Thêm những diễn biến mới nhất về tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc đại lục, trên thế giới và tại Việt Nam. Việt Nam đã thông báo về 3 ca nhiễm đầu tiên đối với công dân, gồm 1 từ Thanh Hoá và 2 từ Hà Nội.

Trung Quốc đại lục

tong so ca nhiem tai trung quoc 30102020 pm

  • Số ca nhiễm được xác nhận ở Trung Quốc, theo cập nhật đến 5h chiều 30/1, là 7.801 ca (SCMP), tăng 30,5% so với cùng thời điểm ngày trước đó.
  • Số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục tăng lên 170 (tăng 38 ca so với ngày trước đó là 132 ca).
  • Người nước ngoài ở Trung Quốc bị nhiễm bệnh: 2 sinh viên người Úc và 1 sinh viên người Pakistan ở Quảng Châu xác nhận bị nhiễm nCoV (SCMP);
  • UB Y tế Nhà nước Trung Quốc cho biết có 1.370 ca nhiễm đang trong tình trạng nguy kịch (NHC); 133 ca hồi phục;
  • Nhóm nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân y và Viện Virus học Vũ Hán đã phát hiện ra tác dụng của ba loại thuốc gồm Remdesivir, Chloroquine và Ritonavir ức chế khá tốt virus nCoV ở cấp độ tế bào. Họ đang thực hiện các thủ tục liên quan để sử dụng ba loại thuốc này trong lâm sàng (Tân Hoa xã);
  • Trung Quốc cảnh báo ổ dịch viêm phổi thứ hai tại thành phố Hoàng Cương, đô thị lân cận Vũ Hán với 7,5 triệu dân (Reuters);
  • Các nhân viên y tế tuyến đầu tại Trung Quốc hiện đang điều trị, chăm sóc và chẩn đoán cho các bệnh nhân nhiễm/ nghi nghiễm nCoV sẽ được hưởng trợ cấp 300 NDT (khoảng 43 USD) mỗi ngày, theo UB Tài chính và Y tế quốc gia Trung Quốc (CNN);
  • Trung Quốc hoãn tất cả các trận đấu bóng đá (CNN);
  • Trong khi Hashtag “Come on Wuhan” (Vũ Hán cố lên) đang trở nên phổ biến trên mạng, thì có một số thông tin đang lan truyền ở Trung Quốc cho thấy người dân ở các tỉnh thành khác có thái độ kỳ thị rõ rệt đối với người dân Vũ Hán hoặc đến từ tỉnh Hồ Bắc (ví dụ từ chối không cho cư trú ở khách sạn, từ chối không cho vào nhà hàng …) (CNN);
  • Những người dân đang bị “giam lỏng” tại các thành phố bị phong tỏa hầu hết ở trong nhà theo khuyến cáo của chính phủ, tiêu khiển chủ yếu bằng cách xem tivi, hát karaoke, chơi thể thao/ tập thể dục trong nhà, đồng thời bày tỏ nỗi lo lắng về thiếu lương thực thực phẩm, cũng như không biết khi nào thì tình trạng phong toả mới kết thúc (CNN);
  • Nhiều bình luận trên mạng chỉ trích việc ông Tập Cận Bình vắng mặt tại tâm dịch (mặc dù truyền thông nhà nước đã nhấn mạnh ông Lý Khắc Cường đi đến Vũ Hán theo uỷ thác từ ông Tập), trong khi có những bình luận cho rằng ông Tập đang đối mặt với “thử thách về chính trị lớn nhất từ trước tới giờ”, bởi không như biểu tình Hồng Kông hay cuộc chiến thương mại với Mỹ, ông Tập không dễ dàng đổ lỗi được cho các “thế lực nước ngoài thù địch” đối với một dịch bệnh tại nước nhà, đặc biệt là khi việc xử lý thông tin về dịch bệnh tại Vũ Hán thời gian đầu đã mắc sai lầm lớn [che giấu thông tin, công bố chậm…] (CNN);
  • Sở An ninh công cộng tỉnh Hồ Bắc cho biết những người cố tình truyền mầm bệnh cho người khác theo cách khạc nhổ sẽ đối mặt với án hình sự vì “gây ra mối đe dọa cho an ninh công cộng”; những người từ chối kiểm dịch, cách ly hoặc điều trị và kết quả là truyền bệnh cho người khác, cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc tương tự (CNN);
  • IKEA đã đóng cửa tất cả các cửa hàng tại Trung Quốc đại lục từ ngày 30/1 (CNN);
  • Việc sản xuất xe điện của hãng TESLA tại nhà máy ở Thượng Hải đang bị tạm ngưng (CNN);
  • Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) chỉ trích chính quyền Trung Quốc cố tình trì hoãn việc công bố thông tin về dịch bệnh, đánh giá thấp nguy cơ của các trường hợp nhiễm bệnh, hạ thấp mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, và thậm chí ban đầu còn loại trừ khả năng lây nhiễm từ người sang người. HRW còn tuyên bố chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ những người họ cho là “tung tin đồn”, kiểm duyệt các cuộc thảo luận trực tuyến của người dân về dịch bệnh, hạn chế thông tin trên các phương tiện truyền thông, và không đảm bảo quyền tiếp cận & chăm sóc y tế phù hợp cho những người có triệu chứng nhiễm virus và những người khác có nhu cầu y tế (CNN);
  • Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma thông báo chi 100 triệu NTD (14,4 triệu USD) qua quỹ từ thiện của mình để phát triển vaccine ngừa nCoV (CNN);

