Các công ty thanh toán thẻ khổng lồ Visa và Mastercard cũng như hệ thống thanh toán PayPal đã thông báo vào hôm thứ Bảy (5/3) rằng họ sẽ đình chỉ hoạt động tại Nga nhằm phản đối cuộc xâm lược Ukraine.

Mastercard nói rằng “nhận thấy bản chất chưa từng có của cuộc xung đột hiện tại và môi trường kinh tế không chắc chắn”, nên hãng đã “quyết định đình chỉ các dịch vụ mạng của chúng tôi ở Nga”.

Về phần mình, Visa cho biết rằng họ sẽ “làm việc với các khách hàng và đối tác của mình ở Nga để ngừng tất cả các giao dịch với Visa trong những ngày tới”.

Trong vòng vài ngày tới, tất cả các giao dịch được thực hiện bằng thẻ Visa được phát hành trong nước Nga sẽ không còn hoạt động bên ngoài đất nước và bất kỳ thẻ Visa nào được phát hành bên ngoài nước Nga sẽ không còn hoạt động trong nước, công ty cho biết.

“Chúng tôi buộc phải hành động sau cuộc xâm lược vô cớ của Nga vào Ukraine và những sự kiện không thể chấp nhận được mà chúng tôi đã chứng kiến”, Al Kelly, giám đốc điều hành của Visa, cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về tác động mà điều này sẽ gây ra đối với các đồng nghiệp quý giá của chúng tôi và đối với khách hàng, đối tác, người bán và chủ thẻ mà chúng tôi phục vụ tại Nga. Cuộc chiến này và mối đe dọa đang diễn ra cho hòa bình và ổn định đặt ra yêu cầu cho chúng tôi phải đáp ứng phù hợp với các giá trị của mình.”

Mastercard cho biết thẻ do các ngân hàng Nga phát hành sẽ không còn được mạng lưới Mastercard hỗ trợ và các thẻ của công ty phát hành bên ngoài nước Nga sẽ không hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ hoặc máy ATM của Nga.

Visa và Mastercard đã thông báo rằng họ đang tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế áp đặt lên Nga sau cuộc xâm lược vào Ukraine.

Tuy vậy, các ngân hàng lớn của Nga, bao gồm ngân hàng cho vay lớn nhất Sberbank và Ngân hàng Trung ương Nga, vẫn tuyên bố rằng “Tất cả các thẻ ngân hàng Visa và Mastercard do các ngân hàng Nga phát hành sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trên lãnh thổ Nga cho đến ngày hết hạn.”

Sberbank cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram chính thức của mình rằng các thẻ này “có thể được sử dụng cho các hoạt động trên lãnh thổ Nga – để rút tiền mặt, chuyển khoản bằng số thẻ và để thanh toán ngoại tuyến cũng như trực tuyến ở Nga.”

Ngân hàng cho biết các thẻ sẽ tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Nga vì tất cả các khoản thanh toán ở Nga đều được thực hiện thông qua hệ thống quốc gia và không phụ thuộc vào hệ thống nước ngoài.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cảnh báo rằng người Nga đi du lịch nước ngoài nên mang theo các phương tiện thanh toán thay thế.

PayPal trong một tuyên bố mới đây cũng cho biết sẽ đóng cửa hoạt động tại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.

Chủ tịch PayPal Dan Schulman nói rằng công ty của ông “đứng cùng cộng đồng quốc tế” trong việc lên án cuộc xâm lược của Nga và rằng “trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đang tạm ngừng dịch vụ PayPal ở Nga.”

Hôm thứ Sáu, PayPal cho biết họ đã giúp tạo điều kiện quyên góp hơn 150 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ các nỗ lực ứng phó ở Ukraine, Reuters đưa tin.

Các đối thủ cạnh tranh của PayPal như Wise và Remitly cũng đã đình chỉ dịch vụ chuyển tiền của họ ở Nga.

Các tập đoàn lớn trong một loạt ngành công nghiệp đã ngừng kinh doanh tại Nga kể từ khi cuộc xâm lược của Moscow bắt đầu cách đây 10 ngày, từ các công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ như Intel và Airbnb cho đến những gã khổng lồ xa xỉ của Pháp như LVMH, Hermes và Chanel.

Apple tuyên bố sẽ ngừng tất cả việc bán sản phẩm của mình ở Nga trong khi các dịch vụ của họ bao gồm cả Apple Pay bị hạn chế.

Nhà sản xuất mạng Phần Lan Nokia, vốn cung cấp MTS, Vimpelcom, Megafon và Tele2 ở Nga, tuyên bố ngừng cung cấp thiết bị mạng và cơ sở hạ tầng cho Nga.

Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ loại trừ 7 ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT, trừ các ngân hàng xử lý thanh toán năng lượng.

Lê Vy (t/h)