Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

tong so ca 0403 pm

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Xem thêm:

Thế giới

  • Thế giới có thêm 2 nước lần đầu tiên có người nhiễm COVID-19 là Ba LanQuần đảo Faroe (một nhóm đảo nằm trong vùng biển Na Uy, phía Bắc Đại Tây Dương, ở giữa Iceland, Na Uy và Scotland). Như vậy tính đến tối ngày 4/2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm virus corona mới. Riêng tại châu Âu đã có 39/45 nước, chiếm 86% lục địa.
  • Iran: số ca nhiễm mới tại Iran tiếp tục tăng mạnh với 586 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.922, vượt Ý, chỉ xếp sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Tổng số ca tử vong lên 92 trường hợp, cao nhất thế giới ngoại trừ Đại lục. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện ở hầu hết tỉnh của nước này. Iran đã thông báo các kế hoạch điều động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để chống dịch bệnh bùng phát.
  • Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khai khoáng và Thương mại Iran Reza Rahmani được cho là đã bị nhiễm COVID-19. Ngoài ra, một nguồn tin khác từ IranWire cho biết Phó tổng thống thứ nhất Iran Eshagh Jahangiri cũng nhiễm virus corona và đang được điều trị. Tuy nhiên, giới chức Iran chưa xác nhận thông tin này.
  • Hàn Quốc: chiều 4/3, Hàn Quốc báo có tổng cộng 5.621 ca nhiễm virus corona, tăng 435 ca so với chiều ngày hôm trước. Mức tăng trong 1 ngày này giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Tình hình ở Hàn Quốc đang trở nên ngày một nghiêm trọng khi đã có một số người qua đời tại nhà riêng vì bệnh viện thiếu giường nằm; ngoài ra các nhân viên y tế cũng đang cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi, nhiều người đã xin nghỉ việc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ điều động 750 y bác sĩ quân y để hỗ trợ các bệnh viện dân sự. Quốc hội Hàn Quốc cũng đã thông qua ngân sách bổ sung 11,7 nghìn tỷ won (9,8 tỷ USD) để chống COVID-19 và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
  • Tại châu Âu, 3 “ổ dịch” mới ngoài Ý đang dần hình thành: Đức tăng 79 ca lên tổng 244 ca; Pháp lên 212 ca; Tây Ban Nha lên 193 ca. Các nước như Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Anh, Hà Lan, Bỉ tuy số ca nhiễm còn thấp so với 3 nước trên, nhưng số ca mới mỗi ngày đều tăng nhanh đáng kể.
  • Tại châu Á, Nhật Bản là nước có số ca nhiễm mới tăng đều đặn mỗi ngày trên dưới 20 trường hợp. 
  • Các nước Singapore, Đài Loan, Hồng Kông cũng liên tục có thêm ca nhiễm mới, tuy số lượng nhỏ.
  • Ấn Độ mới phát hiện tới 22 ca nhiễm COVID-19 mới, đa phần đều từ một nhóm du khách Ý. Ấn Độ hiện đã tăng cường các biện pháp phòng dịch bao gồm việc ban hành lệnh cấm du khách từ Ý, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản, ngoại trừ các nhà ngoại giao và quan chức của các cơ quan quốc tế.
  • Một số nước trong khu vực Trung Đông cũng tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới và có số ca nhiễm tăng nhanh, như Kuwait, Bahrain, Iraq, Israel, Oman, UAE. Iraq cũng đã có ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Dự kiến tình hình dịch bệnh tại Trung Đông vẫn rất phức tạp và nhiều nguy cơ tăng nhanh trong những ngày tới.
  • Trong buổi họp báo tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới ngày 3/3, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong là 3,4%, cao hơn so với mức dự đoán 2% và cao hơn tỷ lệ tử vong (nhỏ hơn 1%) của cúm mùa. Ông Tedros cũng cho biết đây là loại virus khác biệt, không giống cúm và cần thời gian để nghiên cứu thêm

Xem thêm:

Việt Nam

  • Bộ Y tế Việt Nam ngày 3/3 cho biết trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về TP.HCM khai thác bởi Vietnam Airlines có 1 hành khách ngồi ghế 33D, chuyển tiếp chuyến bay đi Nagoya (Nhật Bản), đã được xác định dương tính với COVID-19. Tổ bay, hành khách, nhân viên mặt đất có liên quan đều đã bị cách ly theo dõi.
  • Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 giờ ngày 4/3, Việt Nam đã có 22 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đang theo dõi, cách ly là 92. Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe là 16.191.
  • Sáng 4/3, cuộc diễn tập phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã được quân đội tổ chức, theo đó toàn quân đã diễn tập vận hành cơ chế và huấn luyện thực binh theo 5 vấn đề, tương ứng với 5 cấp độ dịch (cấp độ 1, khi dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam; cấp độ 2, dịch bệnh lây nhiễm thứ phát trong nước; cấp độ 3, dịch lây lan từ trên 20 người đến 1.000 người mắc; cấp độ 4, dịch lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 người mắc; và cấp độ 5, trên 3.000 đến 30.000 người mắc bệnh, đã lây lan vào một số đơn vị quân đội).
  • Tại cuộc diễn tập phòng, chống dịch bệnh do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 4/3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết bộ test kit nhanh COVID-19 của Học viện Quân y đang được Bộ Y tế nghiệm thu, đánh giá lần cuối để công nhận sản phẩm này trước khi đăng ký sinh phẩm với WHO và các tổ chức liên quan.

(tiếp tục cập nhật)

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: