Sau khi IPO vào tháng 12 năm ngoái, giá trị của Công ty Grab liên tục sụt giảm và đến nay đang cho thấy dấu hiệu bị GoTo Group (sở hữu Gojek) bỏ lại phía sau trên thị trường đại chúng.

shutterstock 1458754493
Từ sau IPO, Grab đã mất gần 60% giá trị và đang nỗ lực chiếm lĩnh thị trường Indonesia – sân nhà của GoTo Group. (Ảnh minh họa: Hafiz Johari/Shutterstock)

Grab Holdings (Singapore) từng là công ty khởi nghiệp có giá trị nhất Đông Nam Á nhưng đang bị GoTo Group (Indonesia) vượt mặt trên thị trường đại chúng khi Grab nỗ lực để giành được chỗ đứng trên sân nhà của đối thủ gọi xe Indonesia.

Cả hai công ty hiện không có lợi nhuận, đều đang phải vật lộn để thuyết phục các nhà đầu tư về tiềm năng kiếm tiền của họ sau khi tổ chức ra mắt thị trường chứng khoán trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, so về thị giá, cổ phiếu GoTo đã giảm ít hơn so với đối thủ cạnh tranh và giá trị thị trường khoảng 26 tỷ USD của nó hiện gấp đôi so với các công ty cùng ngành ở Singapore. Các công ty đều được thiết lập để báo cáo thu nhập hàng quý trong những ngày sắp tới.

Grab và GoTo đã bị “mắc kẹt” trong một cuộc chiến thống trị tốn kém trong vài năm qua. Grab vẫn coi Singapore là thị trường lớn nhất của mình ngay cả khi họ cố gắng mở rộng ở các quốc gia bao gồm Indonesia – nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Còn GoTo đang tận hưởng vị trí dẫn đầu tại quốc gia quê hương (Indonesia) hơn 270 triệu người, vốn đang mua sắm trên nền tảng bán lẻ trực tuyến Tokopedia, đặt hàng các chuyến đi và đồ ăn thông qua ứng dụng của Gojek.

Tiềm năng tăng trưởng của Indonesia đã giúp GoTo vượt trội hơn Grab, công ty đã trở thành một công ty giao dịch công khai thông qua việc sáp nhập với Altimeter Growth Corp. của Brad Gerstner vào tháng 12.

Screenshot at Aug 26 07 40 00
Vốn hóa thị trường của Grab chỉ bằng một nửa so với của GoTo Group ở thời điểm hiện tại. (Ảnh chụp màn hình: Bloomberg)

GoTo đã mất khoảng 3% kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Jakarta vào tháng 4, trong khi Grab giảm hơn 60% kể từ khi kết hợp với công ty séc trắng của Mỹ.

Theo ghi nhận, hầu như toàn bộ doanh thu của GoTo đến từ thị trường Indonesia đang phát triển nhanh chóng.

“Lợi thế của GoTo với tư cách là một thương hiệu Indonesia cây nhà lá vườn và sức mạnh tổng hợp của nó với Tokopedia có thể cho phép công ty công nghệ lớn nhất của đất nước bảo vệ thị phần giao đồ ăn khỏi Grab và cải thiện lợi nhuận”, Nathan Naidu, nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence, cho biết trong một báo cáo ngày 20/7.

Trong khi Gojek nắm bắt chặt chẽ thị trường Indonesia quan trọng, Grab đã thâm nhập vào lĩnh vực giao đồ ăn. Grab có 49% thị trường giao đồ ăn Indonesia vào năm ngoái, so với 43% của GoTo, theo Momentum Works.

Grab dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 trước khi thị trường Mỹ mở cửa vào thứ Năm, trong khi GoTo dự kiến công bố kết quả vào ngày 30/8.