14 lò hỏa táng vận hành suốt ngày đêm, bao nhiêu người đã chết?

Thế giới

Những tin tức mới cập nhật về diễn biến tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới, cập nhật vào 5h chiều ngày 30/1:

Tong so ca nhiem tren the gioi 30012020 pm

  • WHO tuyên bố cả thế giới cần phải nâng cao cảnh giác về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (CNN);
  • Ấn Độ thông báo về trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên là một sinh viên ở bang Kerala miền nam Ấn Độ và trước đó học tại Đại học Vũ Hán (CNN);
  • Philippines có ca nhiễm nCoV đầu tiên là 1 phụ nữ 38 tuổi người Trung Quốc từ Vũ Hán, đến Philippines ngày 21/1, theo Bộ trưởng y tế Philippines (Channelnewsasia);
  • Malaysia: thêm 1 ca mới xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm nCoV lên 8, tất cả những người bị nhiễm đều là công dân Trung Quốc. Malaysia vào hôm thứ Ba vừa rồi đã từ chối cho 14 người đến từ Vũ Hán nhập cảnh, đồng thời cho biết sẽ không cấp visa cho công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán và vùng lân cận. Malaysia cũng vừa bắt giữ 5 người vì tung tin giả liên quan đến dịch bệnh (SCMP);
  • Hồng Kông: hàng nghìn người dân xếp hàng trước các cửa hiệu để mua khẩu trang trong khi nguồn cung đang ngày càng khan hiếm, một số người còn xếp hàng từ đêm hôm trước trong tiết trời lạnh giá nhưng vẫn không mua được, các shop tại Hồng Kông đang trấn an người dân rằng lượng khẩu trang nhập đang trên đường về (SCMP);
  • Hàn Quốc: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đang gửi hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 5 triệu USD cho Trung Quốc, gồm 2 triệu khẩu trang thường, 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 bộ quần áo và kính bảo hộ. Hàn Quốc cho biết cũng sẽ gửi thêm lượng hàng hỗ trợ y tế trị giá 300.000 USD đến Trùng Khánh, một thành phố gần Vũ Hán (CNN);
  • Các nước hiện đang sơ tán/ có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán: Úc, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ, New Zealand, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Singapore (CNN);
  • Canada: cộng đồng người Trung Quốc tại Toronto đang đối mặt với sự phân biệt đối xử vì virus corona (CNN);
  • Singapore: mỗi hộ gia đình được phát miễn phí 4 khẩu trang phòng dịch (Channelnewsasia);

Các tin đã công bố trước đó vào sáng 30/1:

  • Phần Lan là nước châu Âu thứ 3 xác nhận có người nhiễm virus nCoV, sau Pháp và Đức (CNN);
  • Singapore: 3 ca mới được phát hiện, nâng tổng số ca lên 10 (SCMP);
  • Hồng Kông: 1 ca mới được phát hiện, nâng tổng số ca lên 11 (SCMP);
  • UAE: tổng số ca xác nhận là 4, đều cùng trong một gia đình (CNN);
  • Úc: thêm 2 ca mới được xác nhận, nâng tổng số ca lên 7. Queensland là bang xác nhận vừa có ca đầu tiên nhiễm. Chính phủ Úc cho biết sẽ sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, ưu tiên trẻ em và người lớn tuổi. Hiện đang có khoảng hơn 600 công dân Úc đang ở Vũ Hán (CNN);
  • Pháp: 1 ca mới được xác nhận, nâng tổng số ca lên 5 (CNN);
  • Ấn Độ: Bộ Y tế Ấn Độ khuyến cáo công dân không đi du lịch tới Trung Quốc (CNN);
  • Anh thông báo công dân Anh trở về từ Vũ Hán sẽ bị cách ly kiểm dịch trong 14 ngày (CNN);
  • Ý sẽ đưa máy bay đến sơ tán công dân khỏi Vũ Hán từ ngày hôm nay 30/1 (CNN);
  • Papua New Guinea thông báo sẽ từ chối nhập cảnh bất kỳ hành khách nào đến từ bất kỳ cảng (hàng không, biển) nào ở châu Á (CNN);
  • Hàn Quốc trong ngày hôm nay 30/1 sẽ đưa máy bay tới sơ tán công dân, hiện có khoảng 700 người Hàn Quốc đăng ký hồi hương, nhưng chỉ những ai không có dấu hiệu của bệnh cúm mới được phép lên máy bay (CNN);
  • Malaysia đang làm việc với chính phủ Trung Quốc, tìm cách hồi hương 78 công dân đang ở Vũ Hán. Malaysia cũng đã gửi các thiết bị y tế cứu trợ cho Vũ Hán (SCMP);
  • Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cũng đang làm việc để sơ tán công dân khỏi Vũ Hán (CNN);
  • Alpine Ski World cup (giải vô địch trượt tuyết thế giới) ở Trung Quốc sẽ bị huỷ bỏ (CNN);
  • Mỹ: 195 người vừa trở về từ Vũ Hán tình nguyện bị cách ly kiểm dịch mặc dù không ai có dấu hiệu bị nhiễm bệnh (CNN). Trong tweet mới nhất, Tổng thống Trump cho biết đã nhận được thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, và cũng nói thêm rằng nước Mỹ có những chuyên gia giỏi nhất luôn sẵn sàng 24/7 hỗ trợ. Đây là lần thứ 2 ông Trump đánh tiếng muốn gửi người hỗ trợ Trung Quốc. Trước đó, cả 3 lần Mỹ đề nghị hỗ trợ đều bị Trung Quốc từ chối;
  • WHO nói rằng đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc có thể sẽ không có chuyên gia của CDC – Mỹ (CNN);
  • McDonald’s sẽ đóng toàn bộ cửa hàng ở tỉnh Hồ Bắc (SCMP);
  • Google thông báo tạm thời đóng cửa văn phòng tại Trung Quốc (CNN);
  • Nhật Bản: Ít nhất ba trong số các công dân Nhật Bản di tản khỏi Vũ Hán hôm thứ Tư đã được chẩn đoán nhiễm nCoV, trong đó chỉ có 1 người bị sốt, 2 người còn lại không có bất kỳ triệu chứng nào. Họ hiện đang bị cách ly ở Tokyo (CNN);
  • Hàng không: 
  • hãng Delta (Mỹ) thông báo sẽ giảm khoảng 1 nửa số chuyến bay tới Trung Quốc, hiện hãng này đang có khoảng 42 chuyến/tuần tới Đại lục; 
  • hãng KLM (Hà Lan) cũng sẽ giảm 4 đến 5 chuyến bay mỗi tuần tới Trung Quốc; 
  • hãng Lufthansa (Đức) cho biết sẽ huỷ toàn bộ đường bay tới Trung Quốc từ ngày 9/2;
  • hãng American Airlines (Mỹ) huỷ hai đường bay tới Trung Quốc từ 9/2 đến 27/3;
  • các hãng United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India và Finnair đều sẽ giảm số chuyến bay tới đại lục (CNN);

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có dấu hiệu sụp đổ toàn diện?

Việt Nam

  • Chiều 30/1, Bộ Y tế Việt Nam thông báo có 3 ca nhiễm virus nCoV người Việt, gồm 2 người ở Hà Nội và 1 ở Thanh Hoá. Hai người ở khu vực Đông Anh (Hà Nội) đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trong khi người ở Thanh Hóa đang điều trị ở bệnh viện địa phương. Như vậy tổng cộng đã có 5 ca nhiễm nCoV tại Việt Nam.
  • Hiện tại Việt Nam có 32 người đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm, theo Bộ Y tế.
  • Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo) và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.
  • Sáng 30/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Nha Trang, một trong số địa phương có số lượng lớn bệnh nhân đang bị cách ly do nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán.
  • Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký công văn số 79 nêu trong trường hợp cần thiết sẽ tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung phòng, chống dịch.
  • Bộ Công an dừng cấp thị thực du lịch vào Việt Nam với người đến từ Vũ Hán.
  • Cục Hàng không Việt Nam ngừng cấp phép chuyến bay từ Việt Nam đến những tỉnh, thành có dịch của Trung Quốc và ngược lại.
  • Formosa Hà Tĩnh tạm thời không tiếp nhận hơn 500 nhân viên, công nhân người Trung Quốc quay lại làm việc tại nhà máy. Dự kiến đến ngày 15/2, tùy vào diễn biến dịch và đảm bảo an toàn, những nhân viên, công nhân người Trung Quốc mới có thể quay lại Hà Tĩnh làm việc, tuy nhiên họ sẽ phải qua 3 lớp kiểm tra sức khỏe.
  • Để tránh dịch bệnh, 4 du khách đến từ thành phố Vũ Hán đang có mặt tại Cần Thơ (Việt Nam) đã xin gia hạn visa để được tiếp tục ở lại. Theo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, 4 người này đều có chỉ số thân nhiệt bình thường, hiện khách sạn bố trí cho họ 2 phòng riêng biệt, cách ly với các phòng khác và đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày.
  • Nữ nhân viên lễ tân được cho là tiếp xúc gần với bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc và là bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, hiện đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP HCM) đã bị cách ly do có những dấu hiệu nghi nhiễm virus corona (Tuổi trẻ)
  • Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra đường, nhất là lúc tham gia các hoạt động đông người như đi xe buýt, lễ hội; yêu cầu thành phố chuẩn bị từ 15 đến 20 triệu khẩu trang để đủ cung cấp cho người dân phòng dịch viêm phổi;
  • Ngành Y tế Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng 09690821150949396115, tiếp nhận thông tin dịch bệnh 24/24 giờ.
  • Hà Nội cấm các hoạt động buôn bán liên quan đến động vật hoang dã, nhất là cầy hương; yêu cầu ngành giáo dục phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch; 
  • Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Ngoài ra, 3.000 trường học ở thủ đô sẽ được phun thuốc khử trùng vào cuối tuần này.
  • Ảnh hưởng của dịch bệnh: giá xuất khẩu Thanh Long miền Tây sang Trung Quốc giảm mạnh, từ 37.000 đồng/kg còn 5.000 đồng/kg (Tuổi trẻ).
  • Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Trần Văn Tùng (22 tuổi, trú phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) vì đưa thông tin sai sự thật về dịch corona trên mạng xã hội.
  • Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang ngày 30/1, nữ tiếp viên hàng không đang được cách ly ở Quảng Nam âm tính với virus corona, mà chỉ bị cúm thông thường.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: