Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 1/3 công bố số ca nhiễm của nước này tăng thêm 574 trường hợp, lên 79.826 ca; số ca tử vong tăng thêm 35 trường hợp, lên 2.870 người.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

tong so ca 0103am2

Xem thêm:

Thế giới

  • Mỹ có ca tử vong đầu tiên do virus corona là một nam giới 50 tuổi ở ngoại ô thành phố Seattle, bang Washington. Người này có vấn đề khác về sức khỏe và chưa từng ghé vùng dịch hoặc tiếp xúc với bất kỳ ca nhiễm nào đã được xác nhận. Đây là công dân Mỹ thứ 2 tử vong vì virus corona. Trước đó, một công dân Mỹ 60 tuổi được xác nhận đã tử vong tại thành phố Vũ Hán. Hiện nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng tại Mỹ ở mức khá cao do đã có 4 trường hợp chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Mỹ hiện có tổng cộng 68 ca nhiễm.
  • Thống đốc bang Washington Jay Inslee ngày 29/2 tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bang Washington cũng vừa phát hiện một ổ dịch tiềm năng ở nhà dưỡng lão, với hơn 50 người có triệu chứng và đang chờ xét nghiệm. Tổng thống Donald Trump đã tổ chức họp báo kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không sợ hãi.
  • Hải quân Mỹ yêu cầu các tàu chiến hoạt động ở Thái Bình Dương ở lại trên biển 14 ngày trước khi cập cảng mới do lo ngại dịch bệnh.
  • Mỹ đã quyết định hoãn cuộc họp với các nhà lãnh đạo của các nước Đông Nam Á được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 14/3, do lo ngại về sự bùng phát của virus corona.
  • Canada có thêm 4 người nhiễm mới, nâng tổng số lên 20.
  • Ý xác nhận thêm 239 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.128 và tổng số ca tử vong lên 29. CLB Juventus xác nhận có 3 ca dương tính với COVID-19.
  • Vatican: Hôm 29/2, Giáo hoàng Francis tiếp tục hủy bỏ các hoạt động chính thức ngày thứ ba liên tiếp sau khi ho, hắt hơi và có những biểu hiện không khỏe trong Lễ Tro ngày 26/2.
  • Châu Âu thêm 2 nước mới xác nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là Luxembourg và Ireland (Ai-len). Như vậy, châu Âu đã có tổng cộng 28 nước có người nhiễm COVID-19, tổng số ca nhiễm tại châu lục này là 1.486, tổng số ca tử vong là 31.
  • Số ca mới tại Pháp, nước giáp biên với Ý, cũng tăng kỷ lục với 43 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 100. Pháp hiện tạm thời cấm các cuộc tụ họp công cộng với hơn 5.000 người.
  • Nhiều quốc gia châu Âu khác ghi nhận số ca nhiễm mới tăng: Tây Ban Nha tăng 25 ca lên 58 ca; Na Uy tăng 9 ca lên 15 ca; Đức tăng 7 ca lên 79 ca; Hà Lan tăng 5 ca lên 7 ca; Áo tăng 4 ca lên 10 ca; Thuỵ Sĩ tăng 4 ca lên 19; Anh tăng 3 ca lên 23 ca; Hy Lạp tăng 3 ca lên 7 ca; Thuỵ Điển tăng 2 ca lên 13 ca; các nước Croatia, Đan Mạch, Georgia  mỗi nước tăng thêm 1 ca mới.
  • [MỚI] Hàn Quốc sáng 1/3 công bố có thêm 376 ca nhiễm mới so với ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526
  • Nhật Bản: số ca nhiễm tại Nhật tăng thêm 3 ca, lên 241 ca. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khẳng định không hủy Olympic 2020 trong cuộc họp báo hôm 29/2. Ông Shinzo thông báo sẽ cung cấp thêm một gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 270 tỷ yen (2,5 tỷ USD) trong vòng 10 ngày để giúp ngăn chặn sự sụt giảm kinh tế do dịch bệnh gây ra. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật còn cho biết chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
  • Iran: số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh với 205 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong mới được chính quyền xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm lên 593 và tổng số ca tử vong lên 43. Trong số các ca tử vong mới có 1 Nghị sĩ. Một quan chức y tế của Iran thừa nhận rằng nước này đang chuẩn bị cho khả năng hàng chục nghìn người có thể dương tính với virus corona chủng mới. Hiện nhiều quan chức cấp cao ở Iran, bao gồm thứ trưởng Bộ Y tế và 5 nhà lập pháp đã được xác nhận nhiễm virus corona. Việc các quan chức cấp cao của Iran có kết quả dương tính với virus corona đã làm dấy lên những câu hỏi đối với số liệu thống kê chính thức. Iran hiện là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc.
  • Trung Quốc đã gửi các thiết bị y tế và chuyên gia y tế tới hỗ trợ Iran chống dịch COVID-19. Washington trước đó cũng đã đề nghị giúp đỡ Tehran nhưng Iran đã bác bỏ và gọi đề nghị của Mỹ là “nực cười”.
  • Một số nhà khoa học tại Đại học Toronto và Đại học Y tế công cộng Dalla Lana cho rằng dịch bệnh đã hoành hành ở Iran từ khoảng 1 tháng trước, ước tính số ca nhiễm virus corona ở Iran có thể rơi vào khoảng 23.000 người. Còn nếu sử dụng mô hình tính toán của dịch cúm lợn năm 2009, các nhà khoa học ước tính số người nhiễm bệnh hiện tại có thể lên tới hơn 40.000 ca. Độ tin cậy của mô hình này là 95%.
  • Bahrain đã có tổng cộng 41 ca nhiễm, tất cả đều được cho là bắt nguồn từ Iran. Bahrain đang đe dọa truy tố pháp lý đối với những du khách đến từ Iran nhiễm virus corona chủng mới.
  • Qatar xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của nước này.
  • Pakistan có thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 4 ca; UAE cũng có 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 21 ca.
  • Iraq có 5 ca nhiễm mới; nâng tổng số lên 13 ca; 
  • Đài Loan có 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 39 ca.
  • Úc cho biết họ sẽ từ chối nhập cảnh tất cả các công dân nước ngoài đến từ Iran do sự bùng phát của dịch bệnh. Úc vừa cũng vừa có ca tử vong đầu tiên do COVID-19.
  • Mexico có 3 ca nhiễm virus corona, đều trở về từ Italy.
  • Ecuador trở thành nước thứ 3 ở châu Mỹ latinh có người nhiễm COVID-19.

Xem thêm:

Việt Nam

  • Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chữa trị miễn phí cho công dân Việt Nam tại nước này trong trường hợp bị nhiễm bệnh.
  • Giám đốc Đại học Quốc gia Huỳnh Thành Đạt đề xuất tất cả sinh viên tại TP HCM nghỉ học hết tháng 3 trước tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp.
  • Bộ Tư lệnh TP HCM, Quân khu 7 và các đơn vị sẽ thành lập bệnh viện dã chiến gần sân bay Tân Sơn Nhất trước khả năng có 7.000 người Việt từ Hàn Quốc về.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: