Theo cập nhật đến 8h30 sáng ngày 21/2 từ UB Y tế Nhà nước Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng lên 75.464 ca (tăng 891 ca); số ca tử vong tăng thêm 119 ca, lên 2.236 người.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Tính đến 8h30 sáng 21/2, UB Y tế Nhà nước Trung Quốc công bố số ca nhiễm COVID-19 là 75.464 (tăng 891 ca so với trước đó); số ca tử vong là 2.1236 (tăng 119 ca so với trước đó). 
  • Sẽ không có thay đổi nào trong kế hoạch đến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nửa đầu năm nay, mặc dù dịch do COVID-19 đang bùng phát ở cả hai nước, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).
  • Các ngân hàng Trung Quốc có thể phải đối mặt với các khoản nợ không hoạt động lên tới 7,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,10 nghìn tỷ USD) trong năm 2020 nếu dịch coronavirus không đạt đỉnh vào tháng Tư, cơ quan tín dụng S&P Global ước tính hôm qua 20/2.
  • Tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID-19 tại Vientiane, Lào, hôm 20/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác với Trung Quốc nhằm chống lại dịch bệnh. Ông này cam kết sẽ chia sẻ thông tin kịp thời về dịch bệnh và các chính phủ sẽ xem xét thiết lập một cơ chế liên lạc giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm thúc đẩy phản ứng nhanh. Đặc biệt, ông Vương Nghị khẳng định những nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh của Trung Quốc “đã đạt hiệu quả,”“Trung Quốc không chỉ bảo vệ người dân nước mình mà còn bảo vệ cả thế giới”.
  • Trung Quốc sẽ không cử bất kỳ quan chức nào tới cuộc họp G20 của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương ở Riyadh sẽ được tổ chức vào ngày 22, 23/2.
  • Bắc Kinh quyết định trì hoãn “lưỡng hội” (Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc) vốn dự định tổ chức vào đầu tháng Ba. Xem chi tiết.
  • Bản hướng dẫn thông tin về virus corona chủng mới (COVID-19) được Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc cập nhật hôm thứ Năm (19/2) xác nhận rằng COVID-19 có thể lây lan qua không khí trong những điều kiện giới hạn. Xem chi tiết.
  • Số ca nhiễm COVID-19 do UB Y tế Nhà nước Trung Quốc công bố cho ngày hôm qua 20/2 giảm mạnh, được cho là do Trung Quốc lại thay đổi cách tính. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần Trung Quốc thay đổi định nghĩa để xác định ca nhiễm bệnh. Xem chi tiết.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

tong so ca nhiem 2102 am

Xem thêm:

Thế giới

  • Hàn Quốc: Tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên nhanh chóng với 156 ca được báo cáo tính đến sáng 21/2, tăng 52 ca so với chiều qua 20/2 (104 ca). Trong 52 ca nhiễm mới có đến 38 ca ở Daegu, 3 ca ở Seoul, 3 ca ở Gyeongbuk, 2 ca ở Gyeongnam, các thành phố khác gồm Chungnam, Chungbuk, Game, Jeonbuk, Jeju, Gwangju mỗi nơi 1 ca. Trong 38 ca ở Deagu, tâm dịch của Hàn Quốc, có 33 ca liên quan đến nhà thờ Sincheon Daegu. Hiện tại thành phố Deagu, lớn thứ 4 của Hàn Quốc, đã hạn chế người dân ra ngoài, người dân được khuyến khích đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà, các cửa hàng và khu vui chơi đều đóng cửa, đường phố gần như không có người đi lại. Hàn Quốc hiện được đặt ở tình trạng báo động cấp độ 3 trong hệ thống 4 cấp. Hàn Quốc ngày hôm qua cũng xác nhận 1 ca tử vong đầu tiên ở nước này do COVID-19. Xem chi tiết.
  • Nhật Bản cũng có thêm 10 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 94 ca.
  • Đài Loan, Singapore, Ý, Canada và Mỹ mỗi nơi có 1 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên lần lượt là 24, 85, 4, 9 và 16 ca.
  • Hồng Kông có 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 69 ca.
  • Du thuyền Diamond Princess có 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 634 ca. Ngày hôm qua 20/2 đã có 2 hành khách người Nhật nhiễm virus trên du thuyền này tử vong.
  • Iran: Giới chức Iran thông báo có thêm ba người xét nghiệm dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5. Toàn bộ các ca nhiễm đều là người Iran, trong đó có 1 bác sĩ. Trước đó, Iran có hai người cao tuổi tử vong trong bệnh viện ở Qom hôm 19/2, vài giờ sau khi được xác nhận nhiễm virus corona. Hiện chưa rõ hai người này lây bệnh từ đâu. Giới chức y tế Iran kêu gọi ngừng các buổi lễ tôn giáo ở Qom, thành phố linh thiêng với người Hồi giáo dòng Shiite và nằm cách thủ đô Tehran 120 km về phía nam.
  • Úc: Thủ tướng Morrison tuyên bố gia hạn lệnh cấm với những người đến từ Trung Quốc đến 29/2 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona. Người dân Úc cũng được khuyến cáo không tới Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Giới chức Úc cũng mới cho biết 2 trong số 170 người Úc sơ tán khỏi tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật Bản đã xét nghiệm dương tính với virus corona sau khi về nước. Như vậy hiện Úc có 17 ca nhiễm COVID-19, trong đó 10 trường hợp đã hồi phục.
  • Nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix yêu cầu 800 công nhân của họ tự ở nhà cách ly sau khi một thực tập sinh của công ty tiếp xúc gần với một người nhiễm virus ở thành phố Daegu, nơi hiện là tâm chấn của dịch bệnh ở Hàn Quốc.
  • Kuwait đã đình chỉ việc di chuyển của người dân đến và từ Iran cho đến khi có thông báo mới vì lo ngại về sự bùng phát của virus corona. Kuwait Airlines cũng đã dừng tất cả các chuyến bay đến Iran.
  • Iraq: Iraq đã cấm công dân Iran di chuyển qua các cửa khẩu biên giới trong ba ngày kể từ 20/2 trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. Iraq cũng đình chỉ các chuyến bay đến Iran.
  • Kazakhstan: Thống đốc của tỉnh Đông Kazakhstan giáp biên giới với Trung Quốc cho biết sẽ trục xuất công dân Trung Quốc để xoa dịu người dân trước lo sợ dịch bệnh lây lan. Nước này đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc sau khi bùng phát nhưng trước đó không có động thái nào chống lại người Trung Quốc đã đến đó từ trước.
  • Pakistan: Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Karachi, Pakistan đã lên tiếng ủng hộ quyết định của chính phủ Pakistan về việc không sơ tán hơn 1.000 sinh viên Pakistan khỏi tâm dịch Hồ Bắc, sau khi các phụ huynh của những sinh viên này liên tục biểu tình yêu cầu chính phủ phải thực hiện việc đưa công dân về nước. Quan chức Trung Quốc này cho biết nếu một số lượng lớn sinh viên như vậy quay trở lại, chính phủ Pakistan sẽ phải tiêu tốn lượng lớn nhân vật lực và chi phí y tế, ngoài ra nếu các cơ sở cách ly chưa sẵn sàng sẽ có thể gây ra sự bùng phát của loại virus này ở Pakistan. Ông này còn cho biết Trung Quốc có cơ sở vật chất tốt hơn.
  • IMF: Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ thế giới IMF Kristalina Georgieva cho biết, vẫn còn sớm để đưa ra những dự báo chính xác về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc và Thế giới vào năm 2020 sau khi dịch virus corona bùng phát. IMF vẫn đang xem xét các dự báo về tăng trưởng ở Trung Quốc trong khi xem xét tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế toàn cầu.
  • WHO: Tổng giám đốc WHO cho biết hôm 20/2 rằng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở phần còn lại của thế giới hiện thấp hơn so với Trung Quốc, tuy nhiên tình hình này có thể không duy trì quá lâu. Ông cũng cho rằng việc số lượng ca nhiễm mới tại Trung Quốc sụt giảm là điều đáng mừng nhưng vẫn còn quá sớm để biết chắc xu hướng này sẽ không thay đổi và đây không phải là lúc để tự mãn.
  • Theo phát hiện mới của các nhà khoa học tại Texas, virus corona chủng mới (COVID-19) dễ lây truyền từ người sang người hơn gấp 20 lần so với SARS. Xem chi tiết.

Bác sĩ ghép thận Vũ Hán tử vong do Covid-19 nghi từng mổ cướp nội tạng

Việt Nam

  • Sở Y tế Hà Nội chiều 20/2 ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm nCoV, là những người từ Trung Quốc về và có biểu hiện bệnh đường hô hấp. 3 ca nghi nhiễm mới nằm trong số 65 người đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố. Trong 3 bệnh nhân có một người ở Hà Nội, một người Hải Phòng, một Nghệ An.
  • Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kêu gọi ASEAN hợp tác đối phó COVID-19 tại Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào ngày 20/2.
  • Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong họp báo chiều 20/2 rằng việc nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc cần thận trọng, dựa trên cơ sở khoa học và diễn biến dịch COVID-19. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đều đang dừng bay đến Trung quốc Đại lục. Đối với cửa khẩu đường bộ, Việt Nam không cấm người nước ngoài nhập cảnh qua đây, mà áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày với những người đến từ vùng dịch.
  • Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết, liên quan đến trường hợp công dân Việt Nam Giềng Lý Múi, 30 tuổi, người có kết quả dương tính với COVID-19 ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 29/1 và hiện đang được điều trị ở Bệnh viện số 5, thành phố Cam Châu, hiện tình trạng bệnh nhân đang hồi phục tốt.
  • Thái Bình cách ly gần 500 lao động Trung Quốc trở lại làm việc. Xem chi tiết.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: