Nhiều phụ nữ coi những dấu hiệu ban đầu cảnh báo sức khỏe đang có vấn đề là do công việc bận rộn và chủ quan bỏ qua. Dưới đây là 5 dấu hiệu của cơ thể cho thấy sức khỏe của bạn không tốt, cần phải lưu tâm nếu thường xuyên xảy ra. 

đau đầu
Ảnh minh họa từ shutterstock

Các vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe như mệt mỏi, mất ngủ đều bị xem nhẹ, vì phụ nữ thường cảm thấy đó là chuyện bình thường. Thực tế lại không phải như vậy. Cùng tìm hiểu những dấu hiệu dưới đây, để bảo đảm chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh.

Đột nhiên rụng tóc

Ngày càng có nhiều phụ nữ ra sức sử dụng dầu gội đầu, các sản phẩm chăm sóc để dưỡng tóc. Tuy nhiên, nếu đột nhiên bị rụng tóc, đó có thể là dấu hiệu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Bất kể là do áp lực cuộc sống quá lớn hay ăn uống không đủ dinh dưỡng, một khi phát hiện ra đột nhiên tóc bị rụng nhiều, phải nhanh chóng đi khám bác sĩ.

Hội chứng mệt mỏi mạn tính

Rất nhiều người phụ nữ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nhưng không tìm cách chữa trị, khắc phục. Chúng ta đều có công việc bận rộn, sau khi làm xong việc thường sẽ thấy mệt mỏi. Nếu bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi bạn không làm gì cả, đây chính là dấu hiệu có thể bạn đã mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính. Hội chứng mạn tính chủ yếu là do ngủ không đủ giấc, làm việc quá sức hoặc do các yếu tố quan hệ xã hội, vấn đề về gia đình, v.v tạo thành.

Gặp vấn đề về đại tiện

Khi bị táo bón không nên chủ quan, bởi  nó còn có thể dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Do bận rộn với công việc cũng như gia đình, có thể bạn không có thời gian chú ý tới việc đại tiện. Nếu như bạn thường xuyên thấy khó đại tiện, vậy đây chính là lúc bạn nên xem xét lại thói quen ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày. Tăng cường hấp thụ các loại chất xơ, nữ giới mỗi ngày nên hấp thụ 25gr chất xơ để cải thiện bệnh táo bón.

Đau đầu

Phụ nữ sống tại các thành phố lớn thường sẽ cảm thấy đau đầu vì ồn ào và bận rộn. Mặc dù điều này một phần là đúng, tuy nhiên đau đầu mãn tính xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng, bạn phải đi khám càng sớm càng tốt.

Đầy hơi

Bạn có thể bị đầy hơi do thói quen ăn uống không thích hợp hoặc là hậu quả của việc ăn quá nhiều đậu xanh. Tuy nhiên, thường xuyên đầy hơi có thể dẫn tới nhiều loại bệnh nghiêm trọng, bao gồm các bệnh như ung thư buồng trứng, bệnh celiac, suy thận, hoặc bệnh gan. Nếu đường tiêu hóa bị đầy hơi 2 lần một ngày, vậy bạn cần phải đi khám bác sĩ.

5 trạng thái trên là những dấu hiệu cụ thể nhất báo hiệu bạn đang gặp những vấn đề về sức khỏe, cho dù bạn đang cảm thấy rất tốt đi chăng nữa. Nhất định không được xem nhẹ những chi tiết nhỏ nhặt, nếu không rất có khả năng phát triển thành những căn bệnh nguy hiểm hơn. Hãy xem xét lại thói quen sinh hoạt thường ngày của bạn, suy nghĩ một số phương pháp để cải thiện sức khỏe. Những dấu hiệu trên là hoàn toàn nghiêm túc, nếu bạn gặp phải 1 trong những vấn đề trên, hãy lập tức tìm lời khuyên và sự giúp đỡ từ bác sĩ.

Thanh Xuân (theo Diana White)

Xem thêm: