Số ca nhiễm mới và tử vong lại tăng kỷ lục ở Trung Quốc đại lục mà chủ yếu là tỉnh Hồ Bắc. Tính đến cuối ngày hôm qua 4/2, tỉnh này có thêm 3.151 ca nhiễm mới và 65 trường hợp tử vong. Trong khi đó, nhiều ca bệnh mới được xác nhận ở Nhật, Singapore, Thái Lan.

tong so ca tu vong the gioi 0502 am

Trung Quốc đại lục

  • Số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục cập nhật đến 7h sáng 5/223.648 ca (SCMP), tăng 3.181 ca so với trước đó;
  • Số ca tử vong tăng kỷ lục, thêm 65 ca (tất cả ở Hồ Bắc), lên tổng cộng 490 người;
  • Riêng tỉnh Hồ Bắc có thêm 3.151 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số lên 16.678 người;
  • Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khẳng định hiện chưa phát hiện biến chủng nCoV gây viêm phổi. Trước đó, một nhà khoa học tại Trung Quốc và các đồng nghiệp tại Viện Pasteur Thượng Hải công bố đã phát hiện một biến thể của virus corona gây viêm phổi Vũ Hán trong quá trình lây truyền giữa các thành viên trong gia đình.

Thế giới

  • Singapore xác nhận 6 ca nhiễm mới đều là công dân Singapore, trong đó có 4 ca là chưa từng có tiền sử đến Đại lục, 2 ca vừa sơ tán về từ Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 24 ca (CNA);
  • Nhật Bản: 10 người trên tàu du lịch Diamond Princess neo đậu tại vịnh Yokohama đã được xác nhận dương tính với virus nCoV, theo Bộ Y tế Nhật Bản. 10 trường hợp này là kết quả từ 31 mẫu xét nghiệm, hiện còn hơn 100 mẫu đang chờ kết quả (CNN); 
  • Canada xác nhận thêm 1 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5. Ca bệnh mới ở bang British Columbia, có tiếp xúc với người thân đến từ Vũ Hán (CNN)
  • Công ty ô tô Hyundai đang đình chỉ các dây chuyền sản xuất tại các nhà máy của mình ở Hàn Quốc, sau khi nguồn cung phụ tùng bị gián đoạn vì sự bùng phát của dịch bệnh tại Trung Quốc (CNN);
  • Hồng Kông xác nhận ca nhiễm thứ 18 là 1 nam thanh niên 25 tuổi (CNN);
  • Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Football Conference (AFC) Champions League) với sự tham gia của 4 CLB Trung Quốc đã bị hoãn do dịch bệnh, AFC mới công bố sau cuộc họp khẩn tại Kuala Lumpur, Malaysia (CNN);
  • Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tweet rằng “các thiết bị bảo hộ cá nhân và cứu trợ y tế đã được gửi đến Trung Quốc,” (CNN);
  • Nhật Bản xác nhận 3 ca nhiễm mới, cả 3 đều từ Vũ Hán về, nâng tổng số lên 23 (CNN);
  • WHO tuyên bố dịch bệnh do virus nCoV chưa đến mức gọi là đại dịch (pandemic). [Chú thích: Đại dịch được định nghĩa là sự lây lan của một căn bệnh mới trên toàn thế giới, đại dịch gần đây nhất được công bố là đại dịch cúm H1N1 năm 2009]. Trước đó Tổng GĐ WHO đã kêu gọi các nước không nên áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và hạn chế thương mại, cảnh báo rằng các biện pháp đó có thể làm tăng nỗi sợ hãi và kỳ thị trong cộng đồng quốc tế (CNN);
  • Nga sẽ thiết lập một khu vực cách ly ở Siberia cho những người vừa được sơ tán về từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc (CNN);
  • Hàn Quốc vừa ban lệnh cấm tích trữ khẩu trang phẫu thuật và nước khử trùng tay, những người bị vi phạm có thể bị kết án tối đa hai năm tù hoặc bị phạt tới 42.000 đô la. Hành vi tích trữ được giải thích là lưu trữ hơn 1,5 lần số hàng hoá bán trung bình hàng tháng của hai mặt hàng nói trên trong hơn 5 ngày (CNN);
  • Thái Lan xác nhận thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 25 (CNN);
  • Hai hãng hàng không Nhật Bản – All Nippon Airways và Japan Airlines – tuyên bố giảm hoặc tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục đến 28/3 do sự bùng phát của virus corona (CNN);

Virus Corona và cuộc khủng hoảng mang tên “sợ hãi”

Việt Nam

  • Bệnh nhân Li Ding (66 tuổi) – 1 trong 2 bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác định là âm tính với virus corona trước đó nhưng lại có kết dương tính với vi rút này sau khi xét nghiệm trở lại. Như vậy, hiện nay bệnh nhân này vẫn còn đang nhiễm virus corona.
  • Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh Quảng Ninh đã tự xét nghiệm được chủng mới của virus corona từ ngày 4/2. Ngành y tế tỉnh đã đặt mua được 1 máy xét nghiệm tự động (Realtime RT-PCR) phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
  • Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết theo báo cáo chưa đầy đủ của các doanh nghiệp gửi về Sở, đến ngày 3/2 có gần 1.000 lao động là người Trung Quốc, Đài Loan trở lại Đồng Nai làm việc sau kỳ nghỉ tết. Hiện Sở Y tế Đồng Nai đang phối hợp với Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH để tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp cách ly những người từ vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới quay lại Đồng Nai làm việc.
  • Thủ tướng đồng ý cho phép vận chuyển 5.361 người Trung Quốc ở Khánh Hòa về nước. Việt Nam sẽ tổ chức chuyến bay đưa người Trung Quốc về nước; sau đó máy bay trở lại Việt Nam mà không chở khách (bay rỗng).
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ khẩn trương chuyển hàng viện trợ của Việt Nam sang giúp nhân dân Vũ Hán chống dịch nCoV. Chuyến bay này sẽ kết hợp đón học sinh, sinh viên, phụ huynh người Việt Nam có nguyện vọng về nước.
  • Trưởng phòng Quân y Bộ đội Biên phòng cho biết đang gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch nCoV do thiếu khẩu trang, hiện số khẩu trang nhận từ Cục Quân y chỉ đủ dùng trong ba ngày.
  • Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định dịch viêm phổi do nCoV đang lây lan trong cộng đồng và có thể đạt đỉnh trong 7 đến 10 ngày tới.
  • Bộ Y tế lên thêm 1 kịch bản đối phó với dịch corona trong trường hợp dịch bùng phát tới hàng nghìn ca. Trước đó Bộ đã xây dựng 3 kịch bản đối phó.
  • Thủ tướng quyết định cấp không thu tiền 5 tấn cloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng dịch nCoV. Bộ Y tế được giao phân phối cho các đơn vị để khử trừng, diệt khuẩn những nơi cần thiết.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: