Việt Nam xác định ca nhiễm thứ 7 do chủng mới của virus corona gây ra; Philippines công bố trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona ngoài Trung Quốc đại lục; Trung Quốc hoàn thiện bệnh viện dã chiến đầu tiên với 1.000 giường bệnh; Virus corona mới có thể lây qua đường tiêu hoá … là những tin tức nổi bật trong ngày 2/2.

tong so ca nhiem ncov o trung quoc 0202 pm

Trung Quốc đại lục

  • Số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật đến 5h chiều ngày 2/214.451 ca (SCMP), tăng 2.591 ca so với trước đó;
  • Số ca tử vong tăng thêm 45 ca, lên 304 người, những ca tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc;
  • Trong số 9.074 trường hợp được xác nhận ở Hồ Bắc, 1.118 trong tình trạng nghiêm trọng, 444 trong tình trạng nguy kịch, 44.121 người đang theo dõi (SCMP);
  • Chính phủ Trung Quốc đã dùng máy bay không người lái (drone) có loa để tuần tra đường phố, nhắc nhở những ai không đeo khẩu trang ở nơi công cộng (CNN);
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhờ Liên minh châu Âu hỗ trợ các thiết bị y tế (CNN);
  • Bệnh viện dã chiến Hoả Thần Sơn với diện tích 33.900m2, sức chứa 1.000 giường đã hoàn thiện trong hôm nay và đón bệnh nhân từ ngày mai, 3/2 (Global Times);
  • Bệnh viện dã chiến thứ hai Lôi Thần Sơn, cách Hoả Thần Sơn khoảng 40km, với 1.300 giường bệnh sẽ dự kiến hoạt động từ 5/2 (Global Times);
  • Các chuyên gia y tế thuộc Bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán và Viện virus học Vũ Hán cho biết ngoài truyền nhiễm qua tiếp xúc hoặc đường hô hấp, chủng mới của virus corona còn có khả năng truyền nhiễm qua đường tiêu hoá (phân – miệng) (Tân Hoa Xã);
  • TP Vũ Hán theo dấu những người có triệu chứng của dịch viêm phổi cấp hoặc những người đã tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh, ép tất cả vào khu vực cách ly. Những người ở khu vực cách ly được cung cấp chỗ ở miễn phí và điều trị y tế.

“Chinazi” hay sự thức tỉnh của thế giới về “hiểm hoạ Đỏ” thời hiện đại

Thế giới

tong so ca nhiem ncov tren the gioi 0202 pm

  • Philippines: Xác nhận 1 bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus nCoV đã tử vong. Đây là ca tử vong đầu tiên được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc.
  • UAE: thêm 1 ca nhiễm mới được xác nhận là người đến từ Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm lên 5 (CNN);
  • Hàn Quốc: Chính phủ Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh bất kỳ người nước ngoài nào đã đến tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó, hiệu lực từ 4/2. Ngoài ra, chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đến đảo Jeju bị tạm thời đình chỉ (CNN);
  • New Zealand cấm nhập cảnh khách nước ngoài đã tới hoặc quá cảnh Trung Quốc, hiệu lực từ 3/2; công dân New Zealand nếu đã đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày sẽ phải tự cách ly 14 ngày tại nhà (CNN);
  • Mỹ: Cơ quan an ninh giao thông TSA yêu cầu tất cả các hãng hàng không hoạt động tại Mỹ phải hỏi các hành khách đã mua vé xem họ có từng đến Trung Quốc trong 14 ngày qua hay không. Tất cả công dân Trung Quốc bay đến Mỹ từ Trung Quốc hoặc quá cảnh ở 1 cảng hàng không khác trước khi đến Mỹ đều sẽ bị từ chối nhập cảnh. Công dân Mỹ nếu đã đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó chỉ được phép nhập cảnh lại Mỹ qua 7 cảng hàng không được chỉ định (CNN);
  • Ấn Độ xác nhận thêm 1 trường hợp nhiễm virus nCoV tại bang miền Nam Kerala, nơi một người trước đây dương tính với loại virus này;

Những tin đã đưa vào sáng 2/2:

