Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết số lượng các doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động (có thời hạn, giải thể, phá sản,…) trong 2 tháng đầu năm tới 51.400 DN. Một trong những nguyên nhân được cho là lãi vay liên tục tăng cao, thị trường ngày càng khó khăn,… khiến các doanh nghiệp khó có thể cầm cự.

lai suat doanh nghiep pha san tien mat cam tien ngan hang 2250159843
Nhiều doanh nghiệp cho hay lãi suất ưu đãi 5,5%/năm mà Ngân hàng Nhà nước tuyên bố chỉ có “trong mơ”. (Ảnh minh họa: godongphoto/Shutterstock)

Cụ thể, trong tháng 2/2023, Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết có hơn 3.800 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% (so với tháng trước) và tăng 9,7% (so với cùng kỳ năm 2022); có hơn 2.630 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 61,5% và tăng 37,5%; có gần 1.170 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,7% và giảm 5,4%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.800 DN, tăng 18,5% (so với cùng kỳ năm trước); 9.400 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,8%; 3.200 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%.

Như vậy, số DN ngừng hoạt động (có thời hạn, giải thể, phá sản,…) trong hai tháng đầu năm 2023 là 51.400 DN, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25.700 DN ngừng hoạt động/đóng cửa.

Tại Hội nghị giữa Cộng đồng doanh nghiệp và ngân hàng ở TP.HCM hôm 28/2, nhiều ý kiến bức xúc cho rằng trong khi DN khốn đốn, nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận khủng là điều rất bất hợp lý trong mối quan hệ cộng sinh.

Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Cơ khí – Điện TP.HCM, cho biết nhiều DN trong hội đang phải vay vốn với lãi suất mười mấy phần trăm. Lãi suất cho vay tăng cao do ngân hàng tăng lãi suất huy động, nhất là ở kỳ hạn tham chiếu để tính lãi vay, đồng thời tăng biên độ cộng thêm từ 2,5% lên 4 – 5%/năm, theo báo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh đó, ông Tống cho hay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố cho vay 5 lĩnh vực ngành nghề ưu tiên với lãi suất 5,5%/năm. Đây là lãi suất “trong mơ” mà DN không biết vay ở đâu. “Hỏi nhân viên ngân hàng thì họ nói không có, không lẽ nói cho vui? Lãi suất 5,5%/năm, lên tivi mà vay”, ông Tống nói – báo Thanh Niên dẫn lời.

Ông Văn Công Thật, Chủ tịch Hội DN huyện Cần Giờ, nói rằng nếu cứ mãi duy trì mức lãi suất cao như hiện nay, nền kinh tế sẽ co cụm vì người có tiền sẽ đem gửi ngân hàng để hưởng lãi cao chứ không ai bung ra làm ăn, còn DN không dám vay vì làm ra bao nhiêu nộp lãi bấy nhiêu.

Chưa kể, khi DN thấy lãi suất quá cao, DN đã trả hết nợ và xin rút tài sản đảm bảo để vay ngân hàng khác cũng rất gian nan, nhân viên ngân hàng hẹn hết tuần nọ đến tuần kia với lý do sếp chưa ký.

“Ngân hàng cần sớm có giải pháp làm sao hạ lãi suất để DN có thể sản xuất kinh doanh”, ông Văn Công Thật kiến nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp: “Thời gian trước, người dân kêu mua thịt heo giá bình ổn 50.000 đồng/kg chỉ có trên tivi. Do vậy, nếu giờ để doanh nghiệp nói vay vốn với lãi suất thấp 5,5% cũng lên tivi vay thì không được. Tiền là phải tới ngân hàng, có tiền cho vay và đúng lãi suất thấp.”, báo Việt Nam Net đưa tin.

Cũng tại buổi họp, một số ngân hàng ký cam kết cho 64 DN tại TP.HCM vay khoảng 11.000 tỷ đồng với lãi suất ngắn hạn từ 7%/năm và trung dài hạn là 10%/năm.

Trước đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã yêu cầu NHNN chi nhánh ở các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trong tháng 2/2023 để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng, mục đích để giải quyết các khó khăn về vốn vay của DN.

Tuấn Minh