Biến thể Omicron có thể thống trị tại Châu Âu trong vài tháng tới

Ngày 2/12, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) dự đoán, biến thể Omicron có thể gây ra hơn một nửa số ca nhiễm COVID-19 ở châu Âu trong vòng vài tháng tới, nhưng chưa có trường hợp bệnh nặng nào được xác định trong khu vực này.

Ước tính này  cho thấy thông tin sơ bộ về khả năng lây truyền rất cao của biến thể Omicron, cao hơn hẳn so với Delta, biến thể từng được coi là dễ lây lan nhất trong các chủng virus corona chính.

“Dựa trên mô hình toán học do ECDC thực hiện, có dấu hiệu cho thấy Omicron có thể gây ra hơn một nửa số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở EU/EEA trong vòng vài tháng tới,” ECDC chỉ ra trong một tuyên bố.

EU và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) bao gồm 27 quốc gia thành viên EU, cùng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục về khả năng lây truyền của Omicron nhưng người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới về COVID-19, bà Maria van Kerkhove cho biết hôm 1/12, cơ quan này dự kiến ​​sẽ có dữ liệu về biến thể mới trong vòng vài ngày tới.

Ngày 2/12, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp Jean-Francois Delfraissy cũng nhận định, Omicron có thể thay thế vị trí của Delta vào cuối tháng 1.

Cho đến nay, châu Âu đã ghi nhận 79 trường hợp biến thể Omicron, vốn được phát hiện lần đầu tiên ở miền Nam châu Phi vào tháng trước, ECDC tiết lộ thêm.

Một nửa số trường hợp trong số đó không có triệu chứng, và nửa còn lại chỉ có triệu chứng nhẹ, không có trường hợp nào có bệnh nặng, phải nhập viện hoặc tử vong.

Trong số các trường hợp có dữ liệu về tuổi và tình trạng tiêm chủng, phần lớn là người trẻ và đã được tiêm chủng đầy đủ.

ECDC không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng họ lưu ý rằng, những người đáng lo ngại nhiễm biến thể mới này là khách du lịch, dù vậy họ cũng có thể được coi là khỏe mạnh hơn so với mặt bằng dân số nói chung.

Giám đốc ECDC Andrea Ammon nhấn mạnh: “Việc tiêm vắc-xin cho những người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đầy đủ, và bổ sung liều tăng cường cho những người trên 40 tuổi là điều rất cấp bách.”

Mới đây, Trung tâm Mô hình hóa và Phân tích Dịch tễ Nam Phi (SACEMA), Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi (NICD) cho biết những phát hiện mới nhất “cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng né tránh của Omicron đối với miễn dịch từ việc lây nhiễm trước đó.”

Nhà vi sinh học Anne von Gottberg của NICD cũng từng đưa ra quan điểm tương tự tại một cuộc họp báo trực tuyến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức. Bà khẳng định: “Số ca bệnh sẽ tăng theo cấp số nhân ở tất cả địa phương. Dù vậy, vắc-xin vẫn bảo vệ con người khỏi bệnh nặng, phải nhập viện hay tử vong.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

30 năm, 206 tỷ USD kiều hối đã đổ về

Ước tính có hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, thu nhập bình…

23 phút ago

Triều Tiên bất ngờ công khai chuyến thăm của quan chức nước này tới Iran

Một phái đoàn quan chức Triều Tiên do bộ trưởng về thương mại quốc tế…

30 phút ago

Thụy Sĩ phong toả khối tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của…

2 giờ ago

Lũ lụt thế kỷ tại Quảng Đông, hơn 110.000 người phải di dời, 14 người thương vong

Những ngày gần đây, mưa lớn liên tục xuất hiện tại tỉnh Quảng Đông đã…

2 giờ ago

Ông Blinken thăm Trung Quốc: Nhìn lại một số vấn đề xung đột Mỹ – Trung

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay sẽ thăm Trung Quốc trong bối cảnh mối…

2 giờ ago

Công ty Trung Quốc dùng Mexico làm bàn đạp vào thị trường Mỹ

Nhiều công ty Trung Quốc đã “thuê ngoài gần bờ” tại các khu công nghiệp…

2 giờ ago