Tổng số người xác nhận nhiễm nCoV tại Trung Quốc tăng 32,3%; số người tử vong tăng 23,3% so với ngày 28/1, 228 người trong tình trạng nguy kịch, 110 người được chữa khỏi. Số người nhiễm virus viêm phổi hiện tại ở Trung Quốc đại lục chỉ trong vòng 1 tháng đã vượt quá số người nhiễm SARS vốn lây lan cho 5.327 người trong giai đoạn 2002 – 2003 (khoảng 9 – 10 tháng).

so do ca nhiem nCoV o Trung quoc 28012020 e1580269299829
Bản đồ các ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc (Ảnh: John Hopkins CSSE)

Một số cập nhật về tình hình bệnh viêm phổi Vũ Hán cho tới chiều 29/1:

Trung Quốc

Tổng số người xác nhận nhiễm nCoV tại Trung Quốc tăng 32,3%; số người tử vong tăng 23,3% so với ngày 28/1, 228 người trong tình trạng nguy kịch, 110 người được chữa khỏi. Số người nhiễm virus viêm phổi hiện tại ở Trung Quốc đại lục chỉ trong vòng 1 tháng đã vượt quá số người nhiễm SARS vốn lây lan cho 5.327 người trong giai đoạn 2002 – 2003 (khoảng 9 – 10 tháng).

Tổng số ca nhiễm tính đến chiều ngày 29/1 (theo Johns Hopkins CSSE), tuyệt đại đa số các tỉnh đều có số lượng bệnh nhân tăng:

Tong so ca nhiem nCoV tai Trung quoc 29012020 pm

  • Uỷ ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) công bố Tây Tạng đã xuất hiện ca nhiễm nCoV đầu tiên (CNN);
  • Starbucks đã đóng cửa hơn 2.000 cửa hàng tại Trung Quốc (CNN);
  • Một cửa hàng thuốc ở Bắc Kinh đã bị phạt 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) vì tăng giá bán khẩu trang gấp gần 6 lần so với bình thường (Reuters);
  • Trung Quốc đã chấp thuận để WHO cử chuyên gia quốc tế tới Trung Quốc (Channelnewsasia). Đây là đoàn chuyên gia quốc tế đầu tiên được Trung Quốc chấp thuận tới nước này;
  • Nói về lý do không thông báo kịp thời cho công chúng trong giai đoạn virus gây viêm phổi nCoV mới bùng phát, thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng cho biết sau khi có thông tin về dịch, ông phải xin ý kiến cấp trên trước khi công bố;
  • Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói “con virus này là ma quỷ” và khẳng định sẽ “chiến thắng con virus này.” (Reuters);
  • Chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc về SARS và là cố vấn y tế của chính phủ Trung Quốc Trung Nam Sơn dự đoán dịch viêm phổi Vũ Hán không kéo dài như đại dịch SARS hồi năm 2002-2003 (SCMP);
  • Nhiều ngôi làng gần vùng tâm dịch đã tự xây tường rào phong tỏa để bảo vệ làng mình khỏi dịch bệnh.

WHO: Không cần sơ tán người nước ngoài khỏi Vũ Hán

Thế giới

Tổng số ca nhiễm tính đến chiều ngày 29/1:

Tong so ca nhiem nCoV tren the gioi 29012020 pm

  • UAE xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV.
  • Hồng Kông: 2 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm lên 10 (SCMP); Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hồng Kông cho biết đã phát triển vắc xin chống lại virus nCoV nhưng cần tới vài tháng để thử nghiệm vắc xin trên động vật và ít nhất một năm để tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người (SCMP);
  • Mỹ: Chính phủ Mỹ vừa lần thứ 3 đề nghị Bắc Kinh cho phép một nhóm chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ đến Trung Quốc để hỗ trợ các nhân viên y tế ở nước này, nhưng đều không được chấp thuận. Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về các trường hợp xác nhận mắc bệnh ở Trung Quốc để có thêm thông tin về cách thức lây lan và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. 
  • Anh: hãng hàng không British Airways tạm dừng tất cả các chuyến bay nối với Trung Quốc đại lục (SCMP);
  • Indonesia: hãng hàng không Lion Air sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay với Trung Quốc đại lục từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới (Channelnewsasia);
  • Kenya và Ethiopia đang cách ly và xét nghiệm những ca nghi nhiễm đầu tiên, đều là những người vừa trở về từ Vũ Hán (SCMP);
  • Úc: Các nhà nghiên cứu tại Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty tại bang Queensland của Úc vừa công bố tái tạo thành công chủng virus corona mới trong phòng thí nghiệm. Đây được cho là nghiên cứu mang tính đột phá, giúp các nhà khoa học đẩy nhanh tiến độ bào chế vắc-xin cũng như thuốc điều trị chống lại virus nguy hiểm này (CNN);
  • Malaysia: 3 ca nhiễm mới được phát hiện, nâng tổng số ca nhiễm lên 7. Trong số 3 bệnh nhân mới có một trẻ 4 tuổi. Tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc (CNN);
  • Đức: 3 ca nhiễm mới được phát hiện tại Bavaria, Đức, nâng tổng số ca nhiễm lên 4 (DW). 
  • Pháp: 1 ca nhiễm mới cũng được xác nhận ở Pháp, là 1 người đàn ông 80 tuổi quốc tịch Trung Quốc, đến từ tỉnh Hồ Bắc, được cho là đang trong tình trạng nguy kịch (CNN);
  • Nhật Bản: 1 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng ca nhiễm lên 7 (Japantimes); 206 công dân Nhật Bản đầu tiên đã về tới Tokyo từ Vũ Hán. Còn hơn 450 người nữa hiện vẫn đang ở Vũ Hán. Nhật cũng đã gửi tới Vũ Hán hàng nghìn khẩu trang, kính bảo hộ và 50 bộ đồ bảo hộ (CNN);
  • Đài Loan: 3 ca nhiễm ở Đài Loan, nâng tổng ca nhiễm lên 8 (Reuters); 
  • Nga: Ba khu vực ở vùng Viễn Đông gồm tỉnh tự trị Do Thái, vùng Khabarovsk và Amur xác nhận đóng cửa biên giới với Trung Quốc cho đến hết ngày 7/2.
  • Kyrgyzstan và Tajikistan đã đóng cửa biên giới đất liền của 2 nước này với Trung Quốc. Hầu hết các chuyến bay giữa thủ đô 2 nước này với thành phố Urumqi của Trung Quốc đã ngừng phục vụ, chưa xác định thời gian nối lại (Eurasianet).

Trung Quốc bàn giao 4 công dân Việt bị sốt về nước điều trị, cách ly

Việt Nam

  • Chiều 29/1, Bộ Y tế cho biết tính từ khi bắt đầu cách ly người trở về từ vùng dịch, người có tiếp xúc với bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, đã có 97 người được cách ly, điều trị và hiện còn 32 người đang bị cách ly;
  • Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã gửi văn bản tới giám đốc các Bệnh viện, Sở Y tế, yêu cầu công bố danh sách các cơ sở y tế có khả năng điều trị bệnh do virus corona lên website của Sở Y tế, website hành chính công của tỉnh hoặc phương tiện thông tin đại chúng. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện, Sở Y tế thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch, Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch, công bố số điện thoại nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin;
  • Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn phân tuyến tiếp nhận người bệnh nghi/ nhiễm nCoV đến khám và điều trị;
  • Tổng cục Du lịch đề nghị tạm dừng việc đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra;
  • Trưa 29/1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết 24 ca nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp ở Đà Nẵng (gồm 10 người nước ngoài và 14 người Việt Nam) đã ra viện. Tổng cộng tại Đà Nẵng tính từ thời điểm khởi động quy trình phòng chống dịch đến thời điểm hiện nay đã có 52 trường hợp nghi ngờ được theo dõi, tuy nhiên đến nay chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với nCoV;
  • Lào Cai đang cách ly 4 bệnh nhân là người Việt Nam vừa về từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai các ngày 26 và 27/1 có biểu hiện sốt, được máy đo thân nhiệt phát hiện. Các mẫu bệnh phẩm của 4 người này đang được gửi đi xét nghiệm;
  • Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo hàng ngày việc người Trung Quốc về quê ăn Tết, quay trở lại Hải Phòng làm việc, đề nghị doanh nghiệp bố trí sinh hoạt tại khu riêng biệt cho những người này trong 14 ngày, có sự giám sát sức khỏe của ngành y tế; khuyến cáo khách sạn, nhà hàng hạn chế tiếp khách du lịch đến từ Trung Quốc.
  • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An vừa lập 4 đội phản ứng nhanh với 30 người để xử lý khi phát hiện trường hợp nghi mắc dịch.
  • Hải Dương đã cho 18 nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhi 10 tuổi người Trung Quốc vào Khoa truyền nhiễm để cách ly, theo dõi sức khỏe. Bệnh nhi này đã được cấp cứu ngày 26/1 tại Hải Dương với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị đặc biệt.
  • Khẩu trang các loại “cháy hàng” tại nhiều thành phố lớn. Tại sân bay, các điểm du lịch có thể bắt gặp số lượng lớn người dân và du khách đeo khẩu trang phòng dịch;
  • Lượng khách Trung Quốc giảm mạnh, nhiều khu du lịch, khách sạn tại Nha Trang, Đà Nẵng cho biết sẽ thất thu vì quá phụ thuộc vào thị trường này.
  • Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết dịch viêm phổi do virus Corona tại Trung Quốc có thể khiến nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm nông sản tại Trung Quốc bị chững lại.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: