Trong khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang nóng trở lại thì gần đây một tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan đã công bố một báo cáo cho biết, loại virus Nipah gây tỷ lệ tử vong cao tới 75% có thể trở thành đại dịch toàn cầu tiếp theo. 

p2870221a286595077
Do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang có những diễn biến phức tạp trở lại, khiến vào cuối tuần phố cổ Đại Khê ở thành phố Đào Viên vắng bóng người (Nguồn: CNA Đài Loan)

Tờ Liberty Times của Đài Loan đưa tin, gần đây trong công bố báo cáo nghiên cứu thường niên của Tổ chức Access to Medicine, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Hà Lan, đã chỉ ra khả năng xảy ra một đại dịch toàn cầu tiếp theo do loại virus Nipah, tỷ lệ tử vong lên đến 75%. Giới truyền thông Đài Loan đã hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo vào chiều ngày 31/1 của Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh tại Đài Loan.

Đáp lại, người phát ngôn Trang Nhân Tường trả lời rằng ký chủ tự nhiên của virus Nipah là loài dơi, hiện nay dịch bệnh đã được phát hiện ở một số nước chủ yếu, bao gồm Malaysia và Singapore phát hiện từ năm 1999, và Bangladesh từ năm 2010; rất khó dự đoán một loại virus nào là virus gây đại dịch hoặc có thể phát triển thành đại dịch.  

Ông Trang Nhân Tường cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nước khác đang theo dõi chặt chẽ, còn Đài Loan cũng sẽ theo đó thường trực bám sát tình hình. Cũng giống như dịch Covid-19 này, mặc dù xảy ra ở các quốc gia khác nhưng vẫn luôn được cơ quan chức năng chuyên môn Đài Loan bám sát theo dõi, tiến hành đánh giá rủi ro để có thể ứng biến kịp trước những nguy cơ có thể xảy ra.

Y Bình

Xem thêm: