Theo thông tin cập nhật vào cuối tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết có 4.115 người đã phải tử vong hoặc nhập viện do COVID-19 mặc dù đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Halfpoint/Shutterstock)

Theo CDC Mỹ, tổng số người thiệt mạng do COVID-19 sau khi tiêm chủng là 750 người. Cơ quan này lưu ý rằng 76% số ca nhập viện và tử vong dù đã tiêm vắc-xin đầy đủ, xảy ra ở những người trên 65 tuổi.

“Tính đến ngày 21/6/2021, có hơn 150 triệu người ở Mỹ đã được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ”, CDC cho biết trong bản cập nhật hôm 25/6. “Đồng thời, cơ quan này đã nhận được báo cáo từ 47 tiểu bang và vùng lãnh thổ của nước Mỹ về 4.115 bệnh nhân đã tử vong hoặc nhập viện dù đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ”.

Các quan chức y tế liên bang đánh giá thấp dữ liệu mới và cho biết họ đã dự liệu trước các trường hợp tủ vong và nhập viện dù đã tiêm vắc-xin đầy đủ.

Tiến sĩ Paul Offit, cố vấn hàng đầu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ về vắc-xin cho trẻ em, nói với CNBC vào ngày 25/6 rằng: “Điều này xảy ra đúng là như dự kiến. Các loại vắc-xin không có hiệu quả 100%, ngay cả với bệnh nặng“.

Ngày 1/5 vừa qua, CDC thông báo đã ngừng thống kê tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19 dù đã tiêm chủng đầy đủ, mà chỉ báo cáo về những trường hợp nhập viện hoặc tử vong sau khi tiêm vắc-xin đầy đủ.

COVID-19 là căn bệnh do virus Trung cộng (hay còn được gọi là virus corona) gây ra.

Tuần trước, các quan chức Israel cho biết trong đợt bùng phát COVID-19 gần đây, khoảng 50% số người lớn bị nhiễm bệnh dù đã được tiêm chủng đầy đủ.

Ran Balicer (người đứng đầu một ủy ban cố vấn chuyên gia cho chính phủ Israel) đã phát biểu vào hôm ngày 25/6 rằng đất nước có thể sẽ lại rơi vào tình trạng phong tỏa. Balicer và các quan chức khác cho biết rằng 90% các trường hợp mới là do biến thể Ấn Độ gây ra.

Cũng trong tuần trước, Bộ Y tế Công cộng tiểu bang Massachusetts báo cáo rằng có gần 4.000 người tiêm vắc-xin đầy đủ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

“Chúng tôi biết rằng nhiều ca nhiễm bệnh (dù đã tiêm vắc-xin đầy đủ) không có triệu chứng hoặc có triệu chứng rất nhẹ và diễn ra trong thời gian ngắn”, Davidson Hamer, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đến từ Đại học Boston cho hay. “Tải lượng virus (virus load) không ở mức cao”.

Giống như Offit, ông Hamer cũng đánh giá thấp các trường hợp nhiễm bệnh dù đã tiêm vắc-xin đầy đủ, nói rằng điều này nằm trong dự liệu.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Hamer: “Các trường hợp nhiễm bệnh dù đã tiêm vắc-xin đầy đủ đã được dự liệu từ trước, và chúng ta cần hiểu rõ hơn ai là người gặp rủi ro và liệu những người mắc bệnh dù đã tiêm chủng đầy đủ có thể lây truyền virus cho người khác hay không. Trong một số trường hợp, virus sẽ được phát tán ở mức thấp và không truyền sang người khác”.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: