Truyền thông trong nước đưa tin, từ ngày 15/3, chính quyền Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia được tổ chức tour khách đoàn cho người dân nước này và giảm bớt các thủ tục xét nghiệm COVID-19 khi bay thẳng.

khach trung quoc den khanh hoa khach trung quoc o nha trang
Chính quyền Trung Quốc dự kiến để người dân Đại lục du lịch theo tour khách đoàn đến Việt Nam từ ngày 15/3. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Theo đó, chiều ngày 8/3, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Bành Thế Đoàn cho biết trong đợt 2 thí điểm tổ chức tour du lịch dành cho khách đoàn, Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách từ ngày 15/3/2023, theo báo TTXVN.

Nếu việc mở cửa thuận lợi, ông Bành cho biết hai nước sẽ tổ chức các chuyến bay thẳng, giảm bớt các thủ tục xét nghiệm COVID-19 (ví như bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ, du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm xác suất 2%).

Trước đó, chính quyền Trung Quốc ngừng cho phép các đại lý du lịch bán tour quốc tế khoảng từ tháng 1/2020, khi đại dịch COVID-19 đã lan rộng ở nước này.

Sau hơn 3 năm đóng cửa, đến đầu tháng 2/2023, cơ quan quản lý du lịch Trung Quốc đã cho phép các công ty lữ hành được tổ chức tour quốc tế đến 20 nước. Trong đó, có nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Thái Lan,…) nhưng Việt Nam lại không nằm trong lần công bố đầu tiên.

Vào năm 2019, có 14 hãng Hàng không hai nước khai thác đường bay Việt Nam – Trung Quốc. Trong đó, có 11 hãng Hàng không Trung Quốc và 3 hãng bay Việt Nam, gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines và Vietjet Air.

Trung Quốc cũng là thị trường có lượng khách chiếm khoảng 30% (5,8 triệu lượt khách năm 2019) trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuấn Minh