Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 7/3 tiếp tục công bố số ca nhiễm chỉ tăng rất ít, thêm 92 trường hợp, lên 80.651 ca; số ca tử vong tăng thêm 28 trường hợp, lên 3.070 người.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

tong so ca 0703am2

Xem thêm:

Thế giới

  • Thế giới có thêm 2 nước có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là Cộng hoà Togo (nằm ở Tây châu Phi) và Gibraltar (vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm gần cực Nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc). Như vậy toàn thế giới đã có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ + 1 du thuyền Diamond Princess có người nhiễm COVID-19. Tổng số ca nhiễm đã vượt quá 102.000 người, tuy nhiên hơn 50% trong số đó đã bình phục.
  • Ý: có thêm 49 người chết vì nhiễm COVID-19 – là số ca tử vong cao nhất trong vòng 24 giờ tính đến nay tại nước này, nâng tổng số ca tử vong lên 197. Ý hiện là nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày cao nhất thế giới và cũng có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới (4.25%). Nước này cũng có thêm 778 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.636 ca. 
  • Với tốc độ tăng số ca nhiễm mới mỗi ngày nhiều như hiện nay, dự kiến Ý và Iran sẽ có thể có nhiều bệnh nhân hơn cả Hàn Quốc.
  • Tại Pháp, nước này đã phát hiện thêm 230 ca nhiễm virus corona, tăng 30% so với chỉ 1 ngày trước đó. Như vậy, Pháp hiện có 653 ca dương tính với virus corona, trong đó 9 người đã tử vong.
  • Đức: số ca nhiễm của nước này tiếp tục tăng nhanh với 125 trường hợp mới được ghi nhận, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 670, cao thứ hai tại châu Âu chỉ sau Ý.
  • Tây Ban Nha: có thêm 119 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 401. Số người chết vì virus corona của Tây Ban Nha đã tăng thêm 5 người lên con số 8.
  • Thụy Sĩ có số người nhiễm virus corona tăng gần gấp đôi chỉ trong 1 ngày. Cụ thể, số người được xác định dương tính với virus corona đã tăng từ 110 lên 214 chỉ trong vòng 24 giờ qua, trong đó 1 ca đã tử vong.
  • Các quốc gia khác ở châu Âu cũng có số ca nhiễm virus corona tăng mạnh là Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Na Uy và Áo.
  • Mỹ: số ca tại Mỹ đã tăng lên 320 với 15 ca tử vong, chủ yếu tại bang Washington. 25 bang của Mỹ đã xuất hiện COVID-19, trong đó các bang Pennsylvania, Indiana, Minnesota, Kentucky, Oklahoma và Nebraska ngày 6/3 thông báo phát hiện các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.
  • Du thuyền Grand Princess: Du thuyền chở 3.533 người hiện đang bị phong toả ngoài khơi San Francisco đã có 21 ca dương tính với COVID-19, gồm 19 thuỷ thủ và 2 hành khách, theo Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 6/3. Ông Pence nói con tàu sẽ được đưa tới một cảng không phải cảng thương mại vào cuối tuần này, và toàn bộ hơn 3.533 hành khách và thủy thủ đoàn sẽ được xét nghiệm. Tàu Grand Princess do công ty Princess Cruises vận hành, cũng là công ty vận hành tàu Diamond Princess hiện đang ở Nhật.
  • Singapore thông báo có thêm 13 ca nhiễm mới với virus corona, số ca tăng đột biến trong một ngày, trong đó có một tiếp viên hàng không từ Singapore Airlines. Tổng số ca nhiễm hiện tại ở Singapore là 130 trường hợp.
  • Hàn Quốc: đáp trả Tokyo, Hàn Quốc tuyên bố từ ngày 9/3, việc miễn thị thực cho Nhật Bản và hiệu lực của những thị thực hiện tại sẽ bị đình chỉ. Các biện pháp đáp trả của Hàn Quốc cũng bao gồm việc áp dụng các thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho người nước ngoài đến từ Nhật Bản. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi Tokyo cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng ở Hàn Quốc, đồng thời áp lệnh cách ly 2 tuần cho các du khách khác đến từ Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 7/3.

Xem thêm:

Việt Nam

  • Phát biểu trong buổi họp khẩn về ca bệnh COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam đêm 7/3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung tự biết có khả năng lây bệnh nhưng không khai báo với nhà chức trách về tình trạng của mình. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban chỉ đạo Thành phố cần cập nhật chính xác tình hình dịch tễ của bệnh nhân, những người tiếp xúc trực tiếp như lái xe, người thân gia đình; y bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc; hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Vietnam Airline; cùng lịch trình đi lại của bệnh nhân ở trong nước và nước ngoài.
  • Ngày 7/3, Bí Thư Thành ủy yêu cầu họp lại để đưa ra phương án hợp lý nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh đối với quyết định cho học sinh khối THPT đi học trở lại; xây dựng phương án dã chiến để đối phó tình hình.
  • Hà Nội đã cách ly 176 nhân khẩu tại các hộ dân từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch, nơi gần bệnh nhân sinh sống. Trên cơ sở tình hình dịch bệnh, Hà Nội sẽ tính đến phương án cách ly thôn, tổ dân phố, cùng các biện pháp tiêu trùng, khử độc khác.
  • Vietnam Airlines đã dừng khai thác máy bay chở ‘bệnh nhân số 17’ để thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, đồng thời rà soát lại hành khách, tổ lái, tiếp viên, những người tiếp xúc với những người có liên quan.
  • Hà Nội đang phối hợp Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xác minh 27 khách hạng thương gia ngồi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân (Vietnam Airlines số hiệu VN0054 ngày 1/3 từ London về Hà Nội) và “sẽ công khai khi có thông tin chính xác”, theo Chủ tịch Hà Nội.
  • Hà Nội cũng đang xác minh những người tiếp xúc với 17 nhân viên y tế của BV Hồng Ngọc đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân để tiến hành cách ly.
  • Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả người dân cùng tham gia kiểm soát chặt chẽ những người nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời yêu cầu ngành các cơ sở y tế phải có khu khám riêng dành cho những trường hợp có dấu hiệu nhiễm COVID-19, y bác sĩ phải trang bị đẩy đủ trang phục, thiết bảo hộ y tế theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, tránh trường hợp như Bệnh viện Hồng Ngọc.
  • Ông Nguyễn Đức Chung cũng xác nhận bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung không tham dự khai trương cửa hàng Uniqlo tại Hà Nội ngày 5/3 như tin đồn.
  • Bộ Ngoại giao cho biết sẽ trao đổi với phía Anh và Pháp để cung cấp toàn bộ địa chỉ, số hiệu chuyến bay, nơi cư trú và chuyến tàu điện ngầm nữ bệnh nhân này đã ở và di chuyển tại các nước sở tại.
  • UBND Hải Phòng cho biết lúc 23h ngày 6/3, Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tên N.K.T. (ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), là bố đẻ của Nguyễn Hồng Nhung. Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên đã tiến hành khử khuẩn nơi ở của ông T. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đang tiến hành điều tra dịch tễ số người từng tiếp xúc với ông T. từ 2/3 đến 6/3.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: