Ngày 30/4, tỷ phú Warren Buffett chỉ trích Phố Wall vì đã khuyến khích hành vi đầu cơ vào thị trường chứng khoán, nói rằng thực tế đã biến thị trường chứng khoán thành một “sòng bạc”.

Buffett
Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett. (Ảnh: Stuart Isett/Flickr)

Theo CNBC đưa tin, ông Warren Buffett (91 tuổi), là giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, tại một cuộc họp cổ đông thường niên hôm thứ Bảy (ngày 30/4), ông nói chi tiết về một trong những đối tượng mà ông thường xuyên phê bình nhất: các ngân hàng đầu tư và công ty môi giới.

Ông Buffett nói: “Phố Wall đã và đang kiếm tiền bằng cách này hay cách khác, cố gắng bắt những mảnh vụn bánh mì rơi khỏi bàn ăn của chủ nghĩa tư bản. Bản thân họ không tự đi kiếm tiền, mà khi người ta đi làm việc, thì họ sẽ lấy một bát canh từ trong đó. Khi mọi người đánh bạc, họ kiếm được nhiều tiền hơn so với khi họ đầu tư.”

Ông Buffett nói rằng các công ty lớn của Mỹ đã “trở thành chip poker để đầu cơ thị trường”. Ông cho biết các nhà môi giới đã kiếm được nhiều tiền hơn từ những vụ đặt cược, chứ không chỉ đơn thuần là đầu tư.

Ông cũng chỉ ra, tình hình như vậy sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trên thị trường. Ông cho biết Berkshire đã chi 41 tỷ USD, một con số đáng kinh ngạc, để mua cổ phiếu trong quý đầu tiên, giải phóng kho tiền mặt của công ty ông sau một thời gian dài gián đoạn. Khoảng 7 tỷ USD trong số đó đã được sử dụng để mua cổ phiếu của Occidental Petroleum. Việc này đã đưa cổ phần của ông trong nhà sản xuất dầu lên hơn 14%.

Ông Buffett nói: “Đây là lý do tại sao thị trường làm những điều điên rồ, và Berkshire thỉnh thoảng có cơ hội để làm theo một số việc gì đó.”

Ông Charlie Munger (98 tuổi), là một đối tác lâu năm của ông Buffett và Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, cũng nói chen vào: “Lên sàn chứng khoán gần như trở thành một hành vi đầu cơ điên cuồng.”

Ông Charlie Munger nói: “Chúng tôi có những người không biết gì về chứng khoán và họ đang lấy lời khuyên từ những nhà môi giới có lẽ ít biết về chứng khoán. Đây đúng là một tình huống khó tin và điên rồ. Tôi nghĩ rằng bất kỳ quốc gia nào khôn ngoan nào cũng đều không hy vọng thấy được kết quả này. Sao bạn lại muốn cổ phiếu của quốc gia bạn được giao dịch trên sòng bạc?”

Trong thời gian xảy ra đại dịch, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đổ vào thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu lên mức kỷ lục mới. Sự điên cuồng này càng được thúc đẩy bởi các giao dịch meme từ bảng tin Reddit vào năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán đã chuyển hướng trong năm nay, khiến nhiều ‘người giao dịch tại nhà’ mới chìm trong sắc đỏ. Hiện tại, Nasdaq Composite, nơi có nhiều cổ phiếu yêu thích của các nhà giao dịch nhỏ, đang ở trong trạng thái thị trường mất giá, giảm hơn 23% so với mức cao nhất trong tháng 4. 

Ông Warren Buffett từ lâu đã chế nhạo các nhà đầu tư là ngân hàng và các tổ chức của họ. Ông nói rằng họ đang khuyến khích các công ty hợp nhất và tách ra, để kiếm tiền từ việc này, thay vì cố gắng cải thiện công ty. 

Ông thường trách các ngân hàng đầu tư mua lại, gọi họ là “những kẻ rửa tiền” với giá đắt đỏ. Theo báo cáo, ông Buffett mua lại công ty bảo hiểm Alleghany với giá 848,02 USD mỗi cổ phiếu, trong đó không bao gồm phí tư vấn của Goldman.

Trong cuộc họp trước đó, ông cũng lưu ý rằng Berkshire sẽ luôn có nhiều tiền mặt. Và khi cần dùng, trong việc mở rộng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp, sẽ “thắng các ngân hàng một nước”.

Khi ông đang nói, một thính giả đã có bình luận nhưng không nghe được rõ ràng.

Ông Buffett đùa và đáp lại: “Đó có phải là tiếng hét của một người trong lĩnh vực ngân hàng không?”