Bệnh gan là loại bệnh tiềm ẩn nhất, triệu chứng thường thấy là buồn nôn, ngán dầu mỡ, chán ăn, cả người mất sức… trong đó nổi bật nhất là chán ăn và mệt mỏi mất sức. Có thể xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy, phình lá lách… Đây đều là những triệu chứng xuất hiện ở đường tiêu hóa.

Mệt mỏi mất sức là một trong những triệu chứng nổi bật nhất của bệnh gan. (ảnh: Fotolia)
Mệt mỏi mất sức là một trong những triệu chứng nổi bật nhất của bệnh gan. (ảnh: Fotolia)

Nửa số người bị bệnh gan bị vàng da tùy theo mức độ. Nước tiểu vàng, vàng mắt và vàng da là triệu chứng bệnh gan nổi bật nhất (trừ vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh). Rất nhiều người bị bệnh gan mãn tính có tình trạng lòng bàn tay đỏ, xuất huyết hình mạng nhện, biểu hiện trên mặt, đặc biệt là trong trường hợp xơ gan.

Triệu chứng bệnh gan thời kỳ đầu

1. Vàng da

Vàng da là triệu chứng bệnh gan thời kỳ đầu. (ảnh qua collective-evolution.com)
Vàng da là triệu chứng bệnh gan thời kỳ đầu. (ảnh qua collective-evolution.com)

Ở những người bị bệnh gan chưa từng mắc viêm gan, triệu chứng thời kỳ đầu thường thấy có ớn lạnh, sốt, buồn nôn, nôn nửa, đau gan, mệt mỏi quá độ… Nếu đột nhiên xuất hiện tình trạng mắt và da vàng thì cho thấy người bệnh đã bị viêm gan cấp tính. Người bị viêm gan mãn tính xuất hiện vàng da nghĩa là bệnh đã nặng hơn.

2. Sạm da, tiều tụy

Hơn 1/3 số người bị viêm gan mãn tính hoặc xơ gan trước khi phát bệnh, da mặt, quầng mắt sẽ sạm đi rõ rệt, đây là do chức năng gan suy giảm dẫn đến tăng sắc tố melanin. Ngoài ra, bị quầng thâm mắt nghiêm trọng là triệu chứng thời kỳ đầu của người bị bệnh gan mãn tính, trong đó đa số mắc viêm gan B.

3. Xuất huyết dạng mạng nhện

Một số ít những người mắc xơ gan thời kỳ đầu sẽ xuất hiện hiện tượng xuất huyết dạng mạng nhện. (ảnh: healthh.com)
Một số ít những người mắc xơ gan thời kỳ đầu sẽ xuất hiện hiện tượng xuất huyết dạng mạng nhện. (ảnh: healthh.com)

Ở giữa có một chấm đỏ, xung quanh là các tơ máu, triệu chứng giống như bị côn trùng cắn, khi dùng lực ấn xuống thì sẽ biến mất, sau khi thả ra sẽ lại xuất hiện, triệu chứng bệnh gan thời kỳ đầu này có thể bị nhầm lẫn với các loại xuất huyết khác.

Một số ít những người mắc xơ gan thời kỳ đầu sẽ xuất hiện hiện tượng xuất huyết dạng mạng nhện, và gan cũng sẽ xảy ra tình trạng sưng từ nhẹ đến trung bình, thường thấy nhiều ở những người bị xơ gan do rượu.

>> Phụ nữ giờ tiêu thụ rượu gần ngang ngửa nam giới, nhưng chịu tác hại hơn nhiều

4. Lòng bàn tay đỏ

ban-tay-do

Màu sắc lòng bàn tay không giống với người bình thường, phần giữa lòng bàn tay từ ngón cái đến ngón út xuất hiện tình trạng xung huyết hoặc có nốt ban đỏ. Nếu dùng ngón tay ấn xuống thì màu da biến thành màu trắng, khi bỏ ngón tay ra thì lại trở về như cũ. Hễ xuất hiện triệu chứng “lòng bàn tay đỏ” có nghĩa là chức năng trao đổi của gan đã có vấn đề.

5 thói quen xấu gây bệnh gan cần thay đổi

1. Thích ăn đồ dầu mỡ

ảnh qua leha.com)
Thích ăn đồ dầu mỡ có hại cho sức khỏe. (ảnh qua leha.com)

Dầu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, là một trong những dưỡng chất mà cơ thể người cần. Ăn thực phẩm có chất béo một cách phù hợp có thể nâng cao năng lượng của cơ thể, thúc đẩy chức năng sinh lý của cơ thể. Thế nhưng ăn quá nhiều thức ăn có chứa dầu mỡ lại là điều cấm kỵ đối với cơ thể.

2. Hút thuốc, uống rượu

Khói thuốc lá gây không ít tác hại cho gan.

Tác hại của việc hút thuốc nằm ở hàng ngàn chất độc có trong khói thuốc, sau khi bị hấp thu vào cơ thể sẽ tổn hại đến nhiều cơ quan nội tạng trong đó có gan, là một trong những nhân tố nguy hiểm chủ yếu dẫn đến bệnh tật, gây ung thư. Uống rượu làm tăng khả năng mắc xơ gan, bệnh gan do rượu. Vì vậy người bị bệnh gan nên hoàn toàn cai rượu, cai thuốc lá.

>> Hơn một nửa người ung thư gan toàn cầu sống tại Trung Quốc

3. Các chất gây nghiện

Chất gây nghiện là độc tố gây tổn thương rất lớn cho gan.

Gan là “nhà máy hóa chất” của cơ thể người, sự chuyển hóa, tổng hợp các chất được hấp thu vào cơ thể đều do gan thực hiện. Gan cũng là cơ quan giải độc lớn nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm phân giải các chất độc bị hấp thu vào cơ thể. Các loại tinh dầu, thuốc… đều có thể gây tổn thương nhất định cho gan, huống hồ là những “chất độc” biến sắc mà chúng ta hít phải, sẽ gây nên tổn thương rất lớn.

4. Uống thuốc lung tung

Dùng nhiều loại thuốc dễ gây ra phản ứng với nhau.

Ngoài toa bác sĩ ra, tránh đừng tự mình uống thuốc khác, bởi vì dùng nhiều loại thuốc dễ gây ra việc chúng tác dụng lẫn nhau, ảnh hưởng đến chức năng trao đổi của gan.

5. Ngủ không đủ

Ngủ đủ có lợi cho việc thải độc của gan.

Ngủ không đủ sẽ dẫn đến việc máu không cung cấp đủ cho gan, dẫn đến giảm sức đề kháng. Đối với người bị nhiễm viêm gan B, tế bào gan khó phục hồi và có thể chuyển biến xấu đi.

Đối với “những người thức khuya”, để cơ thể khỏe mạnh, hãy cố gắng nhanh chóng điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, mỗi tối đi ngủ trước 11 giờ, đảm bảo mỗi đêm ngủ từ 7-8 giờ để gan thải độc hiệu quả.

Người bị bệnh gan nên sớm chữa trị.

Bệnh gan rất nguy hiểm đối với chúng ta, nếu không thể chữa trị sớm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu phát hiện bản thân có triệu chứng bệnh gan thời kỳ đầu nêu trên thì nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, nếu xác định là bệnh về gan thì phải kịp thời phối hợp với bác sĩ để chữa trị. Sau khi khỏi cũng cần kiểm tra định kỳ để tránh tái phát.

Theo secretchina,
Tâm Di biên dịch

Xem thêm: