Hôm thứ Năm (29/12), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này cần thêm thông tin để tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện về đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc.

who who
Ông Tedros khóc trong khi kêu gọi đoàn kết quốc tế chống COVID-19. (Ảnh: WHO).

Sau khi ĐCSTQ kết thúc chính sách zero-COVID vào đầu tháng này, làn sóng dịch bệnh đã ập đến, các bệnh viện chật kín người, bệnh nhân ngồi bên đường để truyền dịch, người dân đổ xô đi mua thuốc hạ sốt, xe chở thi thể xếp hàng dài bên ngoài lò hỏa táng.

Chính quyền báo cáo số trường hợp tử vong ngày càng ít, chỉ có 10 trường hợp được báo cáo kể từ khi kết thúc chính sách zero-COVID vào ngày 7/12, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh quá tải ở lò hỏa táng và bệnh viện. Ngày 29/12, công ty dữ liệu y tế Airfinity có trụ sở tại Anh cho biết, khoảng 1,8 triệu người ở Trung Quốc bị nhiễm COVID-19 mỗi ngày và khoảng 9.000 người có thể chết vì dịch bệnh.

Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố sẽ mở cửa biên giới từ ngày 8/1/2023, điều này càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại của nhiều quốc gia.

Đáp lại động thái mở cửa của ĐCSTQ, các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản và Đài Loan đã công bố các biện pháp xét nghiệm virus đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Trong một tweet vào cuối ngày 29/12, ông Tedros cho biết: “Để tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện về tình hình COVID-19 tại Trung Quốc, WHO cần thông tin chi tiết hơn”.

Trong một dòng tweet khác, ông Tedros nói: “Trong trường hợp thiếu các thông tin toàn diện từ Trung Quốc, các quốc gia trên thế giới đang hành động theo cách mà họ tin rằng có thể bảo vệ người dân của họ, đây là điều có thể hiểu được.”

“Chúng tôi vẫn theo dõi về tình hình thay đổi liên tục, chúng tôi tiếp tục khuyến khích Trung Quốc theo dõi virus COVID-19 và tiêm vắc-xin cho những nhóm người có nguy cơ cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chăm sóc lâm sàng và bảo vệ hệ thống y tế của nước này,” ông Tedros viết trên Twitter.

Ông Tedros nói rằng WHO cần thêm thông tin về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát ở Trung Quốc, đặc biệt là về số ca nhập viện và chăm sóc tích cực (ICU).

Hôm thứ Tư (28/12), quan chức y tế Mỹ cho biết nước này sẽ bắt đầu yêu cầu hành khách từ Trung Quốc nộp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên máy bay bắt đầu từ ngày 5/1.

Mỹ cũng lo ngại sự lây lan nhanh chóng của virus ở Trung Quốc làm tăng khả năng xuất hiện các biến thể mới. Các quan chức Mỹ cũng cho biết Trung Quốc đã cung cấp có hạn chế dữ liệu giám sát về sự gia tăng và từ chối đề nghị cung cấp vắc-xin bổ sung của Mỹ.

Tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh chia sẻ thông tin về đợt bùng phát COVID-19 tại Trung Quốc, nói rằng điều quan trọng là chia sẻ thông tin với thế giới về những gì Trung Quốc đang trải qua, “bởi vì nó không chỉ có ý nghĩa đối với Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với toàn thế giới”.