Sau khi sự việc một doanh nghiệp xây 42 căn nhà phố (mỗi căn rao bán khoảng 5 tỷ đồng) trên đất nông nghiệp ở trung tâm TP Vĩnh Long được báo chí đăng tải, UBND tỉnh này cho hay do “quản lý lỏng lẻo” và sẽ truy cứu trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Doanh nghiệp cho biết đã bán được 20 căn và bị chính quyền xử phạt hành chính tổng cộng đến nay hơn 300 triệu đồng.

khang thi du an khang thi khu pho khang thi vinh long thanh tinh nguyen fb6
Có 20/42 căn nhà phố xây trên đất nông nghiệp ở trung tâm TP Vĩnh Long đã có chủ, mỗi căn hơn 5 tỷ đồng. (Ảnh: dẫn qua Thành Tín Nguyễn/Facebook)

Truyền thông trong nước đưa tin, ngày 28/2, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã trả lời báo chí xung quanh dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu phố Khang Thị (do Công ty TNHH Địa ốc P&G làm chủ đầu tư).

“Người dân cất nhà, mới chở vật tư ra vô, đơn vị quản lý đã biết rồi, chứ làm sao nói địa phương không nắm”, ông Liệt cho biết chính quyền địa phương có kiểm tra nhưng sau đó không báo cáo, báo Vnexpress đưa tin.

“Trách nhiệm của cơ quan quản lý đóng vai trò rất lớn trong vấn đề này, đặc biệt là đơn vị chuyên môn giúp việc cho UBND tỉnh như Sở Xây dựng, đã lỏng lẻo trong quá trình kiểm tra”, ông Liệt nói.

Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Long, dự án mới được chính quyền tỉnh chấp thuận chủ trương từ tháng 11/2021. Tuy nhiên trước đó nửa năm, chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng gần 6.800 m2 đất để làm dự án nhà phố. Trong đó, gần 4.300 m2 đất trồng cây lâu năm và trồng thủy sản được chủ đầu tư tự ý làm đường (gần 2.300 m2) và xây nhà ở (hơn 2.000 m2). Đến thời điểm này, dự án chưa có giấy phép xây dựng.

Ông Phạm Xuân Giang, Giám đốc Công ty Địa ốc P&G cho biết dự án Khang Thị tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Trong số 6.800 m2 của dự án, hơn 2.000 m2 được công ty chuyển lên mục đích thổ cư. Tuy nhiên quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý theo hướng dẫn của chính quyền qua nhiều công đoạn, nhà đầu tư lần đầu thực hiện nên thủ tục chậm trễ, dẫn tới vi phạm.

Ngoài ra, ông Giang cho biết thời điểm này hơn 20 căn hộ trong dự án đã có chủ. Sở hữu các căn này phần lớn là đối tác cung ứng vật tư xây dựng; một số ít bán cho khách hàng bên ngoài. Công ty này cho hay đã thông tin rõ ràng cho người mua hiểu tình trạng dự án đang hoàn thiện thủ tục và yêu cầu thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng; phần còn lại sẽ trả khi có sổ hồng, chậm nhất là cuối năm 2023, Tạp chí Nhà Đầu Tư đưa tin.

Hiện nay, các căn nhà đang được các công ty phân phối chào bán công khai với giá từ 4,5 – 5,5 tỷ đồng/căn (diện tích đất mỗi căn từ 80-100m2, nhà xây một trệt, 2 lầu).

rao ban du an khang thi vinh long
Một môi giới bất động sản rao bán mỗi căn nhà trong khu phố Khang Thị trị giá hơn 5 tỷ đồng. (Ảnh chụp màn hình: Facebook)

Bình luận sôi nổi trên tờ Vnexpress, độc giả cho biết: “Tôi vừa Alo vật tư xây dựng xây được vài viên gạch 1 tí là có ông trưởng ấp lại xong khoảng vài tiếng là có ông thanh tra xây dựng, địa chính lại không cho xây, lý do không có giấy phép xây dựng vậy mà xây 1 dãy nhà phố mà không có ông nào đến hỏi giấy phép rồi báo chí la làng xong lại nói 1 câu quản lý lỏng lẻo rồi trách nhiệm thuộc về ai hay là phạt nhà đầu tư vài trăm triệu là xong.”

binh luan doc gia vinh long 2
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.net

Còn bạn ngocphu.hcm bất lực cho hay: “Người dân chỉ cần đổ một xe cát thôi mười phút sau có Thanh tra xây dựng ập vào liền còn đây xây một khu phố mà chính quyền địa phương không biết đúng là hết nói nổi.”

binh luan doc gia vinh long
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.net

Tài khoản hatran111963 thắc mắc: “Xây nguyên một khu 6800 m2 mà không thấy anh đô thị nào hỏi thăm, trong khi người dân sửa nhà có vài chục m2 hôm trước hôm sao là có mặt anh liền”.

Bạn Ong bắp cày hỏi lại: “Hôm sau thì có lâu quá không? Tôi vừa đổ 3 khối cát xuống sân bụi chưa kịp bay hết đã thấy có người xuống rồi”.

Hiện UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị dừng tất cả hoạt động xây dựng, mua bán và đặt cọc nhà phố tại dự án. Đồng thời, chính quyền chỉ thị cơ quan chức năng làm rõ những lỗi của đơn vị quản lý và doanh nghiệp để có biện pháp xử lý.

Trọng Minh