Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 29/2 công bố số ca nhiễm của nước này tăng thêm 420 trường hợp, lên 79.252 ca; số ca tử vong tăng thêm 47 trường hợp, lên 2.835 người.
  • Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh mới đây cho biết đã phát hiện một “đơn vị làm việc” tại thành phố có nhiều người nhiễm virus corona chủng mới. Dù không trực tiếp nêu tên đơn vị này, vị trí được cung cấp lại trùng với địa chỉ của Trung tâm Quản lý An ninh Thông tin và Mạng máy tính Quốc gia Trung Quốc.
  • Theo SCMP, 85% bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc được điều trị bằng Đông y kết hợp cùng các loại thuốc tây chống virus khác.

tong so ca nhiem 2992am2

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Xem thêm:

Thế giới

  • [MỚI] Hàn Quốc: theo số liệu cập nhật sáng 29/2, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã lên tới 2.931 ca, tăng kỷ lục 594 ca so với chiều hôm qua (tức tăng tới 1.165 ca so với sáng hôm qua).
  • Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày 28/2 nói rằng nguy cơ virus corona chủng mới lây lan là “rất cao đối với toàn cầu”, thay vì mức “cao” như trước đây.
  • Chi nhánh Ba Tư (Persian) của hãng BBC hôm 28/2 cho biết ít nhất 210 người đã tử vong vì virus corona tại Iran, thay vì chỉ có 34 ca như Bộ Y tế Iran thông báo. BBC cho biết con số được đưa ra dựa trên nguồn thông tin từ các bệnh viện. Tuy nhiên, giới chức y tế Iran đã bác bỏ con số này, đồng thời cáo buộc BBC “lan truyền sự dối trá”. Hãng thông tấn IRNA của Iran thông báo đã có ít nhất 4 Nghị sĩ trong Quốc hội Iran nhiễm virus.
  • Bộ Y tế Iran cho biết tình hình dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào tuần tới và nhìn nhận đó sẽ là “một tuần khó khăn”. Hiện sức chứa của các bệnh viện ở Qom đã quá tải, Iran đang chuẩn bị thiết lập thêm bệnh viện dã chiến để đối phó với tình hình.
  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 28/2 cho biết Washington đã gửi tới Tehran đề nghị giúp đỡ ứng phó với sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, Iran đã từ chối đề nghị này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết “đề nghị đến từ một quốc gia đã áp đặt những sức ép lên nhân dân Iran thông qua những hành động khủng bố kinh tế, thậm chí ngăn chặn việc mua thiết bị y tế và thuốc men, là nực cười và chỉ là trò chơi tâm lý chính trị”.
  • Khu vực Trung Đông: Bahrain có 2 ca nhiễm mới, lên tổng số 38 ca; Israel có 3 ca nhiễm mới, lên tổng số 7 ca; Iraq thêm 1 ca nhiễm mới, lên tổng cộng 8 ca; Lebanon thêm 1 ca nhiễm mới, lên tổng 4 ca.
  • Du thuyền Diamond Princess có thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6. Hai trường hợp qua đời gồm một phụ nữ ngoài 70 tuổi và một người đàn ông quốc tịch Anh. Chính phủ Nhật Bản đã bị chỉ trích vì cách xử lý cách ly con tàu khiến nó hoạt động như một “lò ấp virus”.
  • Nhật Bản có 7 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 233.
  • Số ca nhiễm ở Ý tăng vọt với tổng cộng 889 ca, tăng 234 ca so với ngày hôm qua. Ý cũng có thêm 4 trường hợp tử vong, nâng tổng số tử vong lên 21 người.
  • Châu Âu có thêm Azerbaijan, Monaco và Iceland xác nhận có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, nâng tổng số quốc gia có bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên 26 nước. Số ca nhiễm tại nhiều quốc gia tiếp tục tăng nhanh: Pháp thêm 16 ca lên 57 ca; Đức thêm 11 ca lên 60 ca; Thuỵ Sĩ thêm 7 ca lên 15 ca; Tây Ban Nha thêm 7 ca lên 33 ca. Các nước Anh, Áo, Đan Mạch, Georgia, Na Uy, Phần Lan, Rumani cũng có thêm các ca nhiễm mới.
  • Mexico là nước thứ 2 ở châu Mỹ la tinh có người nhiễm COVID-19 sau Brazil với 2 ca được xác nhận.

Xem thêm:

Việt Nam

  • Trong buổi làm việc của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội chiều 28/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm trên địa bàn rất cao, đây là giai đoạn thành phố “dễ bị tổn thương và dễ bị lây nhiễm nhất”.
  • Hà Nội: Tất cả trường mầm non cho đến hệ THPT vẫn nghỉ tiếp đến hết 8/3; học viên các cơ sở dạy nghề đi học trở lại; các trường quốc tế nếu đảm bảo được an toàn thì được tự chủ quyết định.
  • Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều ngày 28/2, Hà Nội có 85 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona được giám sát tại bệnh viện. Trong đó, 84/85 trường hợp có xét nghiệm âm tính. Hiện chỉ còn 1 trường hợp “đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.”
  • TP.HCM hiện vẫn chưa quyết định thời gian trở lại trường của học sinh.
  • Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp Phạm Hữu Quốc, người bị đình chỉ công tác để điều tra về hành vi gom khẩu trang bán kiếm lời, cho rằng mình bị oan và “chỉ muốn làm từ thiện”.
  • Mới đây, trên Facebook lan truyền “giấy báo tử” của một bệnh nhân tên là Ngô Ánh Phương (SN 1993, ngụ Nha Trang) chết vào chiều 27/2 tại Bệnh viện Nhân dân 115 (Quận 10, TP.HCM) với nguyên nhân chết được ghi là: “sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, ARDS – viêm cơ tim, suy đa cơ quan, chưa loại trừ cúm.” Trước nghi ngờ của người dân đây là một trường hợp tử vong do COVID-19, Bệnh viện Nhân dân 115 đã lên tiếng khẳng định bệnh nhân âm tính với COVID-19, nguyên nhân qua đời được xác định do viêm cơ tim cấp, suy hô cấp cấp tiến triển và suy đa phủ tạng.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: