Theo giới chức trách Anh Quốc, bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát mạnh trên khắp đất nước, chủ yếu là ở những người đồng tính nam, song tính, hoặc đàn ông khác có quan hệ tình dục đồng giới. Họ kêu gọi bất kỳ ai có bạn tình mới hoặc nhiều bạn tình cần cảnh giác trước các triệu chứng của căn bệnh này.

bệnh đậu mùa khỉ
Một quán bar tại London, nơi tụ họp của những người đồng tính nam. (Ảnh: Trí Thức VN)

Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 24/6 vừa qua, theo Cơ quan An ninh Y tế Vương Quốc Anh (UKHSA), dữ liệu chỉ ra rằng bệnh đậu mùa khỉ đang phát tán trong “các mạng lưới tình dục ở cộng đồng đồng tính nam, song tính, nam giới có quan hệ tình dục đồng giới”. Ngoài ra, không có dấu hiệu cho thấy sự lây lan nào bên ngoài cộng đồng này.

Trong số khoảng 810 ca mắc đậu mùa khỉ ở Anh, chỉ có 5 trường hợp là phụ nữ. Khi thực hiện cuộc khảo sát, 96% cho biết họ là nam giới đồng tính, song tính hoặc quan hệ tình dục với nam giới khác. Trên toàn thế giới, khoảng gần 50 quốc gia báo cáo hơn 3.300 trường hợp nhiễm, trong đó Anh là nước bùng dịch mạnh nhất, không ghi nhận ca tử vong nào ngoài châu Phi – lục địa báo cáo khoảng 1.400 ca mắc và 60 trường hợp tử vong vào năm nay.

Tiến sĩ Meera Chand, Giám đốc phụ trách lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng mới nổi tại UKHSA, cho hay: “Nếu bạn lo lắng rằng mình có thể bị bệnh đậu mùa khỉ, đừng đến các sự kiện, gặp gỡ bạn bè hoặc quan hệ tình dục. Các vết phát ban hoặc tổn thương da không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu nhiễm bệnh. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ tại phòng khám sức khỏe tình dục, cũng như tránh tiếp xúc gần gũi với người khác cho đến khi nhận được sự tư vấn từ bác sĩ”.

Trước đó, giới chức Anh tuyên bố mở rộng chính sách tiêm chủng cho tất cả người đồng tính nam, song tính, đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao. Họ được định nghĩa là những người có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục theo nhóm hoặc đến những địa điểm quan hệ tình dục nhiều người.

Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu các dịch bệnh truyền nhiễm (NICD) của Nam Phi Adrian Puren nhận định rằng đến nay việc tiêm vắc-xin ngừa bệnh trên diện rộng là điều không cần thiết. Chiến dịch tiêm phòng nên ưu tiên cho những bệnh truyền nhiễm khác, có nguy cơ lây lan và tử vong cao hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý giới chức y tế cần duy trì cảnh giác trước đợt bùng phát lần này.

Trong khi đó, chuyên gia Jacqueline Weyer tại NICD cho rằng đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ hiện nay không có gì khác thường ngoài địa điểm bùng phát. Theo bà, các kết quả phân tích chuỗi gen của virus gây bệnh trong đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không có thay đổi gì so với virus từng gây bệnh ở Nigeria trong những năm gần đây. Điều khác duy nhất ở đợt bùng phát này chỉ là bệnh xuất hiện ở địa điểm khác, không phải các vùng Tây và Trung Phi như trước kia.

Bà Weyer cho rằng virus gây bệnh đậu mùa khỉ không lây lan nhanh như virus gây bệnh COVID-19 và đợt bùng phát hiện nay có thể kiểm soát nhanh chóng hơn thông qua xét nghiệm, truy dấu tiếp xúc, theo dõi và cách ly thay vì tiêm chủng.

Phan Anh

Tổng hợp 8 cách tẩy não và kiểm soát người dân dưới thời Mao Trạch Đông