  • Mỹ xác nhận ca nhiễm thứ 8 là một sinh viên của trường Đại học Massachusetts Boston, vừa trở về từ Vũ Hán (CNN);
  • Đức cũng xác nhận ca nhiễm virus nCoV thứ 8 (CNN);
  • Hồng Kông: Hàng ngàn nhân viên y tế Hồng Kông đã bỏ phiếu, quyết định đình công vào tuần tới nếu chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông không đồng ý với yêu cầu đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, họ còn yêu cầu chính quyền Hồng Kông cấm tất cả khách từ Đại lục nhằm tránh dịch lây lan (CNN);
  • Singapore thông báo 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 18 (SCMP);
  • Nhật Bản thông báo thêm 3 ca nhiễm mới là những người vừa được sơ tán về từ Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm lên 20 (SCMP);
  • Nga bắt đầu đưa máy bay đến sơ tán khoảng 600 công dân ở Vũ Hán (Guardian);
  • Hãng hàng không Qatar tuyên bố đình chỉ các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục từ ngày 3/2 (Guardian);
  • Hãng hàng không Turkmenistan đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Bắc Kinh (Guardian);
  • Uzbekistan: Chính phủ Uzbekistan đã chỉ đạo hãng hàng không quốc gia tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc (Guardian);
  • WHO vừa đưa ra 1 số thông tin, cho biết mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm virus nCoV, tuy nhiên những người lớn tuổi và có bệnh từ trước thì dễ nhiễm virus hơn. WHO cũng cho biết không có bằng chứng rằng chó hoặc mèo có thể nhiễm virus, và việc nhận thư hoặc hàng hóa từ Trung Quốc vẫn an toàn (WHO) 
  • Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIID) của Nhật Bản vừa nuôi cấy và cô lập thành công chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp từ một bệnh nhân nhiễm virus này. NIID sẽ bắt đầu quá trình phát triển vắc xin phòng ngừa, thuốc chữa trị và thiết bị chẩn đoán nhanh virus corona. NIID cũng sẽ chia sẻ chủng virus đã bị cô lập này cho các nhà nghiên cứu và công ty.
  • Ủy ban châu Âu công bố sẽ cấp 11 triệu USD từ chương trình nghiên cứu và đổi mới Horizon 2020 cho nghiên cứu virus corona
  • Canada xác nhận ca nhiễm thứ 4 (SCMP);
  • Một nghiên cứu được công bố trên The Lancet ngày 1 tháng 2 nhận định rằng mỗi người nhiễm bệnh có thể truyền virus cho 2,68 người khác (SCMP);
  • Philippines: Ba hãng hàng không gồm Philippine Airlines, Cebu Pacific và đơn vị địa phương của hãng AirAsia Group Bhd đã hủy các chuyến bay tới Trung Quốc (The Star Online);

Giải mã bí ẩn thiên cổ của thuật trường sinh bất tử

Việt Nam

  • Xác nhận ca nhiễm thứ 7 là một Việt kiều Mỹ 73 tuổi có tiền sử quá cảnh tại sân bay Vũ Hán trong chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, hiện đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
  • Vietjet vẫn khai thác bình thường các đường bay từ Việt Nam đến Hồng Kông và Đài Loan; tạm dừng đường bay đến Trung Quốc đại lục từ 1/2;
  • Jetstar tiếp tục đường bay giữa Hà Nội và Hồng Kông đến hết ngày 5/2; khai thác bình thường đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan.
  • Vietnam Airlines khai thác thường lệ các đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan từ ngày 2/2; khôi phục các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Hồng Kông, Ma Cao từ 2/2 đến hết 5/2; sau đó chỉ duy trì đường bay giữa TP.HCM và Hồng Kông;
  • Cả nước đã có hơn 60 đại học thông báo cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần (từ ngày 3-2 đến hết ngày 9-2) để phòng ngừa nhiễm virus corona.
  • Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết ngày mai 3/2 học sinh trên địa bàn TP vẫn đi học bình thường, tuy nhiên học sinh, phụ huynh nếu có người thân đi đến vùng dịch về TP.HCM thì sáng ngày mai không được đến trường. Những trường hợp này phải kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, có giấy xác nhận của cơ sở y tế mới được vào lớp, vào trường. 100% học sinh đến trường phải đeo khẩu trang y tế.
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho học sinh bậc mầm non đến trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc nghỉ học trong thời gian 3 ngày, từ ngày 3/2 đến hết ngày 5/2. 
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn thành phố cho học sinh tạm thời nghỉ học trong hai ngày 3 và ngày 4/2, đi học trở lại ngày 5/2.
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho học sinh trên địa bàn tỉnh Long An nghỉ học trong tuần tới (từ 3/2 đến 9/2).
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 8/2.
  • Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho học sinh các cấp nghỉ hai ngày 3/2 và 4/2.
  • Học sinh ở Hậu Giang được nghỉ thêm 1 tuần để phòng chống bệnh.
  • UBND TP Cần Thơ cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần để có thời gian tiêu độc, khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch.
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ hết 5/2, riêng cấp mầm non, tiểu học nghỉ đến hết 7/2.
  • Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận cho học sinh các cấp nghỉ đến hết 9/2.
  • Cảnh sát giao thông cả nước được yêu cầu bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo nồng độ cồn, mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý.
  • Để giải cứu hàng ngàn tấn nông sản đang nằm chờ tại vùng biên, ban kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) đang xem xét mở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào ngày 3/2 để thông quan hàng hóa.
  • Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tạm dừng chạy các tàu SP1, SP2 ngày 1-3/2 do vắng khách, không hiệu quả kinh tế vì nhiều người phòng dịch hạn chế đi lại;
  • Từ 16h ngày 1 tháng 2, mọi công dân Việt Nam và du khách nước ngoài đi từ vùng có dịch corona nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Móng Cái bắt buộc phải vào khu cách ly y tế để theo dõi trong 14 ngày.
  • Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Hà Tĩnh) cho biết do diễn biến phức tạp của dịch virus corona, những thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc sẽ không cấp thị thực vào cảng Vũng Áng – Sơn Dương.
  • Ban Tôn giáo Chính phủ vừa ra công văn đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tạm dừng tổ chức các lễ hội, khóa tu tập, hạn chế các hoạt động, các cuộc lễ tập trung đông người.
  • Ngày 2/2, đông đảo du khách vẫn đến chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) trẩy hội như bình thường.
  • Sáng 2/2, hơn 1.000 người Trung Quốc xếp hàng chờ nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ( Lạng Sơn), nơi duy nhất còn hoạt động thông quan và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, có khoảng 700 người quay lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Những người này được kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định.

Những tin đã đưa vào sáng 2/2:

  • Tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài (bao gồm cả khách Trung Quốc) đang hoặc đã từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ thị thực công vụ trong trường hợp đặc biệt.
  • Sau khi Cục Hàng không Việt Nam công bố tạm thời dừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Macau, Hong Kong, Đài Loan và ngược lại từ 13h ngày 1/2, Cục cho biết các hãng hàng không trong nước sẽ được phép bay thêm một số chuyến đặc biệt để đưa lượng lớn khách Việt Nam đang ở tại nhiều điểm của Trung Quốc đại lục và Hong Kong, Macao về nước. Các hãng hàng không cần lên kế hoạch bay cho từng chuyến, sau đó Cục sẽ cấp phép bay để giải tỏa khách. Tuy nhiên, tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc về sẽ phải hạ cánh xuống Vân Đồn, hành khách sẽ được cách ly và kiểm tra sức khỏe theo quy định.
  • Cục Hàng không Việt Nam đính chính riêng đường bay Đài Loan (Trung Quốc), các hãng sẽ được phép hoạt động bình thường trở lại, không bị áp lệnh cấm bay.
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang theo dõi, cách ly 2 trường hợp trở về từ Đài Loan và Quảng Tây (Trung Quốc) vì nghi bị nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.
  • Sở Y tế Hải Phòng cho biết có thêm 4 trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, gồm 2 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc, 1 người lái xe đưa đoàn chuyên gia Trung Quốc ra sân bay và 1 người Trung Quốc từ quê nhà trở lại Việt Nam.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: