Ngân hàng lớn nhất Thụy SĨ UBS sẽ tiếp quản đối thủ đang gặp khó khăn của mình là Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD sau các cuộc đàm phán gay gắt vào Chủ nhật nhằm ngăn chặn nguy cơ về cuộc khủng hoảng ngân hàng quốc tế rộng lớn hơn, AFP đưa tin.

Embed from Getty Images

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết thỏa thuận, trong đó ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ sẽ tiếp quản ngân hàng lớn thứ hai trong nước, là rất quan trọng để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn kinh tế lan rộng khắp đất nước và hơn thế nữa.

Động thái này được hoan nghênh ở Washington, Frankfurt và London vì nó sẽ hỗ trợ ổn định tài chính, sau một tuần hỗn loạn sau sự sụp đổ của hai ngân hàng Mỹ.

Sau một ngày đàm phán đầy kịch tính tại bộ tài chính ở Bern, và khi đồng hồ điểm giờ thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai, việc tiếp quản đã được công bố tại một cuộc họp báo.

Tháp tùng Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset là Chủ tịch UBS Colm Kelleher và người đồng cấp Credit Suisse Axel Lehmann, cùng với Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ và những người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) và cơ quan quản lý tài chính FINMA.

Ông Berset cho biết việc tiếp quản là “giải pháp tốt nhất để khôi phục niềm tin đã bị thiếu trong thị trường tài chính gần đây”.

Nếu Credit Suisse rơi tự do, nó sẽ gây ra “hậu quả khôn lường cho đất nước và cho sự ổn định tài chính quốc tế”, ông nói.

Credit Suisse cho biết trong một tuyên bố rằng UBS sẽ tiếp quản họ trong thương vụ “xem xét sáp nhập trị giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,25 tỷ USD)”.

Sau khi hứng chịu sự sụt giảm nặng nề trên thị trường chứng khoán vào tuần trước, giá cổ phiếu của Credit Suisse đã đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 1,86 franc Thụy Sĩ, với giá trị ngân hàng chỉ hơn 8,7 tỷ USD.

UBS cho biết các cổ đông của Credit Suisse sẽ nhận được 0,76 franc Thụy Sĩ trên mỗi cổ phiếu.

Ông Lehmann nói: “Với những tình huống bất thường và chưa từng có gần đây, việc sáp nhập được công bố là kết quả tốt nhất hiện có.”

Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter cho rằng việc Credit Suisse phá sản có thể gây ra “sự hỗn loạn kinh tế không thể khắc phục được”“thiệt hại lớn về tài sản thế chấp” cho thị trường tài chính Thụy Sĩ, chưa kể đến “nguy cơ lây lan” cho các ngân hàng khác, bao gồm cả chính UBS.

Bà nói: “Việc tiếp quản đã đặt nền móng cho sự ổn định lớn hơn ở cả Thụy Sĩ và quốc tế”.

Thỏa thuận đã được quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

Giám đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde hoan nghênh “hành động nhanh chóng”. Bà nói, các quyết định được đưa ra ở Bern “là công cụ để khôi phục các điều kiện thị trường có trật tự và đảm bảo sự ổn định tài chính”.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố chung: “Chúng tôi hoan nghênh các thông báo của chính quyền Thụy Sĩ hôm nay để hỗ trợ ổn định tài chính.”

Fed và các ngân hàng trung ương của Canada, Anh, Nhật Bản, EU và Thụy Sĩ tuyên bố họ sẽ khởi động một nỗ lực phối hợp vào thứ Hai để cải thiện khả năng tiếp cận thanh khoản của các ngân hàng, với hy vọng xoa dịu những lo lắng đang làm náo loạn ngành ngân hàng toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) đã thông báo rằng 100 tỷ franc Thụy Sĩ thanh khoản sẽ có sẵn cho việc tiếp quản UBS-Credit Suisse.

Việc tiếp quản tạo ra một ngân hàng khổng lồ mà Thụy Sĩ chưa từng thấy trước đây – và làm dấy lên lo ngại về khả năng sa thải nhân viên.

Hiệp hội Nhân viên Ngân hàng Thụy Sĩ cho biết có “rất nhiều rủi ro” đối với 17.000 nhân viên của Credit Suisse, cộng với hàng chục nghìn công việc bên ngoài ngành ngân hàng có khả năng gặp rủi ro.

Lê Vy (theo AFP)