Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 2/3 công bố số ca nhiễm của nước này tăng thêm 200 trường hợp, lên 80.026 ca; số ca tử vong tăng thêm 42 trường hợp, lên 2.912 người.
  • Bác sĩ Giang Học Khánh, 55 tuổi, chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán đã qua đời vào 5h32 sáng 1/3 tại Bệnh viện Phổi Vũ Hán sau khi nhiễm virus corona, theo thông tin từ bệnh viện.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

tong so ca 0203 am3

Xem thêm:

Thế giới

Châu Á

  • [MỚI] Hàn Quốc: trong ngày 2/3, Hàn Quốc có 476 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.212. Đa số các ca nhiễm ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeong Bắc. Tổng số ca tử vong cũng tăng thêm 4 ca, lên 22 người. Hàn Quốc cũng ghi nhận bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus corona là một trẻ 45 ngày tuổi có bố là thành viên Tân Thiên Địa. Bé trai cho kết quả dương tính với COVID-19 3 ngày sau khi bố của bé được xác định nhiễm virus.
  • Theo số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc hôm 1/3, trong số 3.526 bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới, 2.113 người là tín đồ Tân Thiên Địa (chiếm 60%). Giám đốc phụ trách quốc tế của Tân Thiên Địa đã khẳng định tổ chức này không chịu trách nhiệm cho việc lây lan COVID-19 ở Hàn Quốc, cho biết chính quyền cố tình phóng đại trách nhiệm của giáo phái này để đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm.
  • Đã có có 78 quốc gia và vùng lãnh thổ quyết định cấm hoặc hạn chế nhập cảnh đối với người đến từ Hàn Quốc.
  • Triều Tiên đang theo dõi khoảng 7.000 người nghi nhiễm COVID-19 dù chưa có ca nào được xác nhận.
  • Iran: số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng lên tới 978 trường hợp, tăng 385 ca so với trước đó, trong khi số ca tử vong tăng thêm 11, lên 54 ca, theo Bộ Y tế Iran. Iran hiện là quốc gia có số ca tử vong vì virus corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc Đại lục. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran thừa nhận rằng nước này đang chuẩn bị cho khả năng hàng chục nghìn người sẽ nhiễm bệnh. Hiện các trường học, các sự kiện âm nhạc, thể thao đều bị đóng cửa, tạm ngưng.
  • Thái Lan có trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 là một bệnh nhân 35 tuổi mắc thêm bệnh sốt xuất huyết, khiến suy đa tạng. Một bệnh nhân khác tại Thái Lan cũng đang trong tình trạng nguy kịch vì cùng lúc nhiễm virus corona và vi trùng lao. Hiện Thái Lan có 42 ca nhiễm, trong đó 30 ca đã bình phục.
  • Nhật Bản có thêm 15 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 256, số ca tử vong lên 6. Trong khi đó, du thuyền Diamond Princess cũng xác nhận thêm 1 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 7.
  • Nhật Bản và Trung Quốc đang cân nhắc hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nhật dự kiến vào tháng 4. Một số quan chức chính phủ Nhật Bản đề xuất trì hoãn cho đến mùa thu hoặc muộn hơn. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào vào tháng 5/2008.
  • Thêm nhiều quốc gia báo cáo số ca nhiễm COVID-19 tăng: Hồng Kông thêm 5 ca lên 100 ca; Đài Loan thêm 1 ca lên 40 ca; Bahrain thêm 6 ca lên 47 ca; Kuwait thêm 1 ca lên 46; Iraq thêm 6 ca lên 19; Israel và Lebanon mỗi nước thêm 3 ca và đều lên tổng là 10; Qatar thêm 2 ca lên 3; Malaysia thêm 4 ca lên 29; Singapore thêm 4 ca lên 106.

Châu Âu

  • Tổng cộng đã có 31 quốc gia có người nhiễm COVID-19 với tổng số người nhiễm là 2.222. Ba quốc gia mới nhất lần đầu xác nhận ca nhiễm là Armenia, Cộng hoà Séc và Scotland.
  • Ý: ổ dịch lớn nhất châu Âu hiện đã có 1.701 ca nhiễm COVID-19, tăng 573 ca so với trước đó, là nước có số ca nhiễm virus corona nhiều nhất bên ngoài châu Á. Thêm 12 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 41.
  • Mỹ đã tuyên bố nâng mức cảnh báo đi lại với một phần của Ý. Delta Airlines sẽ ngừng các chuyến bay giữa Mỹ và Milan từ ngày 2/ 3.
  • Vatican: Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trước công chúng tại Quảng trường St. Peter ở Vatican ngày 1/ 3, cho biết do bị cảm lạnh, ông sẽ không thể tham dự kỳ nghỉ nhân dịp mùa ăn chay cùng các quan chức cấp cao của giáo hội.
  • San Marino có ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Số ca nhiễm của nước này cũng tăng thêm 7 ca, lên tổng 8 ca.
  • Đức: số ca nhiễm tăng gần gấp đôi lên 130 ca, có khả năng biến Đức thành một “ổ dịch” mới ở châu Âu. 9/16 bang của Đức hiện có các trường hợp mắc bệnh. Các thành phố Frankfurt, Hamburg và Bremen đã báo cáo về các ca nhiễm virus đầu tiên.
  • Pháp: số ca nhiễm tại nước này tiếp tục tăng nhanh với 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 130. 
  • Anh có thêm 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 36. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết chính phủ Anh sẵn sàng dùng mọi biện pháp nếu như tình hình diễn biến xấu đi, bao gồm việc hủy bỏ các sự kiện lớn, đóng cửa trường học và hạn chế người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thậm chí phong tỏa các thành phố.
  • Các quốc gia có thêm các ca nhiễm mới: Thuỵ Sĩ thêm 5 ca lên tổng 24; Áo thêm 4 ca lên tổng 14; Na Uy thêm 4 ca lên tổng 19; Hà Lan thêm 3 ca lên tổng 10; Phần Lan thêm 3 ca lên tổng 6; Iceland thêm 2 ca lên tổng 3; Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Thuỵ Điển mỗi nước thêm 1 ca.

Châu Mỹ – Châu Phi – Châu Úc

  • Úc có 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 29 ca. Úc cũng có 1 ca tử vong đầu tiên là một người đàn ông 78 tuổi trở về từ du thuyền Diamond Princess.
  • Mỹ có thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 80. Bang New York đã có bệnh nhân đầu tiên là 1 phụ nữ trong độ tuổi 30 vừa trở về từ Iran. Hiện nhiều ca nhiễm “không rõ nguồn gốc” ở Mỹ đang làm dấy lên lo ngại rằng đang có những ca nhiễm khác trong cộng đồng mà chưa được phát hiện. Tổng y sĩ Mỹ mới đây kêu gọi người dân không tích trữ khẩu trang vì sẽ khiến nhân viên y tế gặp rủi ro. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh người dân Mỹ đang tích cực tích trữ khẩu trang N95. 
  • Canada có 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 24.
  • Ecuador thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 6 ca. Những ca nhiễm mới đều có liên hệ với ca nhiễm đầu tiên.
  • Mexico có 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 5 ca.
  • Cộng hòa Dominica là nước đầu tiên ở vùng Caribe có người nhiễm COVID-19.
  • Ai Cập là nước thứ 3 ở châu Phi có ca nhiễm COVID-19 với 2 ca được xác nhận. Ca đầu tiên đã khỏi bệnh; trong khi đó ca mới nhất là một người nước ngoài chưa được tiết lộ danh tính. Trong khi đó, số ca ở Algeria cũng tăng thêm 2 ca, lên tổng số 3 ca.

Xem thêm:

Việt Nam

  • Từ 12h ngày 1/3, các chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất được chuyển hướng hạ cánh đến sân bay Vân Đồn và Cần Thơ.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: