Việt Nam đã chính thức công bố dịch sau khi xác nhận ca nhiễm virus nCoV thứ 6, là một nữ nhân viên lễ tân tại Khánh Hoà đã tiếp xúc với bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus. Trong khi đó, một nghiên cứu vừa được xuất bản trên tạp chí The Lancet hôm 31/1 cho biết theo ước tính của các nhà khoa học tại Hồng Kông, có tới hơn 75.000 người Vũ Hán có thể đã mắc bệnh.

Trung Quốc đại lục

tong so ca nhiem ncov tai trung quoc 0102 pm

  • Số ca nhiễm được xác nhận ở Trung Quốc, theo cập nhật đến 5h chiều 1/2, là 11.791 ca (SCMP), tăng 2.082 ca so với cùng thời điểm ngày trước đó;
  • Số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục tăng lên 259 ca, tăng kỷ lục 46 ca so với ngày trước đó. Trong số những ca mới tử vong, 33 ca ở thành phố Vũ Hán (SCMP);
  • Một tuyên bố gần đây của chính quyền thành phố Xinyu (tỉnh Giang Tây, liền kề với Hồ Bắc) cho biết trong 17 trường hợp mới được xác nhận của thành phố thì có tới 15 trường hợp là bị lây nhiễm từ 1 người duy  nhất (SCMP);
  • Chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo những người đã hồi phục có thể bị lây nhiễm lại (SCMP);
  • [MỚI] Thành phố Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc (một trong những thành phố bị phong toả) chỉ cho phép một đại diện từ mỗi hộ gia đình rời khỏi nhà mỗi ngày để đi ra ngoài mua đồ tạp hóa. Ngoài người đại diện được chỉ định, những người khác chỉ được phép rời khỏi nhà khi đi đến khám tại các cơ sở y tế, hoặc là người làm việc trong nhà thuốc, siêu thị (CNN);
  • [MỚI] Người phát ngôn BNG Trung Quốc đã chỉ trích các biện pháp mà Mỹ vừa ban hành nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus Vũ Hán (gồm việc khuyến cáo công dân không nên đến Trung Quốc, từ chối nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài đến Mỹ nếu họ đi từ Trung Quốc đại lục) là “thiếu thân thiện” và đi ngược khuyến cáo của WHO.
  • [MỚI] Trung Quốc cuối cùng đã đồng ý cho phép các nhà chức trách Mỹ từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch (CDC) tham gia vào một cuộc điều tra về khủng hoảng sức khỏe toàn cầu do virus corona Vũ Hán lây lan nhanh chóng.
  • Thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến hôm 31/1 đã áp dụng biện pháp “rút thăm bốc số” để mua khẩu trang vì sự thiếu hụt nguồn cung cấp (Times Weekly);

Viêm phổi Vũ Hán: Cựu quan chức y tế tiết lộ số người tử vong tăng mạnh

Thế giới

tong so ca nhiem ncov tren the gioi 0102 new

  • Úc xác nhận 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 12 (CNN);
  • Úc tuyên bố từ chối nhập cảnh cho tất cả khách du lịch đến từ hoặc đã quá cảnh qua Trung Quốc đại lục. Đối với công dân Úc, thường trú nhân và gia đình của họ nếu vừa từ Trung Quốc về sẽ bị cách ly 14 ngày. Chính phủ Úc đã nâng cảnh báo du lịch lên cấp bốn, cấp độ cao nhất – nghĩa là không đi du lịch đến Trung Quốc đại lục (CNN);
  • Qantas Airlines (hãng hàng không Úc) sẽ dừng bay đến Trung Quốc từ 9/2 đến 29/3 (Guardian);
  • Hồng Kông xác nhận thêm 1 ca nhiễm, tổng số ca nhiễm hiện là 13 (CNN);
  • Đài Loan xác nhận thêm 1 ca nhiễm, nâng tổng ca nhiễm lên 10 (CNN);
  • Anh sẽ rút một số nhân viên khỏi Đại sứ quán và lãnh sự quán Anh tại Trung Quốc, các nhân viên đang được đưa về từ Trung Quốc từ ngày 31/1 (CNN);
  • Đức thông báo về ca nhiễm bệnh thứ 7 – một bệnh nhân nam cùng làm việc với năm trường hợp được xác nhận khác, tất cả đều nhiễm virus từ một đồng nghiệp đến từ Trung Quốc. Đức đã đưa máy bay mang 10.000 bộ đồ bảo hộ hỗ trợ Vũ Hán, đồng thời sơ tán khoảng 100 công dân Đức từ Vũ Hán, dự kiến đáp tại Frankfurt vào ngày hôm nay, những người này sẽ bị kiểm dịch 2 tuần (CNN);
  • Ấn Độ: Sáng nay, Air India đã đưa 324 công dân Ấn Độ về nước (CNN);
  • Apple sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng ở Trung Quốc cho đến ngày 9/2 (CNA);
  • Thái Lan dự định sơ tán khoảng hơn 160 công dân đăng ký hồi hương vào ngày 2/2 (Guardian);
  • Hồng Kông: Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Lancet hôm 31/1 của các nhà khoa học Hồng Kông ước tính khoảng 75.815 người Vũ Hán đã có thể bị nhiễm virus nCoV, cao hơn nhiều so với báo cáo của Chính phủ (the Lancet);

Các tin đã đưa trong cập nhật sáng 1/2:

  • Úc mới xác nhận ca nhiễm thứ 10 của nước này (Guardian);
  • Mỹ xác nhận ca nhiễm thứ 7 ở California (CNN); Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với sự bùng phát của virus corona, đồng thời tuyên bố sẽ tạm thời cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với bất kỳ người nước ngoài nào đã qua Trung Quốc trong vòng 2 tuần trước đó, hiệu lực từ chiều Chủ nhật. Công dân Mỹ nếu đã đến vùng tâm dịch trong 2 tuần trước đó sẽ bị cách ly 14 ngày; công dân Mỹ nếu đã đến Trung Quốc trong 2 tuần trước đó sẽ bị giám sát cách ly tại nhà (CNN);
  • Ba hãng hàng không Mỹ là United Airlines, American Airlines và Delta sẽ dừng mọi chuyến bay đến Trung Quốc (CNN). Delta dừng từ 6/3 – 30/4
  • Tây Ban Nha xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một người đã tiếp xúc với người Đức bị nhiễm bệnh (Guardian);
  • Singapore có 3 ca nhiễm mới là những người vừa được sơ tán từ Vũ Hán về, nâng tổng số người nhiễm lên 16 (CNA);
  • Thuỵ Điển xác nhận 1 ca nhiễm virus nCoV đầu tiên là một phụ nữ trước đó đã đến Vũ Hán (CNN);
  • Facebook sẽ xóa các bài đăng, hình ảnh và video mang thông tin sai lệch về virus corona.

 Triển lãm thân thể người nhựa hóa, sự tàn nhẫn đến cùng cực

 Ký ức đau buồn của Hàn Vũ: Bụng cha đầy đá lạnh, không có nội tạng

 Phỏng vấn chuyên gia: Tội ác Chống lại loài người của chính quyền TQ

Việt Nam

  • [NÓNG] Cục Hàng không Việt Nam thông báo hủy toàn bộ các phép bay đã cấp và dừng cấp phép chuyến bay mới cho các hãng hàng không khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 13h ngày 1/2.
  • [NÓNG] Hai bệnh nhân người Trung Quốc đến từ TP. Vũ Hán điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) từ ngày 28/1 đã âm tính với virus corona.
  • [NÓNG] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam, nêu rõ tên dịch bệnh: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu.
  • [NÓNG] Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải chuẩn bị phương án xấu nhất để giảm thiểu thiệt hại. Các trường hợp tung tin đồn, đội giá khẩu trang sẽ bị xử nghiêm.
  • [NÓNG] Khánh Hoà vừa xác nhận ca dương tính với virus corona là một nữ y tá đã từng tiếp xúc với bệnh nhân Trung Quốc trước đó, nâng tổng ca nhiễm tại Việt Nam lên 6;
  • Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa báo cáo một trường hợp nghi nhiễm viêm phổi do virus corona là lái xe taxi.
  • Sở Y tế Quảng Nam xác nhận đang điều trị cách ly trường hợp nghi nhiễm virus corona là du học sinh của một trường đại học ở Vũ Hán, Trung Quốc.
  • Cục Viễn thông đã gửi công văn, yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp đầu số 19003228 miễn cước cuộc gọi đến, kể từ 0h ngày 1/2/2020.
  • Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa báo cáo một trường hợp nghi nhiễm viêm phổi do virus corona là lái xe taxi.
  • Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết hôm 31/1, một gồm 27 hành khách Trung Quốc đã từ chối lên máy bay của Shenzhen Airlines chuyến Hà Nội đi Thâm Quyến do nghi ngờ phải đi chung với 6 khách đến từ Vũ Hán. Cuối cùng, có 24/27 khách chuyển hãng bay sang China Southern Airlines, 1 người lùi bay giờ khác, 2 khách quay lại Hà Nội.
  •  Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên – Huế cho biết địa phương sẽ dừng tổ chức các lễ hội trong thời gian này để phòng ngừa virus corona lây lan.
  • Nhiều chuyên gia Trung Quốc tại dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa thể quay lại Việt Nam làm việc do ảnh hưởng của đại dịch virus corona, có thể sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành tuyến đường sắt này.

Các tin đã đưa trong cập nhật sáng 1/2:

  • Tỉnh Quảng Ninh sẽ dừng hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân, Cửa Ông, Thái Miếu nhà Trần… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
  • Dừng tổ chức lễ hội Lồng Tồng (lễ hội xuống đồng của dân tộc Tày) ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (lẽ ra sẽ khai mạc vào 31/1).
  • UBND huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang thông báo dừng tổ chức lễ hội Động Tiên – Chợ Quê năm 2020; UBND huyện Chiêm Hoá thông báo tạm dừng tổ chức hội chợ xuân ngày 31/1 và Lễ hội Lồng Tồng ngày 1 tháng 2.
  • Cục Văn hoá cơ sở đề nghị tạm dừng hoạt động đánh phết, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại lễ hội phết Hiền Quan 2020 (huyện Tam Nông).
  • Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết năng lực của các đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế Việt Nam đủ để đáp ứng khẩu trang y tế cho người dân.
  • Để bảo vệ người lao động và khách hàng, nhiều ngân hàng và siêu thị ở Hà Nội yêu cầu tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc.
  • Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khẳng định chưa có bất kỳ loại thuốc nào có thể ngăn ngừa và chữa bệnh virus corona, người dân tránh bị lừa bởi những quảng cáo trên mạng.
  • Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, có nhiệm vụ cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh, hằng ngày báo cáo Thủ tướng; kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 06/CT-TTg; đề xuất với Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV.
  • UBND quận Đồ Sơn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tạm dừng tiếp nhận khách là người Trung Quốc trong thời gian có dịch, đồng thời nắm bắt, theo dõi tình trạng sức khỏe và lịch trình của các đoàn khách du lịch người Trung Quốc đã lưu trú tại cơ sở.
  • Vietnam Airlines sẽ tạm ngừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến từ ngày 4/2, giữa Việt Nam và Thành Đô từ ngày 5/2, giữa Việt Nam và Ma Cao từ ngày 6/2, giữa Hà Nội – Hong Kong từ ngày 6/2 và giảm tần suất đường bay TP.HCM – Hong Kong từ 10 chuyến/tuần xuống 7 chuyến/tuần. Các máy bay sau khi bay từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ được hãng tiến hành khử trùng để phòng ngừa nguy cơ lây lan virus corona.
  • Jetstar Pacific cũng tạm ngừng khai thác đường bay Hà Nội – Hong Kong từ ngày 6/2, Hà Nội – Quảng Châu từ ngày 9/2 và TP.HCM – Quảng Châu từ ngày 11/2.
  • Tàu khách liên vận quốc tế từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đi Nam Ninh (Trung Quốc) vẫn hoạt động, hành khách xuất, nhập cảnh được kiểm soát, đo thân nhiệt.
  • Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng với Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 1997, trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc 1 người chết do nhiễm virus corona tại địa phương.
  • Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, phủ nhận thông tin có bệnh nhân viêm phổi do virus corona điều trị tại đây.
  • Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay đến tối 31/1, 15 trong số 19 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại Hà Nội đã cho kết quả âm tính; xác nhận ngoài 3 trường hợp gồm 1 người ở Thanh Hóa, 2 người ở Vĩnh Phúc, đến nay Hà Nội vẫn chưa xác nhận thêm trường hợp nào dương tính với virus corona.
  • ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế cho sinh viên nghỉ học đến ngày 9-10/2.
  • Chính quyền TP.HCM yêu cầu rà soát lại các sự kiện tập trung đông người, nếu thấy băn khoăn thì báo cơ quan cấp trên để quyết định; đề nghị hạn chế việc di chuyển của khách du lịch Trung Quốc đang lưu trú tại thành phố.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: