với Nga. Nhà ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Moscow tăng cường hợp tác và ngăn chặn “hành vi quá khích” của Mỹ.

“Trung Quốc và Nga đều là những quốc gia lớn có ảnh hưởng trên thế giới. Sự phối hợp chiến lược và hợp tác thiết thực của hai nước có ý nghĩa toàn cầu và đóng một vai trò không thể thay thế.”

Mối quan hệ Trung – Nga đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây. Tàu chiến, máy bay và quân đội của Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc tập trận chung và vào tháng 11 đã ký một thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ quân sự.

Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời là khách hàng xuất khẩu dầu lớn thứ hai của nước này. Khí đốt tự nhiên của Nga chảy theo chiều ngược lại, trong khi tiền của Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng trong các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng của Nga. 

Bắc Kinh và Moscow hiện cũng đang liên kết trong các vấn đề quốc tế lớn như Iran, Syria, Venezuela và Triều Tiên. Cả hai gần đây đã phối hợp chỉ trích Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ của Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, hợp tác chặt chẽ hơn không có nghĩa là một liên minh chống phương Tây sắp xảy ra, theo Newsweek. Hai quốc gia có chiến lược cạnh tranh riêng đối với nhau.

Ví dụ, các kế hoạch lớn của Nga cho Liên minh Kinh tế Á – Âu đụng độ với Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) xuyên lục địa khổng lồ của Bắc Kinh. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh BRI vào tháng 6 năm 2020, với một đại sứ thay thế vị trí của ông, một sự cố mà một số nhà quan sát coi là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự bất bình của Nga.

Một số bất bình về an ninh song phương Nga – Trung cũng tương tự như những cảnh báo của phương Tây về Trung Quốc. Ví dụ, Nga phải cạnh tranh với công nghệ của Trung Quốc và phải đối mặt với gián điệp của Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, ông Vương thúc giục hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa hai quốc gia.

“Chúng tôi tin tưởng rằng chừng nào Trung Quốc và Nga, với tư cách là hai nước lớn, cùng sát cánh và cùng nhau phối hợp sâu rộng, trật tự quốc tế sẽ không bị xáo trộn, công lý trên thế giới sẽ không sụp đổ, và chủ nghĩa bá quyền sẽ không chiến thắng,” ông nói.

Xuân Lan (theo Newsweek)

Xem thêm: