Mới đây, bé gái 2 tháng tuổi và bé trai 4 tháng tuổi đã phải nhập viện sau khi y tá tiêm nhầm vắc-xin COVID-19 Pfizer cho các em, thay vì loại vắc-xin dành cho trẻ sơ sinh. Vụ việc này xảy ra tại thành phố Sorocaba, tiểu bang Sao Paulo, đã được giới chức trách Brazil xác nhận. 

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Par felipe caparros/Shutterstock)

Ban đầu, hai bé đến cơ sở y tế địa phương hôm 1/12 vừa qua để tiêm vắc-xin 5 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib. Tuy nhiên, không lâu sau khi tiêm chủng, hai em nhỏ bị sốt cao, buồn nôn và không chịu uống sữa. Dù đã uống thuốc nhưng tình trạng của các bé không được cải thiện.

Sau đó, các gia đình đã liên hệ với ông Vinicius Rodrigues, lãnh đạo y tế Sorocaba, để thông báo rằng đã có sai sót khi 2 em nhỏ bị tiêm nhầm vắc-xin COVID-19. “Cuộc đời tôi đã bị đảo lộn”, người mẹ của bé gái 2 tháng tuổi chia sẻ sau khi hay tin.

Hai em nhỏ đã được đưa đến bệnh viện địa phương hôm 2/12. Tình trạng sức khỏe của các bé hiện đã có tiến triển nhưng vẫn cần phải theo dõi trong viện. Giới chức y tế địa phương đã liên hệ với Pfizer và nhận được phản hồi rằng cần theo dõi 2 em trong 10-15 ngày. Cứ mỗi 48 giờ, hai em này đều phải tiến hành xét nghiệm mẫu máu, siêu âm và điện tâm đồ. Hai bé vẫn sẽ tiêm vắc-xin 5 trong 1 khi ở trong bệnh viện.